Sự kiện nổi bật ngày 8.7

08/07/2020 18:28

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ; Biểu dương 92 điển hình tiên tiến trong công tác nhân đạo, từ thiện... là những sự kiện nổi bật ngày 8.7.

TRONG NƯỚC


Sáng 8.7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng 3 đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020. Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19.6.2020 chuyển đổi 3 dự án thành phần (Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây) trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ phương thức đối tác công - tư (PPP) sang đầu tư công và đồng ý bổ sung vốn không quá 23.461 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư 3 dự án quan trọng quốc gia này. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ sáng 8.7. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước, sáng 8.7, tại TP Đồng Xoài, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách của tỉnh Bình Phước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việcvới lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Sáng 8.7, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi các bộ, ngành và địa phương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu, nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh, không để lây lan. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết tính đến hết ngày 7.7, số ca mắc bạch hầu tại 4 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đăk Lăk hiện là 63 ca và đã có 3 ca tử vong. Trong đó, Đăk Nông có số ca mắc cao nhất là 25, Kon Tum 22 ca, Gia Lai 15 ca và Đăk Lăk 1 ca. Đáng lưu ý, trong số các ca bệnh bạch hầu tại khu vực này, có 25 ca không có biểu hiện lâm sàng. Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm bạch hầu tại buôn Diêo, xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN


Sáng 8.7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Chính sách an ninh Diễn đàn khu vực ASEAN (ASPC). Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng SOM Việt Nam chủ trì hội nghị. Hội nghị nhằm chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và vai trò của hợp tác quốc phòng trong bối cảnh Covid-19 và hậu Covid-19; cũng như nâng cao vai trò của hợp tác kênh quốc phòng - quân sự trong diễn đàn khu vực ASEAN. Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng SOM Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ sáng lập Thanh niên xung phong Việt Nam (15.7.1950 - 15.7.2020); 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ Việt Nam (27.7.1947 - 27.7.2020), sáng 8.7, Đoàn đại biểu Trung ương Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trong ảnh: Hội cựu Thanh niên xung phong dâng hương, hoa tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Ảnh: Trần Trang-TTXVN


Sáng 8.7, hỏa hoạn đã xảy ra tại tiệm cầm đồ Hương Huy Hoàng, nằm ở góc ngã ba Chiêu Liêu, giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Khắp và đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương), làm 3 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 9 giờ ngày 8.7. Phát hiện khói bốc lên từ tiệm cầm đồ khi cửa tiệm vẫn đóng kín, mọi người hô hoán dập lửa. Đám cháy ngày càng lớn, khói bốc lên mù mịt khiến nhiều người hoảng sợ. Một số người dân xung quanh đã phun nước ở ngoài và di dời đồ đạc, đề phòng nguy cơ cháy lan sang. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Huyền Trang – TTXVN


Ngày 8.7, theo thông tin từ Công an huyện KBang (Gia Lai), sau nhiều ngày vận động, 2 đối tượng Nguyễn Hữu Sang (sinh năm 1996) và Kiều Ngọc Chiến (sinh năm 1986) cùng trú tại xã Sơ Pai, huyện Kbang đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện KBang đầu thú. Tại cơ quan công an, Sang và Chiến đã khai nhận toàn bộ hành vi trong vụ phá rừng xảy ra vào đầu tháng 6.2020. Trước đó, ngày 2.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện KBang đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 3 tháng 8 đối tượng để điều tra làm rõ vụ phá rừng quy mô lớn trên địa bàn huyện. Trong ảnh: Đối tượng Sang và Chiến tại cơ quan công an. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 8.7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh làm điểm tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020 thuộc cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu đề nghị Hội CTĐ Hải Dương chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác nhân đạo và phong trào CTĐ. Tiếp tục tuyên truyền trong các cấp hội và cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào nhân đạo. Gắn các phong trào thi đua, cuộc vận động với những đối tượng cụ thể. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, tránh hình thức. Các phong trào cần bám sát với các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Thành Chung


Chiều 8.7, Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam dẫn đầu làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội CTĐ Việt Nam" và thực hiện cơ chế chính sách cho Hội CTĐ tại địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 43 ở Hải Dương đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trung ương Hội CTĐ cần quan tâm hơn đến phát triển tổ chức hội và hướng các hoạt động nhân đạo, từ thiện tới các công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, nhất là công nhân, lao động yếu thế… Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Thanh Hoa


Sáng 8.7, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường dẫn cầu Hàn nối với quốc lộ 37. Dự án xây dựng đường dẫn cầu Hàn nối với quốc lộ 37 có tổng chiều dài 6,3 km, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Hiện còn một số việc đang được tập trung hoàn thiện như sơn vạch kẻ đường, trải thảm nhựa asphalt một số điểm giao cắt với đường dân sinh, lắp cọc tiêu, biển chỉ dẫn, biển báo và chạy thử hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái giao Sở Giao thông vận tải và đơn vị thi công kiểm tra, điều chỉnh ngay những bất cập. Đơn vị thi công cần có phương án bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động trên toàn tuyến trước khi thông xe. Sở Giao thông vận tải sớm tham mưu cho tỉnh thời gian thông xe toàn tuyến. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường dẫn cầu Hàn nối với quốc lộ 37. Ảnh: Dương Hòa


Chiều 8.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí tháng 7. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan báo chí trung ương, trong tỉnh tăng cường tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19; tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm nay; kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Cùng với đó, các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin về chủ quyền biển đảo Việt Nam, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong giải quyết tình hình phức tạp ở Biển Đông cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động gây mất an ninh trật tự. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí tháng 7. Ảnh: Hà Vy

QUỐC TẾ


Thượng Nghị sĩ Mỹ Robert Menendez ngày 7.7 thông báo Nhà Trắng đã bắt đầu tiến trình chính thức rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cắt đứt mối quan hệ với tổ chức y tế cộng đồng toàn cầu này trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu lắng dịu. Trên tài khoản Twitter, Thượng Nghị sĩ Menendez cho biết thông báo đã được gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ). Cùng ngày, đại diện LHQ xác nhận thông báo của Washington, đồng thời cho biết dựa vào các điều kiện đặt ra khi Mỹ gia nhập WHO năm 1948, nước này có một năm để hoàn tất quá trình rút cũng như thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác. Trong ảnh (tư liệu): Thượng Nghị sĩ Mỹ Robert Menendez tới một phiên điều trần trước Quốc hội tại Washington DC., ngày 30.1.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Chính phủ Mỹ ủng hộ mạnh mẽ sự hợp tác liên Triều, coi đây là “yếu tố quan trọng” để tạo ra môi trường ổn định hơn trên bán đảo Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao kiêm đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun đưa ra tuyên bố trên ngày 8.7, sau khi hội đàm với Đặc phái viên Hàn Quốc về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon tại Thủ đô Seoul. Phát biểu với báo giới sau hội đàm, ông Biegun cho biết thêm Mỹ hoàn toàn ủng hộ Hàn Quốc thúc đẩy các mục tiêu hợp tác liên Triều cùng với Triều Tiên. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao kiêm đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun (thứ 2, phải) trong cuộc hội đàm với Đặc phái viên Hàn Quốc về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon (thứ 2, trái) tại Seoul, ngày 8.7. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Ngày 7.7, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, thế giới "rõ ràng chưa vượt qua đỉnh điểm của đại dịch" và "dịch COVID-19 vẫn có diễn biến nhanh". Theo ông Ghebreyesus, trong khi số ca nhiễm COVID-19 dường như đã chững lại trên toàn cầu, một số quốc gia như Mỹ và Brazil lại tiếp tục chứng kiến sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh. Đại diện WHO cũng thừa nhận có bằng chứng mới về việc SARS-CoV-2 lây truyền qua không khí. Hiện tại, đã có hơn 11,9 triệu ca COVID-19 được ghi nhận trên toàn thế giới, trong đó trên 546.000 trường hợp đã tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Tel Aviv, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 8.7