19h30 ngày 16.11, Việt Nam-Malaysia: "Giải mã" người Mã

16/11/2018 08:15

Nếu muốn đứng đầu bảng A, tuyển Việt Nam buộc phải có được chiến thắng trong trận quyết đấu với Malaysia tối nay 16.11.

Malaysia tung “hỏa mù”


Malaysia luôn là đối thủ khó chịu với ĐT Việt Nam. Trong quá khứ, dù nhiều lần được đánh giá cao hơn, nhưng rốt cuộc ĐT Việt Nam thường phải ôm hận trước Malaysia. Và đó toàn rơi vào những trận đấu có tính chất quan trọng như chung kết SEA Games 2009, bán kết AFF Suzuki Cup 2010 và 2014. 

Như một cái duyên trời định. Sau khi chạm trán nhau ở vòng bảng của giải đấu này cách đây 2 năm trước, thêm một lần nữa, Malaysia lại chung bảng với Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018.

Với tương quan lực lượng ở bảng đấu này, nhiều khả năng cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia tại Mỹ Đình tối nay có ý nghĩa quan trọng đến việc xác định cái tên sẽ đứng đầu bảng A. Malaysia hành quân đến Hà Nội với lưng vốn là 2 chiến thắng trước hai đội bóng được đánh giá yếu hơn là Campuchia (1-0) và Lào (3-1).

Với 6 điểm trong tay, đội quân của HLV Tan Cheng Hoe đang có được tinh thần khá thoải mái dù phải làm khách của Việt Nam. Những ngày vừa qua, các thành viên của Malaysia liên tục đưa ĐT Việt Nam lên… “mây” với những lời khen có cánh. 

Trong khi đội trưởng Zaquan Adha nhận định: “Việt Nam là đội bóng hàng đầu châu Á”, thì tiền đạo chủ lực Nosharul Talaha cũng không kém cạnh với khẳng định: “Chuyến làm khách ở Mỹ Đình là lành ít dữ nhiều với Malaysia”. 

Về phía mình, HLV Tan Cheng Hoe cũng thể hiện sự khiêm tốn khi chỉ đặt mục tiêu có 1 điểm trước Việt Nam. Nhưng với những bài học trong quá khứ, ĐT Việt Nam cần phải dè chừng khi không loại trừ khả năng đây là đòn “tung hỏa mù” để đối thủ thiếu tập trung của Malaysia.

Làm tất cả vì mục tiêu 3 điểm


Không phải bây giờ mà trước khi AFF Suzuki Cup 2018 khởi tranh, HLV Park Hang Seo đã từng tuyên bố: “Cuộc đối đầu với Malaysia không khác gì trận chung kết”. Xác định đây là trận cầu then chốt, buộc phải có 3 điểm để tạo lợi thế trong việc giành ngôi đầu bảng và vào bán kết, ông thầy người Hàn Quốc đã nghiên cứu rất kỹ Malaysia. 

Ngoài việc liên tục cử trợ lý thân tín Lee Young Jin sang Kuala Lumpur (Malaysia) để “xem giò” đối thủ này, vị chiến lược gia 59 tuổi cũng thường xuyên cùng toàn đội “mổ băng” để giải mã sức mạnh của “Những chú hổ”. 

Từ những dữ liệu được cung cấp và bản thân thu thập qua những trận đấu gần đây của Malaysia, thầy Park dường như đã tìm ra đội hình tối ưu để khắc chế đối thủ này. Tuy vậy, so với chiến thắng 3-0 trước Lào cách đây 1 tuần, ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ chỉ có một điều chỉnh nhỏ trong đội hình ra quân.

Để ngăn chặn hàng phòng ngự chơi thiên về sức mạnh, tranh chấp tốt như của Malaysia, HLV Park sẽ xếp Hùng Dũng đá cặp với Xuân Trường ở hàng tiền vệ. Trong khi đó, ông cũng đưa Quang Hải trở lại vị trí sở trường để thay thế đội trưởng Văn Quyết đá dự bị, trong vai trò của một “quân bài chiến lược” để khi cần vào sân giải quyết trận đấu.
Malaysia được xem là thử thách đầu tiên trong cuộc chinh phục chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 của ĐT Việt Nam. Và để khẳng định vị thế của một ứng viên, giờ là lúc thầy trò HLV Park Hang Seo cần phải chứng minh năng lực trước đối thủ được đánh giá khó chơi này.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    19h30 ngày 16.11, Việt Nam-Malaysia: "Giải mã" người Mã