​5 tay vợt Hải Dương dự giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam

16/01/2018 07:54

Trong bản danh sách 32 VĐV tham dự giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam lần 2 - 2018, có tới 5 tay vợt Hải Dương.

Tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh từng đoạt HCV SEA Games 2017 nội dung đồng đội nam

Ngày 14.1, Ban Tổ chức giải đã công bố danh sách 32 VĐV tranh tài năm nay. Giải nam quy tụ 16 tay vợt gồm Nguyễn Anh Tú, Trần Tuấn Quỳnh, Lê Đình Đức, Nguyễn Trung Kiên, Tạ Hồng Khánh (cùng của Hà Nội T&T); Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Văn Ngọc, Vũ Quang Hiền, Nguyễn Xuân Hiện (Hải Dương); Lê Tiến Đạt, Dương Văn Nam, Nguyễn Thành Nam, Bùi Thế Nghĩa, Lê Văn Đức (Quân đội); Nguyễn Văn Huấn (Hà Nội).

Trong 16 VĐV trên, các VĐV từng dự SEA Games 2017 và đoạt HCV nội dung đồng đội nam là Nguyễn Anh Tú, Trần Tuấn Quỳnh, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân. Hơi tiếc, tay vợt Đinh Quang Linh cũng có trong đội hình đấu SEA Games 2017 nhưng do là thành viên Ban Tổ chức nên không thi đấu giải này.

Lần đầu tiên, nội dung nữ được đưa vào thi đấu. 16 VĐV tham dự giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam lần 2 gồm Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Bạch Thanh Thư (TPHCM); Phạm Dạ Thảo, Nguyễn Thị Nga (Hà Nội); Phạm Thị Thiên Kim, Phan Hoàng Tường Giang (Bộ Công an); Đinh Thị Hằng, Vũ Thị Hà, Đinh Thị Huệ, Bùi Ngọc Lan (Hải Dương); Dương Thị Mai, Vũ Thị Hà, Vũ Hoài Thanh (Quân đội).

Trong các tay vợt nữ trên, những gương mặt khoác áo đội tuyển quốc gia đã thi đấu SEA Games trên đất Malaysia 1 năm trước gồm Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Thị Nga, Vũ Thị Hà, Đinh Thị Huệ.

Các VĐV sẽ thi đấu duy nhất nội dung đơn nam, đơn nữ để tranh giải thưởng cao nhất cho chức vô địch là 60 triệu đồng.

Giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam năm 2017 thi đấu trong 2 ngày 3 và 4.2 tại Nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội) và sân đấu được trải thảm đúng theo tiêu chuẩn quốc tế. 

HOÀI VIỆT(Lao Động)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​5 tay vợt Hải Dương dự giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam