Sự kiện nổi bật ngày 8.7

08/07/2019 20:19

Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ... là những sự kiện nổi bật ngày 8.7.

TRONG NƯỚC



Ngày 8.7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá 6 tháng đầu năm 2019, tình hình đất nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đạt được những thành quả quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 8.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới sân bay Lộc Khẩu, thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 8-12.7 theo lời mời của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Nhân đại - Chủ tịch Quốc hội) Lật Chiến Thư. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tập trung trao đổi các biện pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác đã ký năm 2015 giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc; tăng cường trao đổi đoàn cấp lãnh đạo Quốc hội, đoàn cấp Ủy ban, cơ quan chuyên môn, Nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng pháp luật; phối hợp trong công tác giám sát các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước. Hai bên cũng sẽ trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm cũng như phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế… Trong ảnh: Các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay quốc tế Lộc Khẩu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Ngày 8.7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo, đánh giá tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019, bàn nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến hết năm. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Ngày 8.7, tại huyện Thạch Thất (Hà Nội), Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam tổ chức khai mạc buổi diễn tập chung trên sa bàn với Ấn Độ về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc năm 2019 nhằm trao đổi kinh nghiệm, phương pháp và kỹ năng quản lý, chỉ huy, xử lý các tình huống phát sinh trong hoạt động gìn giữ hoà bình tại các phái bộ của Liên hợp quốc. Trong ảnh: Chuyên gia Việt Nam và Ấn Độ trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động gìn giữ hoà bình. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), Công an huyện Kỳ Sơn vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng Trần Xuân Vượng, sinh năm 1980, trú tại xóm Hồng Thịnh, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 kg ma túy đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Hiện đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và các đơn vị liên quan đang mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Ngày 8.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ để nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo một số quy hoạch chung đô thị: Thanh Quang (Nam Sách), Đoàn Tùng (Thanh Miện) đến năm 2030; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tứ Kỳ và phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư (KDC) mới thị trấn Tứ Kỳ và đề xuất chấp thuận chủ trương giao nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp (KCN): Bình Giang, Thanh Hà. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Vị Thủy



Sáng 8.7, các đại biểu HĐND tỉnh tham gia tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm hỗ trợ kỳ họp HĐND. Phần mềm do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp xây dựng, có thể hoạt động trên điện thoại iPhone, iPad và máy tính bảng, điện thoại sử dụng hệ điều hành Android nhằm cung cấp các thông tin, trợ giúp các đại biểu trong kỳ họp HĐND. Các tính năng chính của phần mềm gồm: cung cấp tài liệu kỳ họp; các thông báo từ HĐND; các tính năng trợ giúp thông minh và phần mềm biểu quyết điện tử.HĐND tỉnh đã trang bị 64 máy tính bảng cho các đại biểu và tổ thư ký phục vụ kỳ họp. Mỗi đại biểu có tài khoản riêng để đăng nhập phần mềm. Trong ảnh: Tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm hỗ trợ kỳ họp HĐND cho các đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Linh An



Ngày 8.7, Ban Chỉ đạo hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè TP Hải Dương tổ chức Liên hoan "Thiếu nhi kể chuyện sách hè" năm 2019. Hơn 100 em thiếu nhi ở 20 đội tham gia 2 phần thi kể chuyện và năng khiếu. Các tiết mục có chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, Bác Hồ, chào mừng TP Hải Dương mở rộng trở thành đô thị loại I... Trong ảnh: Phần thi của thí sinh Bùi Phương Thảo (phường Quang Trung). Ảnh: Thanh Hoa



Khoảng 9 giờ 30 sáng 8.7, nhà hàng Geisha Lounge & Café ở số 352 đường Thanh Niên (TP Hải Dương) bị cháy. Do có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên nhanh chóng ở khu vực trung tâm nhà hàng. 9 giờ 40, 4 xe cứu hoả và hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh) đã đến hiện trường dập lửa. Đến 10 giờ 10, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Sáng cùng ngày, một vụ nổ xảy ra ngay trước cửa nhà ông Nguyễn Văn Quang ở thôn Tông Phố, xã Thanh Quang (Nam Sách) làm hư hại một phần cửa và một số vật dụng. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy nhà hàng Geisha Lounge & Café. Ảnh: Đỗ Quyết


QUỐC TẾ



Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 8.7 cho biết ông đã kêu gọi Nhật Bản rút lại biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với các nguyên liệu công nghệ cao tới Hàn Quốc, cho rằng việc hạn chế này là một nỗ lực nhằm kiềm chế thương mại tư nhân song phương với một mục đích chính trị. Trong những phát ngôn công khai đầu tiên về động thái hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản sang Hàn Quốc, Tổng thống Moon cho hay vấn đề này đã trở thành mối lo ngại cho cả thế giới vì điều đó gây ra nguy cơ đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bên lề Khóa họp 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ). Ảnh: Yonhap/TTXVN



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Abbas Mousavi ngày 8.7 cho biết Iran sẽ tiến hành biện pháp bổ sung để giảm các cam kết của mình theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký kết hồi năm 2015 với các cường quốc thế giới nếu (hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện - JCPOA), nếu các bên còn lại tham gia ký thỏa thuận này không tuân thủ các cam kết của họ. Ông Mousavi cho hay các bước tiếp theo mà Iran sẽ thực hiện để giảm các cam kết của nước này theo JCPOA sẽ mạnh hơn. Quan chức Iran này khẳng định Tehran sẽ chỉ thảo luận những vấn đề có trong thỏa thuận hạt nhân hiện tại và không tham gia đàm phán cho một thỏa thuận mới. Trong ảnh: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN



Tờ New Straits Times ngày 8.7 đưa tin phiên tòa xét xử vụ bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB) liên quan đến cựu Thủ tướng Najib Razak cuối cùng đã được ấn định vào ngày 19.8. Thẩm phán Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur Collin Lawrence Sequerah đã ấn định ngày xét xử trên và bác bỏ đề nghị của Tổng chưởng lý Tommy Thomas muốn hoãn vụ việc lại cho đến khi hoàn tất xét xử ông Najib trong vụ án liên quan đến công ty International SRC, một chi nhánh trước đây của 1MDB. Thẩm phán Sequerah đã bác bỏ yêu cầu của Tổng chưởng lý với lý do đây là lần thứ 3 bên công tố tìm cách hoãn xét xử vụ 1MDB. Trong ảnh (tư liệu): Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) rời phiên tòa ở Kuala Lumpur. Ảnh: THX/TTXVN



Lực lượng phiến quân Taliban đã thả 40 nhân viên an ninh tại tỉnh Jawzjan, miền bắc Afghanistan. Phát ngôn viên quân đội ở khu vực miền bắc Abdul Hadi Jamal ngày 8.7 thông báo một nhóm 40 nhân viên an ninh, hầu hết là cảnh sát, đã được phiến quân Taliban thả và đã đến thủ phủ Shiberghan của tỉnh Jawzjan vào chiều 7.7. Đây là nhóm nhân viên an ninh Afghanistan thứ 2 được Taliban thả ở tỉnh Jawzjan trong tuần qua. Trước đó, nhóm Hồi giáo cực đoan đã thả 42 nhân viên an ninh một tuần sau khi giành quyền kiểm soát huyện Qush Tepa và bắt giữ 90 nhân viên an ninh đồn trú tại đây. Trong ảnh: Các tay súng Taliban tại khu vực ngoại ô Jalalabad, Afghanistan, ngày 16.6.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Ít nhất 29 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra sáng 8.7 tại bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Chưa xác định được nguyên nhân tai nạn. Theo một nguồn tin cảnh sát Ấn Độ, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4 giờ 30 sáng theo giờ địa phương. Chiếc xe buýt 2 tầng đang di chuyển trên đường cao tốc Yamuna nối thủ đô New Delhi tới thành phố Agra đã bất ngờ đâm vào dải phân cách giữa 2 làn đường trên cao và sau đó rơi xuống sông cách mặt đường 12m. Cảnh sát nghi ngờ tài xế lái xe buýt ngủ gật trong khi điều khiển xe. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày 8.7. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 8.7