Sự kiện nổi bật ngày 9.12

09/12/2019 17:31

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia, Chính phủ Pháp quyết tâm hoàn tất kế hoạch cải cách lương hưu... là những sự kiện nổi bật ngày 9.12.

TRONG NƯỚC



Ngày 9.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị quân chính toàn quân nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2019, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao. Buổi chiều, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, trưa 9.12 (theo giờ địa phương), tại TP Kazan (Tatarstan), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến ngài R.N.Minnikhanov, Tổng thống Tatarstan. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Trường Đại học Tổng hợp Kazan. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Tatarstan R.N.Minnikhanov. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN 



Chiều 9.12, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp xã giao cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Từ 8 đến 10.12, tại TP Pleiku (Gia Lai), Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam tổ chức Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 3 với chủ đề “Văn hoá thưởng thức cà phê” với sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ các tỉnh Tây Nguyên và Sơn La cùng các thương hiệu uy tín như Nestle, Vinacafe, Lamant... Trong ảnh: Khách tham quan các gian hàng tại ngày hội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN



Trưa 9.12, một vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng chuyên gia công đệm mút của Công ty TNHH MTV Cảnh Thụy (tổ 5, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 16 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy, 1 xe bồn tiếp nước, 1 xe trạm bơm cùng khoảng 92 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến 14 giờ, lực lượng chữa cháy đã khống chế được vụ cháy và không để cháy lan sang khu vực lân cận. Hiện các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra. Trong ảnh: Lực lượng chữa cháy đang nỗ lực dập lửa. Ảnh: Nguyễn Văn Việt – TTXVN



Sáng 9.12, trong lúc đi làm nghề trên biển về, 2 ông Bùi Phăng và Bùi Tiến đã phát hiện và đưa về nhà 1 con vật nghi là sư tử biển bị trôi dạt vào bờ gần khu vực bãi ngang thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế). Con vật nghi là sư tử biển dài hơn 70 cm, nặng khoảng 20 kg, hai chi sau và hai chi trước dài, có hình mái chèo, tình trạng sức khoẻ khá tốt. Hiện con vật trên được gia đình ông Phăng cho ăn cá và chăm sóc cẩn thận tại gia đình. Trong ảnh: Con vật nghi là sư tử biển đang được chăm sóc tại gia đình ông Phăng. Ảnh: Hồ Cầu – TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 9.12, Đoàn Kiểm tra số 1155 của Ban Bí thư Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương làm trưởng đoàn đã công bố dự thảo kết luận cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương với tinh thần kiên quyết, kiên trì, bền bỉ để thực sự có chuyển biến tích cực, rõ nét trong mỗi tổ chức, cá nhân. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, khắc phục bằng được tình trạng "trên nóng, dưới lạnh"... Trong ảnh: Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Hùng

Ngày 9.12, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng về điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (chương trình phát triển nhà ở). Ban Kinh tế - Ngân Sách HĐND tỉnh  đề nghị Sở Xây dựng cần bám sát chương trình phát triển nhà ở, chương trình phát triển đô thị tỉnh Hải Dương, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Hải Dương đã được Chính phủ ban hành; siết chặt quản lý quy hoạch nhà ở trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các điểm, khu dân cư nông thôn. Sở phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển nhà ở của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo... Trong ảnh: Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở Xây dựng. Ảnh: Phan Anh

QUỐC TẾ



Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 9.12 cho biết Seoul đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ để phân tích vụ thử mà Triều Tiên cho là "rất quan trọng" được thực hiện tại bãi thử vệ tinh Sohae, hay còn được gọi là bãi phóng Dongchang-ri ở tỉnh Bắc Pyongan vào cuối tuần qua. Triều Tiên không nói rõ nước này đã thử nghiệm vũ khí gì song lưu ý rằng kết quả thử nghiệm "sẽ có ảnh hưởng lớn tới sự thay đổi vị thế chiến lược của Triều Tiên một lần nữa trong tương lai gần". Trong ảnh (tư liệu): Một vụ thử tên lửa đạn đạo tại địa điểm bí mật ở Triều Tiên ngày 31.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Chính quyền Trung Quốc ngày 8.12 công bố các số liệu thống kê cho biết tháng 11 là tháng thứ 4 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu của nước này bị sụt giảm. Cũng theo các số liệu do hải quan Trung Quốc cung cấp, thặng dư thương mại của Trung Quốc so với Mỹ bị giảm mạnh (-6,9%), trong vòng một tháng đã giảm từ mức 26,42 xuống còn 24,61 tỷ USD. Trong ảnh: Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: EPA/TTXVN



Trong một động thái nhằm xoa dịu các nghiệp đoàn đang phản đối kế hoạch cải cách lương hưu, Chính phủ Pháp cam kết sẽ triển khai hệ thống mới theo từng bước. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết Chính phủ quyết tâm hoàn tất kế hoạch cải cách lương hưu. Ông nói: “Nếu hôm nay chúng tôi không thực hiện cải cách toàn diện, nghiêm túc và từng bước, thì nngười khác sẽ thực hiện vào ngày mai, nhưng với một cách thức thực sự tàn nhẫn”. Trong ảnh: Hàng nghìn người tham gia bãi công phản đối cải cách hưu trí của chính phủ tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 5.12. Ảnh: THX/TTXVN 



Cảnh sát New Zealand ngày 9.12 cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng và con số thương vong có thể gia tăng trong vụ núi lửa White Isand phun trào trước đó cùng ngày. Phó Ủy viên phụ trách cảnh sát New Zealand John Tims đã xác nhận 1 trường hợp tử vong và khoảng 100 người vẫn bị mắc kẹt trên đảo núi lửa. Ông nêu rõ: "Vào giai đoạn này, việc đến đảo là rất nguy hiểm đối với cảnh sát và nhân viên cứu hộ". Trong ảnh (tư liệu): Núi lửa White Island của New Zealand phun tro bụi ngày 29.11.1999. Ảnh: AFP/ TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 9.12