Sự kiện nổi bật ngày 9.9

09/09/2019 19:54

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 37, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9... là những sự kiện nổi bật ngày 9.9.

TRONG NƯỚC



Ngày 9.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 37. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 37 để cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 và tiến hành giám sát chuyên đề, xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 9.9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận đến cuối năm 2019; khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến và họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Với việc đưa vào hoạt động hội nghị truyền hình trực tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hoạt động của Mặt trận, việc xây dựng, củng cố hệ thống mặt trận được thường xuyên hơn, tăng cường gắn bó phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương. Trong ảnh: Khai trương hệ thống hội nghị trực tuyến MTTQ toàn quốc. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN



Trong chương trình hội nghị Gặp mặt Đại sứ các nước Trung Đông – châu Phi năm 2019, chiều 9.9, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm Nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Trung Đông – châu Phi. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương và đại sứ, đại biện, đại diện các nước Trung Đông – châu Phi tại Việt Nam dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với các đại sứ, đại biện, đại diện các nước Trung Đông – châu Phi tại Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN



Ngày 9.9, tại thành phố Hội An, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo phát triển du lịch bền vững với chủ đề “Du lịch không rác thải nhựa”. Tham gia hội thảo có lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận một số chủ đề chính như tầm quan trọng phát triển du lịch bền vững; thúc đẩy giải pháp phát triển sản phẩm du lịch xanh, dễ tiếp cận trong chuỗi giá trị du lịch; tạo môi trường khởi nghiệp đổi mới và thiết kế sáng tạo trong du lịch…Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN



Ngày 9.9, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bảo Việt phối hợp với Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Bảo Việt vì những niềm tin của bạn”. Cán bộ thuộc các đơn vị của Tập đoàn Bảo Việt, tư vấn viên và các đơn vị phối hợp đã tham gia hiến hơn 550 đơn vị máu. Đây là năm thứ 5 Tập đoàn Bảo Việt tham gia chương trình và đã đóng góp tổng cộng hơn 2.000 đơn vị máu. Trong ảnh: Cán bộ, nhân viên Tập đoàn Bảo Việt tham gia hiến máu tại Hà Nội. Ảnh: Trần Việt – TTXVN



Ngày 9.9, tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai giảng đặc biệt của lớp học dành cho các bệnh nhi bị ung thư đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Dù đã thành lập cách đây 10 năm nhưng đây là lễ khai giảng đầu tiên được tổ chức nhằm mang đến cho các bệnh nhi không khí rộn ràng của ngày khai trường. Đến nay, đã có gần 1.200 em tham gia lớp học dành cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Các bệnh nhi trong ngày khai giảng. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN



Sáng 9.9, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân khiến xe ô tô 7  chỗ mang biển kiểm soát 37A - 575.66 lao xuống mương làm 1 người chết và 2 người bị thương xảy ra vào lúc gần 4 giờ sáng 9.9 tại Km 6 +200 quốc lộ 48B thuộc địa bàn xóm 5, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Lái xe ô tô tử vong tại chỗ, 2 người còn lại trên xe bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được xác định. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 9.9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 để nghe và cho ý kiến một số nội dung do các Sở: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công an tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo. Phát biểu kết luận một trong những nội dung quan trọng của phiên họp, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhất trí với các phương án quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng; cơ bản nhất trí với đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh do Sở Tài chính báo cáo. Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính và Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất phương án sắp xếp, xử lý phù hợp với đội ngũ lái xe dư thừa. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp. Ảnh: Nguyễn Lan



Đến chiều 9.9, có 9 trong tổng số 15 đảng bộ cấp trên cơ sở và Đảng bộ Quân sự tỉnh đã hoàn thành quán triệt Chỉ thị 35, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện về chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các đảng bộ còn lại, gồm Kim Thành, Nam Sách, Chí Linh, Tứ Kỳ tiến hành quán triệt trong ngày 10.9; Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt theo quy định của ngành dọc. Các đảng bộ cấp trên cơ sở trong tỉnh cơ bản tổ chức hội nghị quán triệt theo đúng kế hoạch của Tỉnh ủy. Trong ảnh: Đảng bộ TP Hải Dương quán triệt kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trung Thu


QUỐC TẾ



Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 8.9, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục dẫn đầu trong số các ứng cử viên của đảng Dân chủ chạy đua giành ghế ông chủ Nhà Trắng trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2020. Theo kết quả thăm dò do hãng Washington Post/ABC tiến hành, hiện có 29% cử tri đảng Dân chủ ủng hộ ông Biden, trong khi các ứng cử viên bám đuổi gần nhất là Thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont Bernie Sanders với 19% cử tri ủng hộ và Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren với 18% số phiếu ủng hộ. Trong ảnh: Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình của đảng Dân chủ ở Detroit, bang Michigan ngày 31.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 9.9, các phi công của hãng hàng không Anh British Airways (BA) đã bắt đầu kế hoạch đình công chưa từng có tiền lệ kéo dài 48 giờ vì các mâu thuẫn liên quan tới thù lao làm việc, khiến hầu hết các chuyến bay của hãng này không thể cất cánh và ảnh hưởng tới lịch trình đi lại của hàng nghìn người. Hồi tuần trước, Hiệp hội Phi công British Airline (BALPA) đã gửi thông báo tới hãng về kế hoạch đình công kéo dài 3 ngày trong tháng 9. Trong ảnh: Máy bay của hãng hàng không Anh British Airways đỗ tại sân bay London Heathrow ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN



Sáng 9.9, siêu bão Faxai được dự báo với sức gió lên đến 216 km/h và lượng mưa kỉ lục đã đổ bộ vào Nhật Bản, khiến nhà chức trách phải cảnh báo sơ tán tới 390.000 người cũng như nguy cơ mất điện trên diện rộng và giao thông gián đoạn. Bão Faxai đã đổ bộ vào khu vực Chiba, phía đông thủ đô Nhật Bản, sau khi càn quét vịnh Tokyo. Theo truyền thông sở tại, gần 290.000 hộ gia đình trong khu vực đã bị mất điện, ít nhất 10 ngôi nhà ở Shizuoka bị hư hại. Nhiều khả năng bão Faxai sẽ gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực Tokyo trong sáng 9.9 do nhiều nhà vận hành xe lửa buộc phải tạm dừng các tuyến chính để bảo đảm an toàn. Trong ảnh: Gió lớn do ảnh hưởng của siêu bão Faxai phá hỏng nhiều biển hiệu ở Tokyo, Nhật Bản ngày 9.9. Ảnh: Reuters/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 9.9