Sự kiện nổi bật ngày 8.9

08/09/2018 18:17

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng cộng sản Liên bang Nga, Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc... là những sự kiện nổi bật ngày 8.9.

TRONG NƯỚC



Tiếp tục chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 8.9, tại Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng cộng sản Liên bang Nga Gennady Ziuganov. Trước đó, chiều 7.9 (giờ địa phương), tại Moskva, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn Gazprom và Zarubezneft. Đây là những tập đoàn dầu khí hàng đầu của Liên bang Nga, có quan hệ hợp tác truyền thống và hiệu quả với Việt Nam. Cũng trong chiều 7.9, tại trụ sở Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga ở thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Andrey Turchak. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng cộng sản Liên bang Nga Gennady Ziuganov. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN



Ngày 8.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến vai trò quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông, đóng góp vào khát vọng của dân tộc trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, báo chí nhằm xây dựng và phát triển đất nước. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị bộ cần làm tốt việc tạo ra môi trường phát triển thuận lợi trong lĩnh vực công nghệ cao; phải giữ vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số và công nghệ 4.0 của Việt Nam; phấn đấu để Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ. Cùng với đó, bộ cần làm tốt hơn nhiệm vụ quản lý Nhà nước về báo chí, mạng xã hội; trách nhiệm về phát triển nguồn nhân lực…phục vụ xây dựng và phát triển đất nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN



Ngày 8.9, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm Ngày sơ cấp cứu thế giới năm 2018 mang chủ đề “Ứng phó sớm nhất khi xảy ra tai nạn giao thông” với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện các sở ngành thành phố và tình nguyện viên xung kích chữ thập đỏ 24 quận, huyện. Chủ đề năm nay có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ thương tích và tử vong trong tương tai nạn giao thông đường bộ và tầm quan trọng của sơ cấp cứu ban đầu trong những tình huống tai nạn thương tích xảy ra. Khuyến khích người dân ở mọi lứa tuổi học sơ cấp cứu để có kỹ năng và sự tự tin giải quyết các tình huống khẩn cấp khi chứng kiến hoặc chính bản thân mình bị tai nạn giao thông. Trong ảnh: Đội sơ cấp cứu thường trực 24 quận, huyện thực hành diễn tập tình huống sơ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông hàng loạt. Ảnh: Thế Anh-TTXVN



Liên tục trong những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn có mưa vừa đến mưa to gây rất nhiều khó khăn trong việc xử lý các điểm sạt lở trên tuyến đường Quốc lộ 15C (tuyến đường huyết mạch lên huyện Mường Lát). Theo đó, toàn tuyến Quốc lộ 15C lên đến trung tâm huyện Mường Lát vẫn còn 10 điểm sạt lở lớn, trong đó xuất hiện một điểm sạt lở lớn với khoảng 10.000m3 đất đá sạt trượt xuống đường. Hiện 10 km trên tuyến Quốc lộ 15C lên Mường Lát chưa thể lưu thông được. Các đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực, vật lực để san gạt đất đá, giải tỏa các điểm ách tắc còn lại. Với tình hình hiện nay phải đến ngày 9-10.9 mới thông đường Quốc lộ 15C, Mường Lát mới thoát cảnh cô lập. Trong ảnh: Các đơn vị thi công đang khẩn trương san gạt đất đá sạt lở sớm thông tuyến đường lên huyện Mường Lát. Ảnh: Duy Hưng-TTXVN



Khoảng 9 giờ 30 ngày 8.9, tại Km 52, Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Vùng Kho, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, một xe đầu kéo chở dăm gỗ mang biển kiểm soát 15C-017.88 kéo theo sơ mi rơ-moóc chở container biển kiểm soát 15R-061.67 đang lưu thông theo hướng Đông Hà - Lao Bảo thì bất ngờ đâm gãy thành cầu Bông Kho, lao xuống khe suối. Cú va chạm mạnh đã khiến phần đầu xe đầu kéo bị biến dạng hoàn toàn, chìm xuống nước; phần thùng container bị méo mó, nằm trên bờ suối. Toàn bộ dăm gỗ chở trên xe đổ xuống khe suối. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân thôn Vùng Kho đã phá cửa cứu tài xế Nguyễn Đức Long (sinh năm 1988), trú tại Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

QUỐC TẾ



Bộ Ngoại giao Nga ngày 7.9 tái khẳng định rằng việc diệt trừ khủng bố tại Syria là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách và Nga đang làm hết sức để giảm thiểu tổn thất về người. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ: "Các nỗ lực nhằm xóa bỏ sự hiện diện của khủng bố tại tỉnh Idlib của Syria với những tổn thất ít nhất đối với dân thường đã được giới chức quân sự Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bàn thảo chi tiết". Cùng ngày 7.9, các lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã tiến hành cuộc họp 3 bên thảo luận tình hình tỉnh Idlip của Syria. Tại cuộc họp báo sau hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết 3 nước đã thảo luận các biện pháp cụ thể liên quan đến tiến trình từng bước ổn định Idlib, qua đó thúc đẩy khả năng hòa giải với các nhóm nổi dậy sẵn sàng đối thoại. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Hội nghị thượng đỉnh ba bên về Syria ở Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN



Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7.9 đã đe dọa áp thuế đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ, một động thái có thể khiến căng thẳng với Bắc Kinh leo thang. Phát biểu trước báo giới tại thành phố Fargo, bang Bắc Dakota, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Thêm lượng hàng hóa trị giá 267 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc sẵn sàng bị xem xét áp thuế ngay lập tức nếu tôi muốn". Điều này có nghĩa là hầu như tất cả hàng hóa nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào Mỹ đều bị áp thuế bổ sung. Trong ảnh (tư liệu): Máy kéo nông nghiệp được sản xuất tại nhà máy ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày 9.7.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 7.9, ông George Papadopoulos - cựu phụ tá chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị một tòa án nước này kết án 14 ngày tù sau khi nhận tội nói dối các đặc vụ liên bang đang điều tra xem liệu các thành viên của chiến dịch trên có thông đồng với Nga trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 hay không. Ngoài án tù nói trên, ông Papadopoulos còn phải chịu quản thúc 1 năm và 200 giờ lao động công ích, đồng thời phải nộp phạt 9.500 USD. Trong ảnh: Ông George Papadopoulos- cựu phụ tá chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới tòa án ở Washington D.C ngày 7.9. Ảnh: THX/TTXVN



Nhà sáng lập tập đoàn Alibaba Jack Ma thông báo sẽ rời khỏi tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc này vào ngày 10.9 tới để dành toàn bộ thời gian cho công tác thiện nguyện tập trung vào giáo dục. Trước khi thành lập Alibaba vào năm 1999 và xây dựng thành tập đoàn thương mại điện tử trị giá nhiều tỷ USD, ông Jack Ma là giáo viên tiếng Anh. Giá trị cổ phiếu của Alibaba tính đến chốt phiên giao dịch 7.9 là 420,8 tỷ USD. Jack Ma sẽ tròn 54 tuổi vào ngày 10.9 tới. Hiện giá trị tài sản của ông theo ước tính của Forbes là 36,6 tỷ USD. Trong ảnh: Tỷ phú Jack Ma chúc mừng chúc mừng đội tuyển nữ bóng chuyền Trung Quốc thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á - ASIAD - lần thứ 18 ở Jakarta, Indonesia ngày 1.9. Ảnh: THX/TTXVN



Chính quyền tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cho biết một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter xảy ra sáng 8.9 tại tỉnh này đã làm rung lắc nhà cửa và nhiều người dân chạy ra khỏi nhà. Trận động đất xảy ra vào lúc 10 giờ 31 sáng (giờ địa phương) tại huyện tự trị Cáp Nê Mặc Giang thuộc tỉnh Vân Nam. Theo Trung tâm dự báo động đất của Trung Quốc (CENC), tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 11 km, ở tọa độ 23,28 độ vĩ Bắc và 101,53 độ kinh Đông. Trong ảnh: Mái ngói một ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở huyện Cáp Nê Mặc Giang, tỉnh Vân Nam ngày 8.9. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 8.9