Man City đăng quang Siêu cúp, Chelsea nhận thất bại thứ 7 liên tiếp

06/08/2018 06:03

Sergio Aguero đã lập cú đúp bàn thắng giúp Man City đánh bại Chelsea để giành Siêu cúp Anh. Đáng chú ý, đây là lần thứ 7 liên tiếp Chelsea để thua ở trận tranh Siêu cúp.

Man xanh trên cơ hoàn toàn

Những cử chỉ giao lưu đầy thân thiện giữa 2 HLV Pep Guardiola và Maurizio Sarri trong đường hầm tiến ra sân Wembley như muốn báo hiệu một trận chiến cân bằng sắp diễn ra. Đáng tiếc, đời không như mơ. Sarri được Guardiola ca ngợi là “đối thủ khó nhất mà tôi từng đánh bại” rốt cuộc đã không chứng minh được ông đã thay đổi Chelsea.

The Blues nhập cuộc dưới cơ ở mọi phương diện so với Man City. Lối chơi của Chelsea dưới thời Sarri được quảng cáo là rất khoa học, tốc độ cao, có thể áp chế được Man City, nhưng thực tế diễn biến lại trái ngược hoàn toàn. Man City vẫn ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với Chelsea.

Chelsea lép vế hoàn toàn so với Man City

Chelsea lép vế hoàn toàn so với Man City

Lối chơi nhuyến của Man City khiến các cầu thủ Chelsea vất vả trong việc triển khai thế trận

Lối chơi nhuần nhuyễn của Man City khiến các cầu thủ Chelsea vất vả trong việc triển khai thế trận

Vẫn là phong cách cũ: Thủ môn mạnh dạn cầm bóng tìm địa chỉ thuận lợi để chuyền và sau đó thế công được triển khai một cách mượt mà bằng nhiều tình huống đan đập rất tự tin giữa các cầu thủ. Ưu thế vượt trội của Man xanh nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút 13.

Aguero mở tỷ số ngay phút thứ 13

Aguero mở tỷ số ngay phút thứ 13

Đó là bàn thắng thứ 200 của Aguero cho Man City

Đó là bàn thắng thứ 200 của Aguero cho Man City

Phil Foden cầm bóng lao thẳng vào hàng thủ 4 người giăng ngang của Chelsea. Bên cạnh Foden, Aguero chạy chỗ. Thế rồi chỉ bằng một đường chuyền đơn giản, Foden đặt El Kun vào trực diện khung thành Chelsea. Một pha xử lý mềm mại của Aguero cộng thêm sai lầm sơ đẳng của Antonio Ruediger là bàn thắng mở tỷ số được ghi.

Trong tình huống này, pha lên bóng của Man City chỉ có 2 cầu thủ, trong khi đó hệ thống phòng ngự của Chelsea có tới 5 người, vậy mà lưới The Blues vẫn rung lên. Điều đó chứng tỏ sự mượt mà trong các pha phối hợp của Man City, đồng thời cũng tố cáo những chệch choạc không đáng có trong cách Chelsea phòng ngự.

Thất vọng Chelsea

Sau bàn thua, Chelsea muốn đẩy cao tốc độ nhưng bất lực hoàn toàn. Các pha lên bóng của The Blues diễn ra yếu ớt, vụn vặt, chệch choạc. Tân binh Jorginho mà HLV Sarri khẳng định “sẽ xây dựng lối chơi của Chelsea xoay quanh anh” thi đấu không đạt kỳ vọng. 

HLV Sarri chưa thể mang được những nét tươi mới cho Chelsea

HLV Sarri chưa thể mang được những nét tươi mới cho Chelsea

Hàng thủ Chelsea liên tục mắc sai lầm

Hàng thủ Chelsea liên tục mắc sai lầm

Trong 90 phút thi đấu, trong khi Man City thực hiện tới 14 pha dứt điểm (có tới 8 lần trúng đích) thì Chelsea chỉ dứt điểm vỏn vẹn 4 lần (chỉ vỏn vẹn 1 lần trúng đích). Con số này cho thấy rất rõ sự bế tắc cùng cực của Chelsea và nói lên mức độ lấn át khủng khiếp mà Man City tạo ra.

Aguero có khá nhiều cơ hội để ghi bàn

Aguero có khá nhiều cơ hội để ghi bàn

Tài năng trẻ Foden cũng bỏ lỡ cơ hội khá ngon ăn ở đầu hiệp 2

Tài năng trẻ Foden cũng bỏ lỡ cơ hội khá ngon ăn ở đầu hiệp 2

Dồn ép như vậy, dễ hiểu khi Man xanh có bàn thắng kết liễu trận đấu một cách dễ dàng. Phút 58, Aguero chạy chỗ thông minh sau đường chọc khe của Bernando Silva ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Chỉ trước đó vài phút, El Kun cũng đối mặt Caballero, anh có dư thừa thời gian xử lý nhưng lại chọn cách xử lý thiếu hiệu quả nhất.

Aguero hoàn tất cú đúp đồng thời ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City

Aguero hoàn tất cú đúp đồng thời ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City

Man City có chức vô địch thứ 3 dưới triều đại của Guardiola

Man City có chức vô địch thứ 3 dưới triều đại của Guardiola

Thắng nhẹ nhàng 2-0, Man City lần thứ 5 trong lịch sử giành được siêu cúp Anh (4 lần trước vào các năm 1937, 1968, 1972 và 2012). Với Chelsea, đội bóng thành London cũng nhận thất bại thứ 7 liên tiếp trong các trận tranh Siêu cúp Anh (2006, 2007, 2010, 2012, 2015, 2017, 2018). Trên BXH tổng các CLB nhiều lần vô địch nhất, Man xanh cũng vượt chính Chelsea, trở thành đội bóng có nhiều chức vô địch thứ 6 trong lịch sử Siêu cúp Anh. Quả là một cú đề pa mượt mà cho mùa bóng mới.

Man City kỳ vọng thay đổi lịch sử

Ở cả 4 mùa bóng mà Man City khởi đầu bằng chức vô địch siêu cúp Anh, họ đều thất bại ở cuộc đua tại giải VĐQG. Tuy nhiên, hãy nhìn vào bảng thống kê dưới đây để cảm nhận thứ hạng tại giải VĐQG của Man xanh cứ tăng dần sau mỗi năm vô địch siêu cúp Anh. Liệu mùa này họ có tiếp tục thăng tiến nữa hay không?

Đội hình thi đấu

Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Marcos Alonso; Jorginho, Fàbregas (Drinkwater 60'), Barkley; Pedro (Moses 79'), Hudson-Odoi (Willian 59'), Morata (Abraham 69')

Man City: Bravo; Walker, Stones (Gomes 90'), Laporte (Otamendi 87'), Mendy; Fernandinho, Foden (Brahim Diaz 76'), Mahrez (Jesus 68'); Bernardo Silva, Sané (Guendogan 46'), Agüero (Kompany 80')

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Man City đăng quang Siêu cúp, Chelsea nhận thất bại thứ 7 liên tiếp