Sự kiện nổi bật ngày 9.9

09/09/2018 21:23

Tổng duyệt Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018, Triều Tiên tổ chức Lễ diễu binh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh... là những sự kiện nổi bật ngày 9.9.

TRONG NƯỚC


Chiều 9.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự Tổng duyệt Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi Tổng duyệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 9.9, tại xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, đoàn bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân trên địa bàn huyện Vị Thủy. Đến khám, nhận thuốc miễn phí có trên 500 người dân trên địa bàn huyện. Tổng kinh phí cho đợt khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà khoảng 150 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Trong ảnh: Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh khám bệnh cho người dân. Ảnh: Hồng Thái – TTXVN


Ngày 9.9, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”. Trong ảnh: Thiếu nhi tham gia Lễ phát động. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Đến trưa 9.9, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng đã kịp thời dập tắt đám cháy tại khu vực Suối Đá, bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang (Đà Nẵng). Theo đó, vào khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo có cháy tại khu vực Suối Đá, bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang (Đà Nẵng). Ngay lập tức, đơn vị đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng các chiến sĩ phối hợp lực lượng kiểm lâm, biên phòng tham gia dập lửa. Tuy nhiên, khu vực cháy không có nước nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, các lực lượng chữa cháy chủ yếu dập lửa bằng những phương tiện thô sơ. Sau 1 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lây lan ra khu vực rừng lân cận.Theo ghi nhận ban đầu, nguyên nhân vụ cháy do người dân tự ý đốt rác, làm cháy lan ra khu vực tập kết cành cây sau đợt cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão. Trong ảnh: Các lực lượng tham gia dập tắt đám cháy tại khu vực Suối Đa, bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Đinh Văn Nhiều – TTXVN


Ngày 9.9, tại Quần thể danh thắng Tràng An, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức Giải Marathon Tràng An lần thứ I - năm 2018. Giải thu hút hơn 800 vận động viên chuyên và không chuyên của Việt Nam và 16 quốc gia, vùng lãnh thổ. Sau một buổi sáng diễn ra sôi nổi, hấp dẫn đã xác định được các thứ hạng cao nhất tại các cự ly: Marathon 42 km, bán marathon 21 km, 10 km, 5 km. Mặc dù nhiều lúc trời mưa to, ảnh hưởng không nhỏ đến chiến thuật, thể lực của các vận động viên, đặc biệt là các cự ly dài như 42 km, 21 km, nhưng các vận động viên vẫn thi đấu với quyết tâm cao và hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Ở nội dung marathon 42 km, giải Nhất được trao cho nam vận động viên Vũ Văn Sơn (Ninh Bình) và nữ vận động viên Nguyễn Thị Ý Tiên (Khánh Hòa). Trong ảnh: Các vận động viên xuất phát cự ly 10 km. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

QUỐC TẾ


Triều Tiên ngày 9.9 tổ chức Lễ diễu binh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh, song đã không trình diễn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Cuộc diễu binh đã diễn ra dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, với sự tham gia của quân đội, pháo và xe tăng. Tên lửa lớn nhất trình diễn trong sự kiện lần này là tên lửa đạn đạo chiến trường tầm ngắn. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã quan sát buổi diễu binh từ ban công tại quảng trường Kim Nhật Thành, song không có bài phát biểu nhân dịp sự kiện này. Trong ảnh: Xe tăng tham gia diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 9.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 9.9, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa trong cuộc tổng tuyển cử tại Thụy Điển, vốn được dự đoán sẽ trở thành một trong những cuộc đua khó đoán định và gay cấn nhất ở quốc gia Scandinavia này trong nhiều thập niên qua, giữa lúc đang diễn ra các cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề nhập cư. Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên của Thụy Điển kể từ khi chính phủ nước này hồi năm 2015 cho phép 163.000 người di cư nhập cảnh vào quốc gia có 10 triệu dân này. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại một điểm bầu cử ở Stockholm, Thụy Điển ngày 9.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 9.9, truyền thông Anh đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã chỉ đạo hàng trăm quân nhân nước này tiếp tục ở lại lãnh thổ Đức, bất chấp những kế hoạch trước đó về việc rút quân. Anh ban đầu lên kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Đức trước năm 2020. Tuy nhiên, Bộ trưởng Williamson đã yêu cầu 200 quân nhân Anh cùng gia đình ở lại Đức sau thời hạn này. Những quân nhân không về nước đều thuộc trung đoàn công binh. Bên cạnh đó, Anh vẫn sẽ duy trì căn cứ Sennelager ở Tây Bắc nước Đức nhằm phục vụ các cuộc thực hành tác chiến xe tăng và diễn tập quy mô lớn. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson phát biểu tại London ngày 16.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 8.9, Thống đốc bang California (Mỹ) Jerry Brown đã ký ban hành đạo luật nhằm ngăn cấm các hoạt động khoan thăm dò dầu khí mới trên vùng biển ngoài khơi thuộc bang duyên hải này. Theo tuyên bố từ Văn phòng Thống đốc, ông Brown cũng khẳng định lập trường của bang California phản đối kế hoạch của Chính phủ liên bang nhằm mở rộng hoạt động khai thác thăm dò dầu khí trên các vùng đất công thuộc bang này. Trong ảnh: Giàn khoan tại mỏ dầu Chevron ở Bakersfield, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 9.9, tại Sumbawa, Nusa Tenggara (Indonesia) khai mạc cuộc đua thuyền buồm và diễu hành biểu diễn tàu quốc tế. Sự kiện do Bộ Giao thông và Bộ Công nghệ thông tin, phối hợp cùng chính quyền tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia tổ chức với sự tham gia của hơn 100 tàu thuyền từ 19 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là sự kiện được tổ chức hằng năm nhằm quảng bá hình ảnh các địa phương Indonesia và thúc đẩy phát triển du lịch. Trong ảnh: Các thuyền buồm tại vùng biển của đảo Tambora. Ảnh: Đỗ Quyên - TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 9.9