Gần 100 vận động viên tham dự Giải võ cổ truyền huyện Gia Lộc

03/03/2018 21:15

Sáng 3.3, tại đền Quát, xã Yết Kiêu (Gia Lộc), Ban Tổ chức lễ hội huyện Gia Lộc tổ chức Giải võ cổ truyền năm 2018.

Tham dự giải có 99 vận động viên (VĐV) đến từ 14 xã, thị trấn trong huyện. Các VĐV thi đấu các nội dung quyền đồng đội, quyền cá nhân và đối kháng cá nhân (nam, nữ).


Nội dung đối kháng cá nhân diễn ra hấp dẫn

Giải võ cổ truyền là một trong nhiều hoạt động tại lễ hội đền Quát diễn ra từ ngày 2 đến 4.3 nhằm phát huy và tôn vinh truyền thống thượng võ của dân tộc, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Đây cũng là dịp để các VĐV có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn. Qua giải này, huyện lựa chọn các VĐV có tiềm năng cho đội tuyển của huyện tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh.

Kết quả, ở nội dung đối kháng nam, lứa tuổi 13-15, hạng cân 40-45kg, VĐV Phạm Bình Minh giành huy chương vàng (HCV). Nội dung đối kháng nam lứa tuổi 16-18, hạng cân 45-50 kg, VĐV Phạm Ngọc Dụng giành HCV. HCV nội dung đối kháng nữ, lứa tuổi 16-18, hạng cân 40-45 kg thuộc về  VĐV Phạm Thị Chiêm.


Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV đoạt giải 

Ở nội dung thi quyền, HCV nội dung quyền 27 động tác đơn nam thuộc về VĐV Cao Tân Tiến. VĐV Đào Hải Minh giành HCV quyền 27 động tác đơn nữ. VĐV Hà Văn Lâm và Phạm Bích Liên lần lượt giành HCV nội dung quyền 36 động tác đơn nam, đơn nữ. HCV nội dung quyền binh khí dài trường côn đơn nam, đơn nữ lần lượt thuộc về các VĐV Phạm Xuân Phú và Đoàn Thị Linh. VĐV Đào Tùng Dương giành HCV nội dung quyền binh khí ngắn đơn đao nam. Xã Gia Lương giành HCV nội dung quyền nhóm 5 VĐV.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 100 vận động viên tham dự Giải võ cổ truyền huyện Gia Lộc