Liên quân do Saudi Arabia đứng đầu bắt đầu tấn công Hodeida ở Yemen

13/06/2018 14:26

Cuộc tấn công nhằm vào thành phố cảng Hodeida, miền Tây Yemen đã bắt đầu vào sáng sớm 13.6.

Lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen được liên quân Arab hậu thuẫn tiến về căn cứ Khaled Ibn Al-Walid, cách thị trấn Mokha bên bờ Biển Đỏ 30km về phía đông, ngày 15.4.2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các kênh tin tức vệ tinh của Saudi Arabia thông báo bắt đầu cuộc tấn công của liên quân do nước này đứng đầu nhằm vào thành phố cảng Hodeida, miền Tây Yemen. 

Đài phát thanh Al Arabiya đặt trụ sở tại Dubai dẫn các nguồn tin trong quân đội cho biết cuộc tấn công đã bắt đầu vào sáng sớm 13.6. 

Một loạt tiếng súng đã nổ lên gần TP Hodeida khi thời hạn chót của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu dành cho lực lượng nổi dậy Hồi giáo Houthi dòng Shi'ite rút khỏi khu vực này đã hết. 

Hiện chưa có phát biểu nào từ phía truyền thông nhà nước ở cả Saudi Arabia hay Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, hai nước đứng đầu một liên minh ủng hộ chính phủ lưu vong của Yemen.

TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Liên quân do Saudi Arabia đứng đầu bắt đầu tấn công Hodeida ở Yemen