Các vận động viên tập luyện sớm hơn để tránh nóng

03/07/2018 18:52

Các VĐV sẽ bắt đầu tập từ 6 giờ 30 (sớm 1 giờ so với trước) và kết thúc muộn nhất lúc 10 giờ.

Do thời tiết nắng nóng gay gắt, Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh đã yêu cầu tất cả huấn luyện viên các đội tuyển đẩy lịch tập luyện lên sớm hơn để bảo đảm sức khỏe cho vận động viên (VĐV).

Các VĐV sẽ bắt đầu tập từ 6 giờ 30 (sớm 1 giờ so với trước) và kết thúc muộn nhất lúc 10 giờ. Riêng với một số môn tập ngoài trời như điền kinh, bóng đá, bắn cung, thời gian tập từ 5 giờ 30 - 6 giờ. Trong khi tập luyện, VĐV mặc quần áo có chất liệu nhẹ, thoáng mát, thấm được mồ hôi…

Trung tâm cũng yêu cầu bộ phận phục vụ nấu những món ăn dễ tiêu, tăng khẩu phần hoa quả, rau xanh, sữa tươi cho các VĐV lên 30 - 50% so với ngày thường. Các VĐV mũi nhọn thuộc biên chế các đội tuyển tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8 được ưu tiên ở phòng điều hoà (mỗi bộ môn được bố trí 1-2 phòng điều hoà).

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các vận động viên tập luyện sớm hơn để tránh nóng