Chelsea mời David Luiz gia hạn hợp đồng

04/10/2018 14:10

Theo tin từ báo chí Anh thì Chelsea đang muốn mời David Luiz gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho hậu vệ người Brazil...

Chelsea mời David Luiz gia hạn hợp đồng

Hợp đồng hiện tại của Luiz sẽ hết hạn vào mùa Hè năm sau. Chelsea đang có kế hoạch đàm phán mời Luiz gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Đây là tính toán hợp lý của The Blues. Bởi ngôi sao người Brazil đang có phong độ cực cao từ đầu mùa giải.

Thực tế, Luiz từng là trụ cột của Chelsea trong mùa giải đầu tiên của Antonio Conte ở Stamford Bridge, mùa 2016/17. Năm đó, Luiz góp công lớn vào chức vô địch Premier League của The Blues. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối đã khiến Luiz không duy trì được phong độ cao và đánh mất vị trí chính thức. Mùa 2017/18, anh chỉ được đá chính vỏn vẹn 16 trận trên mọi đấu trường. Luiz cũng không có mối quan hệ tốt với HLV người Italia.

Tuy nhiên, kể từ khi Maurizio Sarri đến Stamford Bridge, sự nghiệp Luiz như được hồi sinh. Tại Premier League, anh đã đá chính toàn bộ 7 vòng đầu. Không những vậy, Luiz còn chơi tuyệt hay. Ở vòng đấu cuối tuần trước gặp Liverpool, một mình chàng trung vệ tóc xù này có 1 lần tắc bóng, 5 lần đánh chặn và 7 lần giải nguy thành công cho Chelsea. Luiz là người có nhiều pha đánh chặn nhất và giải nguy thành công nhiều thứ 2 cho The Blues ở trận đấu đó (sau Marcos Alonso, 9 lần).

Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Luiz còn rất cừ trong khả năng hỗ trợ tấn công. Bởi anh là mẫu trung vệ có khả năng xử lý bóng bằng chân và chuyền bóng cực tốt. Một Luiz giữ bóng tốt giúp Chelsea tăng thêm khả năng thoát pressing. Ngoài ra, những đường phất bóng dài bất ngờ từ hàng thủ của Luiz lên cho các tiền đạo cũng đang là thứ vũ khí đáng nể của The Blues. Tóm lại, Luiz rất phù hợp với cách chơi của Chelsea dưới thời HLV mới.

The Blues càng có nhiều lý do để giữ chân Luiz hơn bởi Gary Cahill đang muốn ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Trung vệ người Anh đã mất suất đá chính mùa này. Cahill trong bài phát biểu mới đây đã khẳng định anh không phải mẫu người hài lòng khi ngồi dự bị. Cahill gần như chắc chắn sẽ chia tay Stamford Bridge. Chelsea không muốn mất cùng lúc cả 2 trung vệ lão luyện của mình và họ càng phải sớm đẩy nhanh vụ gia hạn với Luiz.

Nhiều khả năng Luiz cũng sẽ đồng ý ở lại Chelsea. Bởi trong bài trả lời phỏng vấn BT Sports sau trận hòa 1-1 với Liverpool, Luiz thừa nhận: “Ở tuần làm việc đầu tiên thì tôi đã nói chuyện với Sarri. Tôi nói với ông ấy rằng tôi sẽ tập luyện chăm chỉ để chứng tỏ tôi sẵn sàng thi đấu cho đội bóng của Sarri, với triết lý của Sarri. Tôi đã có 2 lời đề nghị từ những CLB khác. Nhưng tôi nói với Chelsea là tôi muốn ở lại. Sarri là người muốn chúng tôi phải cảm thấy vui thích khi chơi bóng. Ông ấy nói điều đó hàng ngày và chúng tôi thấy hào hứng”.

Bản thân Sarri cũng rất hài lòng với màn thể hiện của Luiz. “Khi tôi tới Chelsea, ngay lập tức tôi đã có cảm giác Luiz là cầu thủ thích hợp với triết lý của tôi. Bởi cậu ấy là trung vệ có kỹ thuật tốt. Sau đó, tôi đánh giá được kỹ hơn khả năng của Luiz. Cậu ấy thực sự còn hay hơn tôi nghĩ”, Sarri thừa nhận.

Về lâu dài, Sarri vẫn nhắm tới Daniele Rugani (Juventus). Tuy nhiên, hiện tại thì Luiz vẫn đang là trung vệ số một của Chelsea. 

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chelsea mời David Luiz gia hạn hợp đồng