Philippines: 9 công nhân bị giết trong một vụ nổ súng đẫm máu

22/10/2018 12:22

Chính quyền Philippines đã lên án vụ sát hại 9 công nhân mía đường, gồm cả hai thợ mỏ ở miền Trung nước này.

Cảnh sát đặc nhiệm Philippines tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố ở thủ đô Manila

Ông Oscar Albayalde, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) hôm 22.10 cam kết nhanh chóng mở một cuộc điều tra về nghi án này.

Theo điều tra của cảnh sát, những người đàn ông có vũ trang chưa được nhận dạng đã bắn chết 9 công nhân vào khoảng 9 giờ 45 phút tối 20.10 (giờ địa phương), khi những người này đang nghỉ giải lao ở nông trại Hacienda Nene, khu vực Purok Firetree, thành phố Sagay, tỉnh Negros Occidental, miền trung Philippines.

Người phát ngôn kiêm Cố vấn Pháp lý của Tổng thống Philippine Salvador Panelo đêm 21.10 đã phát biểu: "Phủ Tổng thống đã bày tỏ sự lo lắng sâu sắc khi nghe tin về vụ việc và đã ra lệnh cho PNP mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng và công bằng về hành vi hèn hạ này."

Những người công nhân bị cáo buộc xâm chiếm một nông trại ở Hacienda Nene một ngày sau khi chủ trại thu hoạch mía. 3 công nhân được cho là bị các nghi phạm thiêu xác.

Sở Cảnh sát thành phố Sagay cho biết điều tra cho thấy xung đột về đất đai là nguyên nhân gây ra vụ việc.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Philippines: 9 công nhân bị giết trong một vụ nổ súng đẫm máu