Sự kiện nổi bật ngày 8.11

08/11/2018 19:17

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thường trực Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra cơ sở vật chất tại một số trường học... là những sự kiện nổi bật ngày 8.11.

TRONG NƯỚC


Sáng 8.11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thường trực Chính phủ, nghe báo cáo về việc rà soát các dự án BOT và các tồn tại, vướng mắc. Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nói chung và hạ tầng giao thông vận tải nói riêng theo hình thức BOT là cần thiết, phù hợp với Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tập trung khắc phục triệt để các tồn tại, bất cập trong các dự án BOT, nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà nước, nhà đầu tư, người dân. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 8/11, với 447/450 đại biểu tán thành, chiếm 92,16%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với tỷ lệ tán thành 92,16%. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Ngày 8.11, tại TP Đà Nẵng khai mạc Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 với chủ đề: "Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực". Sự kiện do Học viện Ngoại giao, Hội Luật gia Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông phối hợp tổ chức với sự tham dự của khoảng 220 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có gần 100 học giả, đại biểu của Việt Nam. Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 8-9.11. Trong ảnh: Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Nguyễn Sơn-TTXVN


Ngày 8.11, tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và nông sản an toàn Đồng bằng sông Cửu Long tại 4 tỉnh vùng tứ giác Long Xuyên năm 2018 đã chính thức khai mạc với quy mô gần 200 gian hàng. Hội chợ kết thúc vào ngày 13.11. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Hồng Đạt – TTXVN


Ngày 8.11, lực lượng quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh đã ra quân kiểm tra các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn, phát hiện khoảng 600 loại đồng hồ khác nhau nghi nhập lậu, giả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới và thu giữ hơn 400 bao thuốc lá điếu nhập khẩu, hút bằng tẩu điện tử các loại. Trong ảnh: Lực lượng Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh kiểm tra cửa hàng bán đồng hồ tại số 149/25 đường Lê Thị Riêng (quận 1). Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN


Sáng 8.11, tại sân bay quốc tế Kansai, TP Osaka (Nhật Bản), Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet (VietjetAir) chính thức khai trương đường bay thẳng đầu tiên đến Nhật Bản, kết nối thủ đô Hà Nội với thành phố Osaka (Nhật Bản). Đường bay Hà Nội – Osaka được khai thác khứ hồi hàng ngày với thời gian bay mỗi chặng hơn 4 giờ bằng tàu bay A321neo mới và hiện đại. Chuyến bay khởi hành từ Hà Nội vào lúc 01h40 và đến Osaka lúc 07h50. Chiều ngược lại cất cánh dự kiến vào lúc 9 giờ 20 từ Osaka và tới Hà Nội lúc 13 giờ 5. Chào mừng đường bay Hà Nội-Osaka, Vietjet dành tặng 3 ngày vàng siêu khuyến mại 7-9.11 vào tất cả khung giờ trong ngày với 10.000 vé tiết kiệm giá chỉ từ 0 đồng. Trong ảnh: Những hành khách đầu tiên của chuyến bay Hà Nội - Osaka làm thủ tục lên máy bay tại khu vực check in của Vietjet Air ở sân bay quốc tế Kansai, thành phố Osaka. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 8.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất tại các Trường Tiểu học: Tứ Minh (TP Hải Dương), Lương Điền (Cẩm Giàng). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền các địa phương nắm chắc tình hình, khảo sát, dự báo số lượng học sinh trong những năm tới. Quan tâm công tác quy hoạch các trường học, tránh bị động khi số lượng học sinh tăng do gia tăng dân số cơ học. Ưu tiên huy động nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, từng bước xóa các phòng học tạm, học nhờ. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra bếp ăn tại Trường Tiểu học Tứ Minh. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 8.11, Sở Công thương tổ chức hội nghị kết nối giao thương tiêu thụ nông sản, thực phẩm giữa các doanh nghiệp của tỉnh với Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro). Đại diện Tổng công ty Hapro khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Hải Dương trong tiêu thụ, phát triển nông sản của tỉnh. Không chỉ giúp tiêu thụ, phân phối các sản phẩm nông sản tại thị trường trong nước, hiện Hapro còn đẩy mạnh xuất khẩu nông sản ra nhiều quốc gia. Tổng công ty Thương mại Hà Nội mong muốn sớm được liên kết với doanh nghiệp của tỉnh trong tiêu thụ nông sản để tạo nguồn hàng dồi dào cho xuất khẩu. Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Công thương giới thiệu các sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh. Ảnh: Lan Anh

QUỐC TẾ


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo hai miền Triều Tiên ngày 8.11 đã nhất trí giữ lại mỗi bên một trong số 11 trạm gác ở biên giới được chọn để “dỡ bỏ hoàn toàn” do hai trạm gác này mang tính biểu tượng về lịch sử. Bộ trên nêu rõ Hàn Quốc chọn giữ lại một trạm gác, được xây dựng ở bờ biển phía Đông năm 1953, do đây là cơ sở có giá trị lịch sử và tiềm năng thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Triều Tiên chọn một trạm gác ở trung tâm khu vực biên giới với tiêu chí riêng. Dù quyết định giữ lại 2 trạm gác trên, song hai bên sẽ rút toàn bộ vũ khí và các trang thiết bị quân sự khác khỏi đây. Trong ảnh: Toàn cảnh khu phi quân sự DMZ ở Cheorwon, tỉnh Gangwon, biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions ngày 7.11 tuyên bố sẽ từ chức theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump. Nhiều nghị sĩ Dân chủ đã lên tiếng chỉ trích quyết định này, đồng thời bày tỏ quan ngại tiến trình làm rõ nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 có thể bị trì hoãn.Cùng ngày, trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo bổ nhiệm ông Matthew G. Whitaker, Chánh Văn phòng của ông Sessions, làm quyền Bộ trưởng Tư pháp. Trong ảnh (tư liệu): Ông Jeff Sessions (trái) tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Tư pháp Mỹ trước Tổng thống Donald Trump (thứ hai, phải) và Phó Tổng thống Mike Pence (phải) tại Washington, DC., ngày 9/2/2017. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 7.11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo khu vực biên giới của Uganda tiếp giáp với Congo “có nguy cơ cao” bị nhiễm virus Ebola, do gần với tâm của ổ dịch cũng như các hoạt động kết nối về thương mại, văn hóa và xã hội giữa hai bên. WHO và Bộ Y tế Uganda đã bắt đầu các hoạt động tiêm ngừa vào ngày 6.11 cho nhân viên y tế tuyến đầu. Đây là một nỗ lực nhằm ngăn chặn ổ dịch Ebola từ nước láng giềng Congo phát tán qua biên giới. Trong ảnh: Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus ebola ở Bundibugyo, phía tây Uganda ngày 17.8.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 47 người đã thiệt mạng tại Zimbabwe ngày 7.11 khi hai xe buýt đâm nhau trên tuyến đường giữa thủ đô Harare và thị trấn miền Đông Rusape. Cảnh sát Zimbabwe đã xác nhận số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên đường cao tốc Harare-Mutare này. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc Harare-Mutare ở Zimbabwe ngày 7.11.2018. Ảnh: Focus News/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.11