Sự kiện nổi bật ngày 9.7

09/07/2019 18:16

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc; Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI: Kỳ họp không giấy đầu tiên... là những sự kiện nổi bật ngày 9.7.

TRONG NƯỚC



Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 9.7, tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đồng chí Châu Nãi Tường, Bí thư thành ủy Tô Châu đến chào xã giao. Trước đó, chiều 8.7, tại thành phố Nam Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô Lâu Cần Kiệm và tiếp Chủ tịch Tập đoàn Sunwah, Jonathan Choi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên doanh tại Việt Nam Tào Đức Tiêu, nhà sáng lập Tập đoàn Thái Bình Dương Nghiêm Giới Hòa. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đồng chí Châu Nãi Tường, Bí thư thành ủy Tô Châu. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Nhận lời mời của Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba. Chiều 8.7, tại thủ đô La Habana, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesa. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm đặc khu phát triển Mariel, thuộc tỉnh Artemisa, nơi có cảng nước sâu, khu chế xuất cùng những cơ chế ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào Cuba. Phó Chủ tịch nước đã trực tiếp đến thăm, gặp gỡ và động viên lãnh đạo, nhân viên Dự án Phát triển hạ tầng và vận hành khu công nghiệp ViMariel và Nhà máy Sản xuất sản phẩm vệ sinh cá nhân do các doanh nghiệp Viglacera và Thái Bình của Việt Nam làm chủ đầu tư. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesa. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Ngày 9.7, tại Trạm cửa khẩu phụ Nậm Lạnh (huyện Sốp Cộp), tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn tổ chức lễ khai trương cặp cửa khẩu phụ Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp - Mường Pợ, huyện Mường Son, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Các đồng chí: Văn Xay - Pheng Sum Ma, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, Lào; Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành hai tỉnh Sơn La, Hủa Phăn và hai huyện Sốp Cộp, Mường Son đã tham dự buổi lễ và cắt băng khai trương cửa khẩu phụ Nậm Lạnh – Mường Pợ. Trong ảnh: Quang cảnh lễ cắt băng khai trương cửa khẩu phụ Nậm Lạnh – Mường Pợ. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN



Theo thông tin do Tổng Cục du lịch công bố tại buổi họp báo chiều 9.7 tại Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 8,5 triệu lượt (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018); khách du lịch nội địa ước đạt 45,5 triệu lượt với tổng thu từ khách du lịch đạt 338.200 tỷ (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018). Trong ảnh: Đoàn khách du lịch quốc tế cùng tập thể dục với người dân thủ đô tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Ngày 9.7, Trung tá Thượng Văn Lành, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đang tạm giữ 31 xe máy để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Tổ chức tụ tập, đua xe trái phép” do một nhóm “quái xế” gồm trên 40 thanh niên có biểu hiện tụ tập, tổ chức đua xe trái phép trên đường ĐT746, thuộc khu phố Long Bình, phường Khánh Bình ngày 7.7 vừa qua. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Cơ quan công an đang tạm giữ các xe máy đã thay đổi kết cấu của nhà sản xuất để tiến hành điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Ảnh: Văn Việt – TTXVN



Khoảng 11 giờ ngày 9.7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực đường Láng, địa bàn phường Láng Thượng, quận Đống Đa đã phát hiện và bắt giữ Đỗ Thị Ngọc (sinh năm 1982, trú tại xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội) vận chuyển 19 khẩu súng tự chế, cùng nhiều công cụ hỗ trợ. Hiện đối tượng Đỗ Thị Ngọc cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an quận Đống Đa, Hà Nội tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Trong ảnh: Tang vật vụ án bị đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội thu giữ. Ảnh: Xuân Hoàng - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 9.7, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc. Đây là kỳ họp đầu tiên HĐND tỉnh không dùng văn bản giấy mà sử dụng phần mềm hỗ trợ. Đại biểu đọc tài liệu của kỳ họp và biểu quyết trên thiết bị điện tử thông minh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá khái quát kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị các đại biểu thảo luận đề ra các biện pháp, giải pháp trọng tâm, phù hợp gắn với trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu để sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo tiền đề quan trọng hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 -2020... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu khách mời bên lề Kỳ họp. Ảnh: Thành Chung


Chiều 9.7, triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh yêu cầu các ngành thành viên đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 32 CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng; nâng cao chất lượng dự báo, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, hạn chế những sơ hở, không để các thế lực thù địch xâm nhập hệ thống thông tin gây tổn hại uy tín của Đảng và Nhà nước... Trong ảnh: Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Ảnh: Ngọc Hùng


Sáng 9.7, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11.7 với chủ đề "25 năm sau Hội nghị Quốc tế về dân số và phát triển (ICPD): Thúc đẩy tiến độ nhằm đạt được những nội dung đã cam kết". Năm 2018, dân số toàn tỉnh là 1,8 triệu người. Tỷ suất tăng dân số tự nhiên dưới 0,9%. Tỷ số giới tính khi sinh tuy vẫn còn cao so với mức tự nhiên nhưng đã giảm đáng kể từ 122 bé trai/100 bé gái năm 2010 xuống còn 115,5 bé trai/100 bé gái năm 2018. Trong ảnh: Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động trên một số tuyến đường của TP Hải Dương. Ảnh: Huyền Trang


QUỐC TẾ



Ngày 8.7, khai mạc Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 21 giữa Ukraine với Liên minh châu Âu (EU) nhằm lên kế hoạch cho tương lai quan hệ của hai bên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã lên lịch tổ chức một cuộc họp như một phần của hội nghị thượng đỉnh nhằm thảo luận về các mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa EU với Kiev. Theo trang web của Tổng thống Ukraine, các quan chức EU sẽ tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như việc thực thi Thỏa thuận Minsk. Trong ảnh (từ trái sang): Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trong cuộc họp báo chung tại Hội nghị thượng đỉnh Ukraine- EU ở Kiev ngày 8.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Chính phủ liên bang Mỹ đang đứng trước nguy cơ cạn tiền và không đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đúng hạn trong nửa đầu tháng 9 tới nếu Quốc hội không nhanh chóng phê duyệt tăng trần nợ công. Trong thông báo đưa ra ngày 8.7, Trung tâm Chính sách lưỡng đảng (BPC) có trụ sở ở Washington cảnh báo Bộ Tài chính Mỹ có thể vượt khả năng vay nợ trong 2 tháng tới do các nguồn thu từ thuế của Chính phủ trong năm nay thấp hơn so với dự báo. BPC sử dụng các mô hình kinh tế để dự đoán khả năng thanh toán các khoản hóa đơn của Chính phủ. Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, BPC đã dự đoán Bộ Tài chính Mỹ sẽ rơi vào tình trạng "cháy túi" vào tháng 10 hoặc tháng 11 tới. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp nội các ở Washington DC. ngày 16.8. Ảnh: AFP/TTXVN



Văn phòng công tố trưởng Istanbul ngày 9.7 thông báo Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 176 quân nhân tại ngũ do bị nghi có quan hệ với mạng lưới mà Ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành cách đây 3 năm. Thông báo cho biết trong số những đối tượng phải đối mặt với lệnh bắt giữ có 1 đại tá, 2 trung tá, 5 thiếu tá, 7 đại úy và 100 trung úy trong chiến dịch diễn ra ở cả ba binh chúng hải-lục-không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara cho rằng giáo sĩ Hồi giáo sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen đã chủ mưu cuộc đảo chính bất thành ngày 15.7.2016. Trong khi đó, giáo sĩ Gulen đã bác bỏ mọi cáo buộc dính líu tới vụ này. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ các đối tượng tình nghi có liên hệ với lực lương ủng hộ giáo sĩ Guleni tại Ankara. Ảnh: AFP/TTXVN



Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri ngày 9.7 cho biết việc Anh bắt giữ một tàu chở dầu của Iran ở ngoài khơi vùng lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh hồi tuần trước sẽ "không thể không bị đáp trả". Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran dẫn lời Tướng Bagheri nêu rõ: "Vụ bắt giữ tàu chở dầu Iran dựa trên cái cớ bịa đặt... sẽ không thể không bị đáp trả. Tehran sẽ đưa ra phản ứng thích hợp khi cần". Trước đó, ngày 4.7, lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 do nghi ngờ tàu này vận chuyển dầu tới Syria, vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU). Giới chức vùng lãnh thổ Gibraltar cho biết các kết quả kiểm tra cho thấy tàu chất đầy dầu thô, đồng thời thông báo việc bắt giữ có thể kéo dài 14 ngày. Trong ảnh: Tàu chở dầu Grace 1 của Iran bị bắt giữ ở ngoài khơi vùng lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh ngày 6.7. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 9.7