[Video] Làng nghề giầy da Hoàng Diệu phục hồi sản xuất

08/12/2021 08:29

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm giầy da ở xã Hoàng Diệu (Gia Lộc) đang từng bước khôi phục lại nhiều hoạt động, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thời gian qua, nhiều hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm giầy da ở xã Hoàng Diệu (Gia Lộc) chỉ hoạt động cầm chừng. Nhưng những ngày gần đây, các cơ sở đã từng bước khôi phục sản xuất, tìm kiếm thị trường, tích cực giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội hay ở những vùng không có dịch, kết nối với bạn hàng cũ...

Dưới đây là hình ảnh phóng viên báo Hải Dương ghi nhận tại làng nghề giầy da Hoàng Diệu:


Thời điểm này, làng nghề giầy da Hoàng Diệu đang bắt đầu sôi động. Tiếng máy sản xuất, những chiếc xe ô tô quen thuộc vào làng vận chuyển hàng đã trở lại


Người lao động vui vẻ làm việc


Các cơ sở sản xuất đang tất bật chuẩn bị nguồn hàng cho dịp Tết và dịp hè sang năm


Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên hầu hết các hộ sản xuất vẫn gặp không ít khó khăn. Lượng hàng tiêu thụ thời điểm này mới đạt khoảng 50% so với trước đây


Cơ sở Mai Nhương của anh Phạm Tiến Nhương ở thôn Văn Lâm là một trong những cơ sở duy trì khá tốt nhịp sản xuất. Trước khi có dịch, mỗi ngày cơ sở tiêu thụ khoảng 400-500 đôi giầy, nhưng hiện chỉ khoảng 200 đôi


Làng nghề sản xuất giầy da Hoàng Diệu có khoảng 200 cơ sở sản xuất. Mỗi năm làng nghề mang lại doanh thu gần 100 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động với thu nhập từ 7-15 triệu đồng/người/tháng


Xã Hoàng Diệu là quê hương của ông tổ nghề giày da Việt Nam Nguyễn Thời Trung (1521-1592). Từ năm 2006, xã có 4 làng nghề gồm Phong Lâm, Văn Lâm, Trúc Lâm và Nghĩa Hy được công nhận là làng nghề giày da truyền thống. Trải qua bao thăng trầm, nghề này vẫn từng bước phát triển, mang lại thu nhập khá cho người dân

THẾ ANH

Xem clip

(0) Bình luận
[Video] Làng nghề giầy da Hoàng Diệu phục hồi sản xuất