Sự kiện nổi bật ngày 8.3

08/03/2019 18:39

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng Luật; Ninh Giang: 2 xã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi... là những sự kiện nổi bật ngày 8.3.

TRONG NƯỚC


Chiều 8.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng Luật. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, một trong những khâu đột phá chiến lược trong phát triển là thể chế, chính sách. Do đó, các bộ, ngành cần tập trung tốt hơn cho công tác, để làm sao nâng cao chất lượng thể chế, một khâu mà hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề. Nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nữ đại biểu dự phiên họp và cho biết Thủ tướng vừa dự lễ phát động Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại Hà Nội, trong đó có nội dung chống bạo hành đối với phụ nữ, trẻ em, một vấn đề lớn cần quan tâm. Cần có thể chế mạnh hơn để xử lý nghiêm tình trạng này. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 8.3, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) và Tổ chức Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống AIDS (PEPFAR) tổ chức sự kiện “Những bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV) từ nguồn bảo hiểm y tế”. Sự kiện này được tổ chức song song tại Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An và TP Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội có sự tham dự có Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Caryn McClleland cùng đại diện một số bộ, ngành của Trung ương và Hà Nội, các tổ chức xã hội và người sống chung với HIV. Trong ảnh: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đại biểu trao tượng trưng thuốc ARV từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế và tặng quà cho bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị tại Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN


Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chuỗi hoạt động: cắt tóc nghệ thuật, chăm sóc móng tay và tặng hoa dành cho những bệnh nhân nữ đang điều trị Bệnh viện với mục tiêu không chỉ mang lại sức khỏe cho người bệnh mà tất cả người dân đến Bệnh viện sẽ được chăm sóc toàn diện về cả vật chất và tinh thần. Trong ảnh: Bệnh nhân nữ đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh được cắt tóc, làm đẹp nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN


Ngày 8.3, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố triển khai thí điểm thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố. Đầu tiên, Tuyến 86 (Bến Thành – đại học Tôn Đức Thắng) sẽ được thành phố thí điểm trong một năm, sau đó sẽ triển khai với toàn hệ thống các tuyến còn lại. Việc thí điểm đưa vào sử dụng vé xe buýt thông minh hướng đến việc thanh toán không cần dùng tiền mặt, thậm chí không cần xuất trình thẻ học sinh, sinh viên; đồng thời, tiến tới liên thông với các hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn như tàu điện ngầm, xe buýt nhanh, buýt đường thủy… Trong ảnh: Tặng thẻ xe buýt thông minh cho các bạn sinh viên tiêu biểu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hải – TTXVN


Khoảng 13 giờ ngày 8.3, tại một kho chứa hóa chất nằm trong khu dân cư thuộc phường An Bình, thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương (giáp phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) phát ra nhiều tiếng nổ lớn, lửa và khói đen bốc cao khiến nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức đã phối hợp, điều động gần 15 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đến khoảng 15 giờ 30, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi một xe tải cùng nhiều tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Lực lượng phòng cháy chữa cháy phun nước giập lửa. Ảnh : Huyền Trang - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 8.3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phát triển du lịch tỉnh triển khai chương trình làm việc năm 2019. Phát biểu kết luận, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ yêu cầu trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cần xác định rõ du lịch là ngành kinh tế quan trọng, mang tính liên ngành, liên vùng. Chủ động tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành. Tổ chức lồng ghép các chương trình xúc tiến thương mại với xúc tiến du lịch... Trong ảnh: Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh họp triển khai chương trình làm việc năm 2019. Ảnh: Tiến Mạnh


Tối 8.3, UBND huyện Ninh Giang công bố dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại các xã Ninh Thành và Tân Hương. Theo đó, bệnh DTLCP xuất hiện ở các thôn Đan Cầu và La Khê (xã Ninh Thành) và thôn 1 (xã Tân Hương). Đến 18 giờ cùng ngày, các ngành chức năng của huyện đã phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh tiến hành tiêu hủy 51 con lợn của 5 hộ chăn nuôi với tổng trọng lượng trên 2 tấn. UBND huyện Ninh Giang chỉ đạo ngành thú y và UBND các xã, thị trấn trong huyện khẩn trương vào cuộc dập dịch, tăng cường các biện pháp phòng chống, tránh để dịch lây lan rộng. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn mắc dịch tả châu Phi. Ảnh: PV

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hủy bỏ một sắc lệnh buộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) phải thông báo về số nạn nhân là dân thường trong các vụ tấn công của họ đã gây ra trên thế giới.Sắc lệnh mới của ông Trump đã hủy sắc lệnh ngày 1.7.2016, yêu cầu Giám đốc CIA phải đưa ra báo cáo thường niên về số nạn nhân dân thường của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào các "mục tiêu khủng bố" ở ngoài các vùng chiến sự. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 8.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 8.3 bổ nhiệm 7 Bộ trưởng mới trong một động thái nhằm chỉnh đốn lại chính quyền trong nửa cuối nhiệm kỳ. Đáng chú ý trong đợt cải tổ này là quyết định thay thế người phụ trách quan hệ với Triều Tiên. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc sẽ do ông Kim Yeon-chul, 55 tuổi, Giám đốc Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc, đảm nhiệm. Trong ảnh: Bảy Bộ trưởng mới trong nội các Hàn Quốc do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bổ nhiệm ngày 8.3. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 8.3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thông báo Chủ tịch nước này Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga vào cuối năm nay. Ông Vương Nghị xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường tại Bắc Kinh cuối tháng 4 tới và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga trong năm nay. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, Argentina, ngày 30.11.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 8.3, Cơ quan ứng phó thảm họa Indonesia cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 6 người mất tích trong các các đợt mưa lớn kéo theo lũ lụt tại nhiều khu vực nước này, khiến hàng trăm người phải sơ tán. Mưa lớn đã trút xuống miền Đông Indonesia trong những ngày qua, khiến nước sông Citarum trên đảo Java dâng tràn bờ, đồng thời gây lũ quét trên diện rộng. Trong ảnh: Sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt sau mưa lớn tại làng Dayeuhkolot ở Bandung, Tây Java, Indonesia, ngày 7.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Tập đoàn điện tử Samsung ngày 8.3 cho biết hãng quyết định tung ra dòng điện thoại thông minh thế hệ mới Galaxy S10 tại 70 quốc gia và sẵn sàng mở bán tại 50 quốc gia nữa vào cuối tháng này. Khách hàng có thể đặt hàng trước các mẫu Galaxy S10 có tích hợp mạng 5G bắt đầu từ ngày 22.3, nhưng kế hoạch mở bán chính thức vẫn chưa được công bố. Trong ảnh: Điện thoại Galaxy S10 của Samsung được giới thiệu tại San Francisco, Mỹ, ngày 20.2.2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.3