Sự kiện nổi bật ngày 8.2

08/02/2019 20:07

Lễ kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789), Hàn Quốc và Mỹ hoãn công bố kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chung... là những sự kiện nổi bật ngày 8.2.

TRONG NƯỚC



Ngày 8.2 (tức mùng 4 Tết), tại khu tượng đài chiến thắng Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì (Hà Nội) diễn ra lễ kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789) và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố. Trong ảnh: Lễ trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố cho khu di tích và huyện Thanh Trì. Ảnh: Danh Lam - TTXVN



Ngày 8.2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, BĐBP Thừa Thiên Huế cho biết đã tiếp nhận 9 thuyền viên tàu Đức Phát 66 bị nạn khi đang lưu thông hàng hóa trên biển. Trước đó, ngày 7.2, tàu Đức Phát 66 của Công ty Vận tải biển Hải Đạt chở 1.853 tấn gạo từ An Giang tới Hải Phòng, trên tàu có 9 thuyền viên. Trên đường vận chuyển đến tọa độ 17024'N-107004'E, thuyền viên phát hiện tàu bị nước tràn vào hầm hàng. Sau khi nhận được thông tin, tàu Long Phú 18 đang hành trình từ Nghệ An đi Dung Quất (Quảng Ngãi) đã tiếp cận cùng 2 phao bè để cứu người. Đến 15 giờ 30 chiều cùng ngày, tàu Long Phú 18 đã cập cảng Chân Mây và bàn giao các thuyền viên gặp nạn trong tình trạng sức khỏe ổn định cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây. Trong ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận thuyền viên bị nạn. Ảnh Hồ Cầu - TTXVN



Ngày 8.2 (mùng 4 Tết), người dân làng Đồng Kỵ (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cùng hàng nghìn du khách thập phương nô nức mở lễ hội rước pháo. Hội rước pháo Đồng Kỵ là 1 trong 15 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận năm 2016. Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ năm 2019 được tổ chức với 2 phần lễ chính: Lễ rước pháo và rước Ông đám với các nghi thức truyền thống, trang trọng. Hai quả pháo trong lễ rước được làm tượng trưng bằng gỗ và sơn son thếp vàng, dài 6 m với đường kính hơn 60 cm. Mỗi quả pháo được gần 100 thanh niên trong làng thay nhau khiêng từ Nhà văn hóa truyền thống đến sân đình của làng để làm lễ. Sau mỗi hồi trống, các thanh niên reo hò mừng vui, vỗ tay lẫn tiếng cười giòn tan “chúc mừng pháo Nhất, pháo Nhì” tượng trưng cho tiếng pháo mang đến không khí sôi động cho người dân dự lễ hội. Trong ảnh: Các thanh niên trong làng Đồng Kỵ chuẩn bị cho lễ rước pháo. Ảnh: Diệp Trương - TTXVN



Ngày 8.2 (mùng 4 Tết), tại khu du lịch sinh thái Hồ Sen, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, hàng ngàn hộ dân địa phương và du khách đã đến xem và cỗ vũ cho Hội đua thuyền nam truyền thống tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII năm 2019. Hội đua thuyền là nét đẹp văn hóa, niềm tự hào của người dân địa phương, hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND huyện Krông Ana tổ chức vào dịp đầu xuân. Trong ảnh: Các thuyền đua xuất phát khi có hiệu lệnh. Ảnh: Phạm Cường – TTXVN

QUỐC TẾ



Liên hợp quốc (LHQ) ngày 7.2 thông báo miễn cấm vận đối với 93 mặt hàng viện trợ của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) dành cho Triều Tiên. Trong thông báo, Ủy ban cấm vận Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an LHQ cho biết các loại hàng hóa được miễn cấm vận gồm trang thiết bị y tế chuyên dụng cho sản phụ và trẻ sơ sinh, các dụng cụ y tế dùng trong bệnh viện, lều gia đình và ống dẫn lọc nước, tổng giá trị khoảng 57.600 USD. Trong ảnh (tư liệu): Xe tải của Hàn Quốc chở bột mì viện trợ cho Triều Tiên ngày 26.7.2011. Ảnh: AFP/TTXVN



Một nguồn tin của Chính phủ Hàn Quốc ngày 8.2 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định hoãn công bố kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chung trong 6 tháng đầu năm 2019 cho đến khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Mỹ và Triều Tiên, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc tập trận chung ở Pocheon, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN



Thủ tướng Anh Theresa May đã có chuyến làm việc tại Brussels (Bỉ) ngày 7.2 nhằm thảo luận với các quan chức Liên minh châu Âu (EU) về giải pháp kịp thời cho tiến trình Brexit vốn đang bế tắc. Mặc dù các cuộc gặp không đạt được bất kỳ đột phá nào, song hai bên đã nhất trí tiếp tục đối thoại nhằm tránh một kịch bản Brexit không thỏa thuận. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker (phải) trong cuộc gặp tại Brussels, Bỉ ngày 7.2. Ảnh: THX/TTXVN



Truyền thông Thái Lan ngày 8.2 đưa tin, Đảng Thai Raksa Chart - được cho là một trong những nhánh quan trọng của đảng Pheu Thai (Vì nước Thái), đã tạo nên cú sốc lớn trên chính trường Thái Lan sau khi đề cử Công chúa Ubolratana - chị gái của Nhà Vua Maha Vajiralongkorn, làm ứng cử viên Thủ tướng của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 24.3 tới. Hoàng gia Thái Lan từ trước đến nay vốn đứng ngoài chính trị. Thái Lan chưa có một Thủ tướng nào xuất thân từ Hoàng gia kể từ khi nước này thiết lập chế độ quân chủ lập hiến vào năm 1932. Trong ảnh (tư liệu): Công chúa Ubolratana (giữa) thăm gian hàng của Thái Lan tại triển lãm ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 24.3.2010. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 7.2, Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodríguez đã công bố các bằng chứng về âm mưu lật đổ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro do phe cực hữu tiến hành với sự hậu thuẫn của chính phủ Mỹ và Colombia. Ông Rodriguez cho biết âm mưu lật đổ chính quyền hợp hiến do tướng quân đội về hưu Oswaldo Valentín García Palomo cầm đầu và lên kế hoạch. Đối tượng này đã bị lực lượng tình báo Venezuela bắt giữ cuối tháng 1 vừa qua khi đang cố nhập cảnh từ Colombia vào Venezuela. Kế hoạch lật đổ Tổng thống Maduro ban đầu dự định vào ngày 27.1, sau đó lùi lại sang ngày 31.1 và cuối cùng là 3.2, song âm mưu đã bị đập tan. Trong ảnh: Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodríguez tại cuộc họp báo ở Caracas. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 7.2, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố một loại tên lửa đạn đạo đời mới mang tên Dezful, có tầm bắn 1.000 km. Loại tên lửa đất đối đất đời mới này là phiên bản nâng cấp và có sức phá hủy gấp đôi so với tên lửa Zolfaghar, vốn có tầm bắn 700 km và được sử dụng lần đầu tiên hồi tháng 10 năm ngoái nhằm tấn công một căn cứ của các nhóm thánh chiến tại Syria. Việc công bố tên lửa đời mới Dezful được thực hiện sau khi Iran xác nhận thử nghiệm thành công tên lửa hành trình mới Hoveizeh với tầm bắn lên tới 1.350 km. Trong ảnh: Tên lửa đạn đạo đời mới mang tên Dezful trưng bày tại một địa điểm bí mật ở Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.2