Sự kiện nổi bật ngày 9.6

09/06/2019 20:09

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động phong trào chống rác thải nhựa trên phạm vi toàn quốc; Kazakhstan tổ chức bầu cử Tổng thống... là những sự kiện nổi bật ngày 9.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 9.6, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động phong trào chống rác thải nhựa trên phạm vi toàn quốc. Lễ ra quân do Bộ Tài nguyên và môi trường phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao phong trào - sáng kiến có ý nghĩa quan trọng mang tính toàn cầu này, đặc biệt là một số địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng đã có những mô hình, sáng kiến, hành động thiết thực để giải quyết rác thải nhựa, thực hiện thúc đẩy việc giảm thiểu, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham gia đi bộ kêu gọi cộng đồng hành động chống rác thải nhựa. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN


Rạng sáng 9.6, Bệnh viện Quân y 175 TP Hồ Chí Minh đã cấp cứu và điều trị cho 2 ngư dân gặp nạn khi đang lao động, sản xuất trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Hai ngư dân T.V (31 tuổi) và ngư dân Đ.T (27 tuổi) cùng ngụ tại tỉnh Bình Thuận, làm việc trên tàu cá QNg 97467 TS đang lặn sâu 20 m trên vùng biển thuốc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ bị hội chứng giảm áp mức độ nặng vượt quá khả năng điều trị của quân y đảo Phan Vinh. Trước tình hình đó, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng đã điều máy bay trực thăng đưa nạn nhân về đất liền. Hiện cả 2 nạn nhân đang được các bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 điều trị tích cực. Trong ảnh: Các nạn nhân gặp nạn tại Trường Sa được đưa về đất liền cấp cứu bằng máy bay trực thăng. Ảnh: TXVN


Ngày 9.6, Giải chạy VnExpress Marathon 2019 do báo điện tử VnExpress phối hợp cùng UBND tỉnh Bình Định tổ chức diễn ra tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Khoảng 5.008 người từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tham gia chạy. Với thông điệp “Discovery run” (tạm dịch: Chạy khám phá), ban tổ chức mong muốn tạo cơ hội để các vận động viên thử thách bản thân, lan tỏa tinh thần thể thao và khám phá những cung đường mới, nét đẹp thiên nhiên, con người Việt Nam. Giải có các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.Giải chạy VnExpress Marathon 2019 đã tạo ra một Ngày hội thể thao, cùng chạy tại thành phố biển Quy Nhơn. Trong ảnh: Cùng nhau về đích. Ảnh: Phạm Kha – TTXVN


Khoảng 9 giờ, 45 ngày 9.6, sau nhiều ngày nỗ lực tiến hành các phương án cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tiếp cận và đưa được thi thể ông Giàng Seo Lử (SN 1963, trú xã Mản Thần, huyện Si Ma Cai) bị mắc kẹt trong hang nước ở thôn bản Sảng Mản Thần ra ngoài. Được biết, nạn nhân đã bị tử vong trước đó nhiều ngày. Trong ảnh: Lực lượng chức năng đưa thi thể ông Giàng Seo Lử ra ngoài. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) chủ trì phối hợp với Phòng Trinh sát nội biên, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) và lực lượng Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vừa phá thành công chuyên án 043L, bắt giữ đối tượng Lò Văn Hiệp (sinh năm 1964, trú tại Đội 15b, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), là đối tượng nghiện ma túy và bị nhiễm HIV/AIDS khi đối tượng này đang vận chuyển trái phép 1kg ma túy dạng đá, 200 viên ma túy tổng hợp. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra để hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng theo quy định pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng Lò Văn Hiệp cùng tang vật vụ án tại cơ quan điều tra.Ảnh: TTTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 8.6, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ca ngợi thỏa thuận giữa Chính phủ của ông với Mỹ nhằm tránh bị Washington áp thuế nhập khẩu với hàng hóa Mexico. Phát biểu tại lễ mít tinh ở thành phố Tijuana, thuộc khu vực biên giới Mexico – Mỹ, ông Obrador đồng thời cánh tả cảnh báo người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng nếu chỉ riêng Mexico thắt chặt kiểm soát biên giới là chưa đủ, Mỹ cũng cần phải đầu tư phát triển kinh tế ở khu vực Trung Mỹ để ngăn chặn dòng người di cư khỏi khu vực này. Trong ảnh: Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador trong cuộc họp báo tại Mexico City, ngày 3.6. Ảnh: THX/TTXVN


Cuộc bầu cử Tổng thống Kazakhstan trước thời hạn đã bắt đầu ngày 9.6. Vào lúc 7h (giờ Kazakhstan), 9970 khu vực bầu cử trên toàn quốc và 64 phòng bỏ phiếu ở nước ngoài đã mở cửa. Tổng số cử tri đăng ký theo danh sách của Ủy ban bầu cử trung ương Kazakhstan là hơn 11,9 triệu người, trong đó 15.000 cử tri bỏ phiếu ở nước ngoài. Tham gia giám sát cuộc bầu cử có hơn 1.000 quan sát viên, trong đó 866 quan sát viên 9 tổ chức quốc tế và 147 quan sát viên từ 41 quốc gia. Trong ảnh: Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Nur-Sultan, Kazakhstan, ngày 9.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Lãnh đạo tài chính các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhất trí cho rằng những căng thẳng trong thương mại và địa chính trị trên toàn cầu hiện nay ở mức độ nghiêm trọng, song lại không đưa ra cách thức giải quyết vấn đề này trong dự thảo tuyên bố chung dự kiến được công bố sau khi kết thúc cuộc họp ngày 9.6 tại Fukuoka, Nhật Bản. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở thành phố Fukuoka, Nhật Bản ngày 8.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Sau khi bà Theresa May rời khỏi vị trí người đứng đầu đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh, cuộc đua tìm người thay thế bà sẽ diễn ra từ nay cho tới cuối tháng 7. Lãnh đạo mới của đảng này cũng sẽ là người điều hành Chính phủ Anh. Trong số ít nhất 13 ứng cử viên công khai tuyên bố tranh cử, cựu Ngoại trưởng Boris Johnson là ứng cử viên tiềm năng nhất. Tuy nhiên, theo giới truyền thông châu Âu, sẽ là sai lầm khi không chú ý tới những ứng cử viên khác. Trong ảnh: Các ứng cử viên tranh cử Thủ tướng Anh. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 18 người đã chết cháy trong một vụ tai nạn ô tô kinh hoàng ở bang Ondo, Tây Nam Nigeria ngày 9/6. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt 18 chỗ chở đầy hành khách đang di chuyển về phía thủ đô Abuja và chạm với một chiếc xe tải di chuyển theo hướng ngược lại. Chiếc xe tải đã va chạm trực diện với chiếc xe buýt khi tìm cách tránh một ổ gà trên đường, sau đó, chiếc xe buýt nổ tung và bốc cháy khiến không ai sống sót. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Ondo, Nigeria, ngày 9.6. Ảnh: Daily Post Nigeria/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 9.6