Sự kiện nổi bật ngày 9.8

09/08/2019 18:35

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith là sự kiện nổi bật ngày 9.8.

TRONG NƯỚC


Chiều 9.8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đang thăm Việt Nam. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN 


Ngày 9.8, tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự cuộc gặp mặt, biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là lần thứ hai trong vòng gần 3 năm qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi gặp gỡ, làm việc với các chức sắc tôn giáo cả nước - cuộc gặp lần thứ nhất diễn ra vào tháng 12.2016 tại TP Hồ Chí Minh. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng cho rằng mỗi tôn giáo ở nước ta tuy có lịch sử hình thành và đặc điểm khác nhau, nhưng đều tồn tại trong lòng dân tộc. Lợi ích của từng tôn giáo cũng gắn liền với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Chính vì vậy, đoàn kết tôn giáo, hoà hợp dân tộc, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo là những chủ trương cơ bản của Đảng, Nhà nước ta về tín ngưỡng, tôn giáo. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 9.8, Đồn Biên phòng Roòn (Quảng Bình) vừa tiếp nhận 6 thuyền viên thuộc tàu cá QB 93513 - TS do ông Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1983, trú tại thôn Hải Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng, bị chìm tại tọa độ 18 độ 07 phút, vĩ độ bắc, 107 độ 11 phút, kinh độ Đông, cách hướng đông bắc cửa Roòn vào khoảng 45 hải lý lúc 11 giờ 30 phút ngày 8.8. Qua kiểm tra, sức khỏe cho các thuyền viên ổn định, lực lượng biên phòng đã chuyển các thuyền viên đưa vào bờ an toàn. Nguyên nhân tàu chìm theo trình bày của thuyền trưởng tàu là do vỡ xám phá nước tràn vào tàu gây ra tình trạng ngập nước và chìm dần. Hiện Đồn Biên phòng Roòn phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và gia đình chủ tàu bị nạn tiến hành làm các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Lực lượng Biên phòng tiếp nhận và kiểm tra sức khỏe cho các thuyền viên để đưa vào bờ. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN


Ngày 9.8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho nông thôn" với sự tham gia của các bộ, ngành trung ương, các trường đại học, cao đẳng nghề, tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc tại Việt Nam (FAO) và 63 tỉnh, thành phố. Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp; định hướng xây dựng đề án đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn thực hiện các chương trình trọng điểm của ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN


Ngày 9.8, tại phiên toà sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Võ Phước Lộc (41 tuổi, thường trú tại Bình Dương) tổng hình phạt 27 năm tù về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến tháng 9.2015, Lộc đã thuê xe ô tô tự lái của các cá nhân, tổ chức rồi mang đi cầm cố lấy tiền sang Campuchia đánh bạc. Để có thể cầm cố dễ dàng, Lộc đã nhờ một số người quen (chưa rõ lai lịch) làm giả các giấy tờ xe ô tô và giấy ủy quyền quản lý, sử dụng và mua bán xe của chủ sở hữu. Tổng cộng, Lộc đã thực hiện trót lọt 8 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng. Trong ảnh: Bị cáo Võ Phước Lộc tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN 


Một vụ hỏa hoạn bùng phát lúc rạng sáng 9.8 tại Công ty chuyên và gia công các dụng cụ dùng cho nhà bếp bằng chất liệu nhôm, thép không gỉ và gỗ đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nhận được thông tin, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Thủ Dầu Mộ đã điều động 15 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tham gia dập lửa. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn đã làm đổ sập một phần nhà xưởng rộng 3.000 m², nhiều máy móc, gỗ và tài sản bị thiêu rụi. Trong ảnh: Lực lượng chữa cháy tập trung dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để ngọn lửa bùng phát trở lại. Ảnh: Văn Việt – TTXVN


Ngày 9.8, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp nghỉ lễ 2.9, từ ngày 29.8 đến 2.9, ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên trên các tuyến đường sắt, VNR tổ chức chạy thêm hơn 50 chuyến tàu trên các tuyến có mật độ hành khách tăng cao như: Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Phan Thiết, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới… Cụ thể, ở khu vực phía nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy thêm 35 chuyến tàu với khoảng 17.000 chỗ. Ở khu vực phía Bắc, VNR tổ chức chạy thêm 18 chuyến tàu trên các tuyến. Cụ thể, tuyến Hà Nội - Đà Nẵng chạy thêm 4 chuyến; tuyến Hà Nội - Đồng Hới chạy thêm 6 chuyến; tuyến Hà Nội - Vinh chạy thêm 6 chuyến; tuyến Hà Nội - Lào Cai chạy thêm 2 chuyến. Trong ảnh: Ngành đường sắt sẽ tăng cường hàng chục chuyến tàu Bắc-Nam và các địa phương trong dịp nghỉ lễ 2.9 sắp tới. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 9.8, huyện Ninh Giang và Tứ Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010 – 2020. Phát biểu tại hội nghị của huyện Ninh Giang, đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện cần quan tâm công tác xây dựng và quản lý các quy hoạch, trong đó chú trọng tới quy hoạch NTM; nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên đường trục Bắc – Nam qua địa bàn huyện. Tập trung đầu tư, hỗ trợ cho các xã chưa hoàn thành NTM… Trong ảnh: Lãnh đạo UBND huyện Ninh Giang khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Lan Nguyễn


Sáng 9.8, tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện Kim Thành nhất trí thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đề án, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Kim Thành sẽ giảm từ 21 xuống còn 18 đơn vị (gồm 17 xã, 1 thị trấn). Tại kỳ họp, 100% số đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Kim Thành. Trong ảnh: Các đại biểu HĐND huyện Kim Thành đều nhất trí thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Ảnh: Hà Vy


Sáng 9.8, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Khối thi đua văn hóa - xã hội tỉnh khai mạc hội thao năm 2019. Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Hội thao thu hút gần 100 vận động viên (VĐV) của 7 sở, ngành trong khối. Kết quả, Bảo hiểm Xã hội tỉnh nhất toàn đoàn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giành giải nhì, Sở Khoa học và Công nghệ giành giải ba. Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội thao Khối thi đua văn hóa - xã hội năm 2019. Ảnh: Thế Anh


Sáng 9.8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức trao giấy chứng nhận VietGAP cho vùng sản xuất na, nhãn của TP Chí Linh. Vùng sản xuất này gồm 20 ha na, 20 ha nhãn ở các xã, phường Bến Tắm, Hoàng Tiến, Hoàng Hoa Thám. Na, nhãn đạt tiêu chuẩn VietGAP có mẫu mã, chất lượng và giá bán cao hơn từ 20-25% so với sản xuất đại trà. Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực 2 năm kể từ ngày cấp. Trong ảnh: Trao giấy chứng nhận VietGAP cho đại diện vùng sản xuất na, nhãn Chí Linh. Ảnh: Nguyễn Mơ

QUỐC TẾ



Ngày 9.8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiến hành đợt cải tổ nội các đầu tiên trong 5 tháng qua, trong bối cảnh Chính phủ phải đối mặt nhiều thách thức trong công việc nhà nước, gồm các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và căng thẳng thương mại với Nhật Bản. Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cuộc cải tổ lần này ảnh hưởng tới 8 quan chức cấp Bộ trưởng thuộc các Bộ Tư pháp, Khoa học, Nông nghiệp, Bộ các vấn đề về cựu chiến binh và Bộ bình đẳng giới, Ủy ban thương mại công bằng, Ủy ban dịch vụ tài chính và Ủy ban thông tin liên lạc Hàn Quốc. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, trái) phát biểu tại cuộc họp ở Seoul ngày 15.7. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 9.8, Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm 74 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống TP Nagasaki trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Tham dự buổi lễ, được tổ chức tại công viên Hòa bình, có đại diện đến từ khoảng 70 nước trên thế giới, trong đó có Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ, cũng như đại diện các tổ chức quốc tế Liên hợp quốc (LHQ) và Liên minh châu Âu (EU). Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định nước này sẽ tiếp tục đóng vai trò là "cầu nối giữa các nước sở hữu và không sở hữu vũ khí hạt nhân", đồng thời hiện thực hóa một thế giới không vũ khí hạt nhân. Trong ảnh: Thả chim hòa bình tại lễ tưởng niệm 74 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki trong Chiến tranh Thế giới 2, ngày 9.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 9.8, giới chức Ấn Độ cho biết các đợt mưa lớn đã gây ra tình trạng sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Theo truyền thông Ấn Độ, lở đất làm ít nhất 2 người thiệt mạng, 70 ngôi nhà bị phá hủy, hàng chục người bị mắc kẹt, hơn 22.000 người phải sơ tán và nhiều vùng bị cô lập. Lũ lụt cũng khiến nhà chức trách giới chức phải ngừng hoạt động của sân bay quốc tế Cochin, sân bay đông đúc nhất tại Kerala. Sân bay này dự kiến sẽ đóng cửa ít nhất là cho tới 16h30 ngày 11/8.Trong ảnh: Người dân phải leo lên mái nhà để tránh nước lũ. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 9.8