Sự kiện nổi bật ngày 8.8

08/08/2018 17:25

Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam; Đa số các chủ nhà trọ bán điện giá cao hơn quy định... là những sự kiện nổi bật ngày 8.8.

TRONG NƯỚC

Ngày 8.8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ II Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động cùng khoảng 300 đại biểu doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Ngày 8.8, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị về định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu, hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 9 tỷ USD vào năm 2018 và phát triển bền vững vào những năm tiếp theo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố có ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản phát triển; đại diện một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các hiệp hội cùng hơn 400 doanh nghiệp đại diện cho 4.500 doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan các sản phẩm đồ gỗ trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 8.8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp lần thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo chương trình, Phiên họp sẽ kéo dài đến ngày 13.8. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Nhân kỷ niệm 51 năm thành lập ASEAN (8.8.1967 - 8.8.2018), sáng 8.8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể lễ Thượng cờ ASEAN. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đại diện các bộ, ngành, Đại sứ các nước và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến dự. Trong ảnh: Nghi thức thượng cờ ASEAN tại Trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Từ ngày 8 - 10.8, tại Trung tâm triển lãm Quốc tế (Hà Nội), diễn ra Triển lãm quốc tế về máy móc công, công nghệ cho ngành sản xuất và công nghiệp hỗ trợ. Hơn 200 thương hiệu đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Đài Loan…trưng bày, giới thiệu các loại máy móc, công nghệ hiện đại với công nghệ sản xuất kết hợp các yếu tố vật lý và kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo, robot, đo lường và in 3D….Trong ảnh: Gian triển lãm máy khoan, mài tự động đến từ Đài Loan. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Ngày 8.8, tại Ninh Bình, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tổ chức thăm hỏi, động viên và trao trao 91 suất quà với tổng số tiền là 63 triệu đồng cho các nạn nhân trực tiếp và gián tiếp trên địa bàn toàn tỉnh. Trong ảnh: Tặng quà cho nạn nhân Tạ Xuân Viên, xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Cuối tháng 7 mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nhiều cho huyện biên giới Ia H’Drai (Kon Tum). Tại tuyến đường tuần tra biên giới có 4 điểm sạt lở với khối lượng khoảng 3.000 mét khối. Ngoài ra, còn có 30 mét đường bị nứt, có nguy cơ sạt lở taluy âm; đường tỉnh lộ 675A đoạn từ Quốc lộ 14C đi thôn 9 xã Ia Tơi cũng bị sạt lở 2 điểm. Hiện tại, mực nước tại khu vưc này tiếp tục dâng cao gây ngập úng cầu tràn Hoàng Anh từ Quốc lộ 14C qua xã Ia Đal huyện Ia H’Drai; mưa làm cầu tràn suối Trung đoàn, từ xã Ia Đal qua thôn 5, 6, 7, 8 ngập úng cao gần 1 mét khiến giao thông đi lại của người dân ở các thôn trong xã Ia Đal gặp khó khăn. Trong ảnh: Sạt lở trên đường tuần tra biên giới ở huyện Ia H’Drai. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN

Sáng 8.8, tại Trung tâm triển lãm Ảnh nghệ thuật TP Châu Đốc (tỉnh An Giang), UBND tỉnh An Giang phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33 với chủ đề “Đất nước - con người Đồng bằng sông Cửu Long trên con đường phát triển”. Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888-20.8.2018). Trong ảnh: Du khách nước ngoài tham quan triểm lãm. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 8.8, Hội Nông dân tỉnh tổ chức họp triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023 với đại diện các cơ quan báo chí, tuyên truyền. Đại hội sẽ được tổ chức trong 2 ngày 28 và 29.8 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh với sự tham gia của 253 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 375.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đề nghị các cơ quan tích cực phối hợp, tăng cường tuyên truyền về đại hội. Ảnh: Đức Tâm

Sáng 8.8, đoàn liên ngành do Sở Công thương chủ trì kiểm tra việc bán điện của một số chủ nhà trọ trên địa bàn phường Tứ Minh (TP Hải Dương). Qua kiểm tra cho thấy đa số các chủ nhà trọ bán điện cho người thuê trọ với giá từ 2.500 - 3.000 đồng/kWh, cao hơn quy định từ 500-1.000 đồng/kWh. Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời tổ chức cho các chủ nhà trọ ký cam kết bán điện theo đúng giá quy định. Trong ảnh: Đoàn liên ngành kiểm tra việc bán điện tại một nhà trọ ở phường Tứ Minh. Ảnh: Ngọc Thủy

Ngày 8.8, Giải bơi - lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia khu vực 1 năm 2018 đã bế mạc tại TP Bắc Ninh. Đội tuyển lặn Hải Dương xếp thứ nhất trong tổng số 21 đoàn tham dự, giành được 14 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đây là thành tích tốt nhất từ trước tới nay của đội tuyển lặn Hải Dương. Trong ảnh: Đội tuyển lặn Hải Dương xếp thứ nhất toàn đoàn. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ

Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Đức) hồi năm 2015, có tên gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước CH Hồi giáo, Liên hợp quốc (LHQ) và nhiều nước đã lên tiếng tiếp tục tái khẳng định sự ủng hộ đối với văn kiện trên. Trong ảnh: Phát biểu ngày 7.8, phát ngôn viên LHQ Farhan Haq cho biết Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres (trong ảnh) đã nhiều lần nhấn mạnh về tầm quan trọng của thỏa thuận hạt nhân Iran như một trong những thành tựu ngoại giao then chốt trong những năm gần đây. Ảnh: THX/TTXVN

Triều Tiên ngày 8.8 chỉ trích Hàn Quốc đi ngược lại tinh thần của Tuyên bố Panmunjom và làm ảnh hưởng đến không khí hòa giải ở vùng biên giới giữa hai nước trong một động thái phản đối cuộc Đối thoại Quốc phòng chung Hàn Quốc - Mỹ (KIDD) lần thứ 14 diễn ra tại thủ đô Seoul cuối tháng 7 vừa qua. Báo Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, nhận định cuộc họp trên cũng như kế hoạch cải cách quân đội của Seoul là hành động gây hấn quân sự, "đi ngược lại xu hướng đối thoại, hòa bình và cải thiện quan hệ liên Triều". Trong ảnh: Thứ trưởng phụ trách Chính sách Quốc phòng Hàn Quốc Yeo Suk-joo (phải) và quyền Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Roberta Shea (trái) tại cuộc đối thoại Quốc phòng chung Hàn Quốc - Mỹ ở Seoul, Hàn Quốc ngày 25.7. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.8