Sự kiện nổi bật ngày 9.3

09/03/2019 16:19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 tại Học viện Quân y, Trung Quốc thương lượng với Mỹ về thỏa thuận dỡ bỏ tất cả thuế bổ sung... là những sự kiện nổi bật ngày 9.3.

TRONG NƯỚC



Ngày 9.3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 và chúc mừng tập thể y, bác sỹ Học viện Quân y nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (10.3.1949 – 10.3.2019). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 2) - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân của Học viện Quân y – đơn vị 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng các y, bác sỹ Học viện Quân Y. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Học viện Quân Y. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 9.3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và cắt băng khánh thành cụm Nhà máy Điện mặt trời Srêpốk 1 và Quang Minh tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn. Cụm công trình Nhà máy điện mặt trời Srêpốk 1 và Quang Minh do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Đại Hải và Công ty cổ phần điện mặt trời Srêpốk làm chủ đầu tư có công suất 100MWP, được xây dựng trên diện tích 120ha, tại thôn 9, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, với nguồn vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Đây là dự án nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam hiện nay đã phát điện; được quản lý, tổ chức thực hiện, thiết kế và thi công xây dựng hoàn toàn bởi các đơn vị trong nước. Dự án được lắp đặt thiết bị hiện đại, hoàn toàn tự động hóa. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm phòng điều hành cụm Nhà máy điện mặt trời tại Đắk Lắk. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN



Đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 10 tỉnh thành trên cả nước đó là Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nam, Hà Nội, Hòa Bình, Điện Biên, Thái Nguyên. Hiện nay, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đang khẩn trương phối hợp với các địa phương triển khai các phương án khoanh vùng, phong tỏa, cách ly, để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh ra diện rộng. Từ khi phát hiện vùng dịch cho đến hết ngày 8.3, tổng số lợn đã được tiêu hủy khoảng hơn 6.500 con, tương đương khoảng hơn 487.500 kg. Trong ảnh: Tiêu hủy lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN



Ngày 9.3, tại TP Hồ Chí Minh, UBND thành phố và Lãnh sự đoàn tại TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động chiến dịch “Ngày làm sạch rác thải nhựa 2019”, nhằm nâng cao ý thức người dân và kêu gọi những hành động thiết thực chung tay bảo vệ môi trường. Sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố cùng các Tổng lãnh sự đã tiến hành phát túi vải cho các tiểu thương, khách đi chợ ở chợ Bến Thành. Đại diện các Tổng lãnh sự, các sở, ngành, cơ quan, tổ chức của thành phố và người dân tham gia thu gom rác thải nhựa tại một số tuyến đường, nhằm kêu gọi người dân thành phố và cả nước chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn thành phố sạch đẹp, vệ sinh, không để phát sinh rác thải, trong đó có rác thải nhựa ra môi trường. Trong ảnh: Phát tặng túi vải tái sử dụng cho người đi chợ Bến Thành. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Ngày 9.3, Triển lãm “Lịch sử Cà phê thế giới” chính thức được khai mạc tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Triển lãm là một trong những hoạt động trọng tâm của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. Triển lãm diễn ra từ ngày 9 – 16.3 với 3 chuyên đề chính: Cà phê khởi nguồn, cà phê tín ngưỡng, cà phê và cách mạng khoa học kỹ thuật. Hơn 10.000 hiện vật, tranh ảnh được chọn lọc, trưng bày tại triển lãm nhằm tái hiện và tôn vinh lịch sử cà phê trong tiến trình phát triển của thế giới, đưa khách tham quan lãng du qua các câu chuyện về cà phê từ thời kỳ cổ đại, thời kỳ trung cổ và phong kiến, đến thời kỳ tư bản và kéo dài cho đến ngày nay. Trong ảnh: Hiện vật được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN 



Ngày 9.3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng người Lào đang vận chuyện 118.000 viên ma túy tổng hợp cùng 1 khẩu súng ngắn có đạn đã lên nòng. Theo đó, vào 12 giờ ngày 8.3, tại bản Phosi, huyện Phalansay, tỉnh Savanakhet, Lào, lực lượng phòng chống ma túy, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) đã bắt giữ 2 đối tượng người Lào gồm: Khăm Lả (32 tuổi) và Bivieng (22 tuổi), cùng trú bản Khamsida, huyện Champhon, tỉnh Savanakhet, Lào, và tang vật là 118.000 viên ma túy tổng hợp hiệu W.Y, 1 xe ô tô mang biển kiểm soát Lào 3982, 1 xe mô tô mang biển kiểm soát Lào 8758, 1 súng ngắn cùng 1 viên đạn đã lên nòng. Trong ảnh: 2 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN



Khoảng 12 giờ 45 ngày 9.3, tại dốc Lầu Ông Hoàng thuộc phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe khách BKS 51B-132.92 chở du khách nước ngoài đi tham quan khi đang lưu thông hướng Mũi Né về trung tâm thành phố Phan Thiết đã lao xuống lề đường và hư hỏng nặng. Tại hiện trường, chiếc xe lật cửa dưới lề đường sâu so với mặt đường xấp xỉ 10m. Vụ tai nạn làm khoảng 8 người bị thương, trong đó có một số du khách người Hàn Quốc. Hiện lực lượng công an đang điều tra hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 9.3, cuộc họp cấp chuyên viên (SOM) trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban Điều phối chung Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam – Lào - Campuchia (JCC CLV DTA) đã diễn ra tại tỉnh vùng biên Kratie, Campuchia. Cuộc họp SOM có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cho báo cáo tại Hội nghị JCC CLV DTA lần thứ 12 khai mạc chính thức ngày 10/3. Tam giác phát triển khu vực biên giới Campuchia, Lào và Việt Nam được Thủ tướng ba nước quyết định thành lập vào năm 1999, gồm 10 tỉnh là Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắk, Đắc Nông (Việt Nam); Sekong, Attapeu, Saravan  (Lào) và Stung Treng, Rattanakiri, Mondulkiri (Campuchia). Năm 2009, ba nước nhất trí bổ sung tỉnh Bình Phước (Việt Nam), tỉnh Kratie (Campuchia) và tỉnh Champasak (Lào) vào Tam giác Phát triển CLV. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN



Ngày 9.3, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen cho biết nước này đang thương lượng với Mỹ về một thỏa thuận dỡ bỏ tất cả thuế bổ sung mà hai bên đã áp đặt đối với hàng hóa của nhau trong bối cảnh tranh chấp thương mại. Phát biểu họp báo bên lề kỳ họp Quốc hội thường niên đang diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh, ông Wang Shouwen cho rằng, việc tăng thuế gây phương hại đến các lợi ích của Trung Quốc, Mỹ và kinh tế toàn cầu. Trong ảnh: Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen phát biểu tại cuộc họp báo báo bên lề kỳ họp Quốc hội thường niên đang diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 8.3, tòa án quận Solna ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển, đã tuyên án 7 năm tù giam đối với nghi phạm David Idrisson do âm mưu thực hiện đánh bom tại nước này. Sau 7 năm thụ án, đối tượng sẽ bị trục xuất khỏi Thụy Điển. Trong bản cáo trạng, tòa án cho biết David Idrisson là công dân Uzbekistan, 46 tuổi, sinh sống tại Thụy Điển từ năm 2008 và có thẻ cư trú lâu dài tại nước này. Y đã tìm mua và tàng trữ các loại hóa chất có thể dùng chế tạo thuốc nổ, tìm hiểu cách chế tạo bom trên mạng Internet và âm mưu thực hiện một vụ tấn công gây thương vong lớn trên lãnh thổ Thụy Điển nhân danh tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Trong ảnh: David Idrisson (phải), nghi phạm âm mưu thực hiện vụ tấn công gây thương vong lớn tại Thụy Điển. Ảnh: POLISEN/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 9.3