Sự kiện nổi bật ngày 9.2

09/02/2019 18:02

Thủ tướng dâng hương tại Lễ hội 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa; Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sẽ diễn ra ở Hà Nội... là những sự kiện nổi bật ngày 9.2.

TRONG NƯỚC


Ngày 9.2 (mùng 5 Tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2019) và đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Gò Đống Đa” tại Công viên Văn hóa Đống Đa, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Gò Đống Đa” cho đại diện lãnh đạo TP Hà Nội và quận Đống Đa. Đây là niềm tự hào của mỗi người dân Thủ đô nói chung, nhân dân Đống Đa nói riêng. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt” Gò Đống Đa”. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 9.2 (mùng 5 Tết), tại đền Gia Định (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Quân dân chính Đảng Gia Định đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TP Hồ Chí Minh. Dự buổi họp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Bí Thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các tướng lĩnh, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Gia Định. Ảnh: Thành Chung – TTXVN


Ngày 9.2 (mùng 5 Tết), Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội phối hợp với huyện Thanh Trì tổ chức Lễ khai bút đầu xuân Kỷ Hợi - 2019 tại đình thờ Tiên triết Chu Văn An nhằm tri ân, bày tỏ lòng kính trọng Tiên triết Chu Văn An - người đã có công cao, đức lớn trong việc phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài cho đất nước. Sự liêm khiết, chính trực và công tâm của Tiên triết Chu Văn An nhắc nhở những thế hệ nhà giáo luôn vì sự tiến bộ của giáo dục, vì mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trong ảnh: Đại biểu khai bút đầu xuân Kỷ Hợi - 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Ngày 9.2 (mùng 5 Tết), Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ và Đường thuỷ, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ ra quân năm mới Kỷ Hợi 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đến dự và đi kiểm tra tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại một số chốt giao thông trên địa bàn Thủ đô. Trong ảnh: Lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội xuất quân đầu Xuân Kỷ Hợi. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Xuất phát từ tín ngưỡng vạn vật hữu linh, người dân tộc Bahnar cho rằng mọi vật đều có tâm hồn, thần linh cai quản. Vào dịp đầu năm mới, khi vụ mùa đã được thu hoạch xong, lúa đem từ đồng về chất đầy kho, người dân tộc Bahnar tại tỉnh Gia Lai thường tổ chức cúng Kho Lúa để cầu mong Thần Lúa cho bà con trong làng dồi dào sức khỏe, mùa vụ sau bội thu, giữ lúa trong năm không hư hỏng. Trong ảnh: Bên cạnh nhà chính là Kho lúa của dân tộc Bahnar tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 8.2, trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp của ông với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 2 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Người đứng đầu Nhà Trắng viết: "Các phái viên của tôi vừa rời Triều Tiên sau một cuộc họp rất hiệu quả và đã thống nhất cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với ông Kim Jong-un sẽ diễn ra tại TP Hà Nội của Việt Nam vào ngày 27 và 28.2. Tôi mong đợi cuộc gặp với ngài Kim Jong-un và tiến tới xây dựng hòa bình". Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc gặp thượng đỉnh với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 12.6.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 8.2 đã thông qua thỏa thuận do Pháp và Đức đề xuất, theo đó cho phép Berlin đóng vai trò là bên đàm phán chủ đạo với Nga liên quan hệ thống đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 dẫn khí đốt từ Nga tới châu Âu. Một quan chức ngoại giao cho hay thỏa hiệp giữa Pháp và Đức đã "được thông qua gần như tuyệt đối" trong cuộc họp của đại sứ các nước EU ở Thủ đô Brussels (Bỉ). Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống đường ống dẫn khí của dự án Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN


Với tỷ lệ 153 phiếu thuận và 140 phiếu chống, Quốc hội Hy Lạp ngày 8.2 đã thông qua yêu cầu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Macedonia, qua đó hoàn thiện những bước cuối cùng của thỏa thuận lịch sử nhằm chấm dứt tranh cãi về tên gọi kéo dài suốt 27 năm qua giữa hai nước. Phát biểu với Quốc hội trước thềm cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras khẳng định "đây là phần quan trọng nhất liên quan đến bổn phận và trách nhiệm của Hy Lạp trong thỏa thuận đổi tên nước của Macedonia. Quốc gia láng giềng cần phải là một đồng minh trong nỗ lực thiết lập an ninh, ổn định và hòa bình ở khu vực". Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Hy Lạp về việc thông qua yêu cầu gia nhập NATO của Macedonia ngày 8.2. Ảnh: THX/TTXVN


Tòa án Công lý tối cao Venezuela (TSJ) ngày 8.2 tuyên bố “vô hiệu hoàn toàn” đối với Luật Chuyển tiếp mà Quốc hội do phe đối lập kiểm soát vừa thông qua, đồng thời kiến nghị Quốc hội lập hiến nước này cần đưa ra những nghị quyết liên quan tới hoạt động được coi là âm mưu đảo chính của cơ quan lập pháp và Tổng thống lâm thời tự phong Juan Guaido. Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên họp của Tòa án Công lý tối cao Venezuela ở Caracas ngày 10.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 8.2, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga thông báo 6 thợ mỏ đã thiệt mạng và 22 người bị thương khi một chiếc xe buýt chở công nhân từ hầm mỏ Raspadskaya rơi xuống một con mương từ độ cao khoảng 8m ở Kemerovo thuộc vùng Siberi, Liên bang Nga. Một nhóm điều tra đã có mặt tại hiện trường nhằm xác định liệu xe buýt trên đáp ứng đủ điều kiện để vận hành trong bối cảnh nhiệt độ xuống tới âm 40 độ hay không. Trong ảnh: Xe chở công nhân từ hầm mỏ ở Raspadskaya gặp nạn. Ảnh: TASS/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 9.2