Giải Canoe nữ vô địch thế giới: Tay chèo Hải Dương giành huy chương đồng

17/05/2018 08:00

Tay chèo Hải Dương Nguyễn Thị Tuyết - thành viên đội tuyển đua thuyền canoeing nữ Việt Nam đã giành được huy chương đồng nội dung thuyền đơn cự ly 2.000 m nhóm từ 18 tuổi trở lên.


Tay chèo người Hải Dương Nguyễn Thị Tuyết trên bục nhận giải

Trong ngày thi đấu cuối cùng (15.5) của Giải Canoe nữ vô địch thế giới năm 2018 tổ chức tại Hungary, tay chèo Hải Dương Nguyễn Thị Tuyết - thành viên đội tuyển đua thuyền canoeing nữ Việt Nam đã giành được huy chương đồng nội dung thuyền đơn cự ly 2.000 m nhóm từ 18 tuổi trở lên.

Giải Canoe nữ vô địch thế giới năm 2018 có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn Việt Nam có 9 thành viên, trong đó Nguyễn Thị Tuyết là tay chèo Hải Dương duy nhất tham gia thi đấu góp phần giúp đoàn Việt Nam giành được 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Năm 2017, cũng tại giải này, trong lần đầu tiên được tham dự một giải đấu cấp quốc tế, Nguyễn Thị Tuyết đã giành được 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. 

Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1999), quê ở xã An Lạc (Chí Linh). Năm 2014, Tuyết được Trung tâm Thể thao dưới nước (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát hiện. 2 năm sau, tay chèo này được gọi vào đội tuyển canoeing quốc gia.

AN THANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải Canoe nữ vô địch thế giới: Tay chèo Hải Dương giành huy chương đồng