Sự kiện nổi bật ngày 8.10

08/10/2018 17:28

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở nhiều nước Trung Mỹ khiến ít nhất 12 người thiệt mạng... là những sự kiện nổi bật ngày 8.10.

TRONG NƯỚC



Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, ngày 8.10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổ đại biểu số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ. Tại cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ vui mừng với sự thành công của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, trong đó có việc Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp Quốc hội tới đây. Nhiều vấn đề “nóng” trong xã hội cũng được cử tri nêu ý kiến như việc thừa giáo viên, vấn đề sữa học đường, sách giáo khoa, việc xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc... Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Sáng 8.10, tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản. Sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe. Tiếp sau đó, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước và đồng chủ trì họp báo, thông tin với các cơ quan báo chí về kết quả hội đàm. Chiều cùng ngày, tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật – Việt. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trước báo chí sau hội đàm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Trong chương trình dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu lần thứ ba và thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, sáng 8.10 (theo giờ địa phương), tại thành phố Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Tọa đàm "Cơ hội kinh doanh-đầu tư Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ". Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Nail Olpak, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đại biểu đoàn Quốc hội Việt Nam và các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Tọa đàm "Cơ hội kinh doanh-đầu tư Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ". Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 8.10, tại thành phố Đà Nẵng, Dự án hỗ trợ bệnh nhân ung thư muối (Salt Cancer Iniyiative) phối hợp với các đơn vị tổ chức Diễn đàn bệnh nhân ung thư 2018. Diễn đàn có sự tham dự của các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ung bướu của Việt Nam và Hoa Kỳ, cùng gần 200 bệnh nhân ung thư và người thân. Đây là cầu nối để các bệnh nhân ung thư được tiếp cận với các thông tin y khoa tân tiến trên thế giới. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động trải nghiệm ý nghĩa của Dự án hỗ trợ bệnh nhân ung thư muối tại diễn đàn sẽ góp phần lan tỏa thông điệp "Bạn sẽ không phải chiến đầu với ung thư một mình!". Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Văn Nhiều–TTXVN



Sáng 8.10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án kinh doanh trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG (viết tắt là Công ty IG). Các bị cáo bị Viện Kiểm sát truy tố về các tội: Kinh doanh trái phép; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Kim Anh – TTXVN



Sáng 8.10, trong ngày thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể thao Olympic trẻ đang diễn ra tại Argentina, đoàn Việt Nam đã sớm hoàn tất "mục tiêu Vàng" với thành tích xuất sắc của vận động viên Ngô Sơn Đỉnh ở hạng cân 56 kg nam khi giành chiến thắng với tổng cử là 262 kg. Ngoài ra, Việt Nam cũng có thêm 1 huy chương bạc của Nguyễn Thị Thu Trang trong môn cử tạ ở nội dung 44 kg của nữ. Trong ảnh: Đoàn Việt Nam chia vui với các vận động viên cử tạ đoạt huy chương vàng và bạc trong ngày thi đấu đầu tiên. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN 



Khoảng 4 giờ ngày 8.10, người dân ở Cồn Khương (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) phát hiện nước từ sông Hậu bất ngờ tràn vào vườn cây, nền nhà, gây ngập nặng. Hiện địa phương đang di dời người già và tài sản ra khỏi khu vực ngập sâu. Theo bản tin cảnh báo triều cường do Đài Khí tượng – Thủy văn thành phố Cần Thơ phát lúc 11 giờ ngày 8.10, mực nước đỉnh triều trên các sông rạch ở Cần Thơ đang lên rất nhanh và ở mức rất cao, vượt mức lịch sử. Mực nước đo lúc 7 giờ ngày 8.10 tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2,17 m, trên mức báo động III 0,27 m (cao hơn mức lịch sử 0,02 m). Dự báo trong ba ngày tới, đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ có thể lên  2,20 – 2,25 m, trên mức báo động III 0,30 – 0,35 m. Trong ảnh: Nhà dân ở khu vực 3, phường Cái Khế bị ngập do triều cường. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

QUỐC TẾ



Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhất trí rằng Bình Nhưỡng và Washington sẽ tổ chức cuộc thương lượng cấp chuyên viên "sớm nhất có thể" để thu xếp cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8.10 đưa tin trong cuộc hội đàm với ông Pompeo tại thủ đô Bình Nhưỡng trước đó một ngày, nhà lãnh đạo Kim Jong-un "bày tỏ ý định và tin tưởng rằng chắc chắn sẽ đạt được tiến triển lớn" trong cuộc gặp thứ 2 với Tổng thống Trump. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hội kiến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 7.10. Ảnh: YONHAP/TTXVN



Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 7.10 khẳng định tất cả các khu vực bị quân nổi dậy chiếm giữ hiện nay sẽ trở về dưới sự kiểm soát của Chính phủ. Trong một cuộc họp của Ủy ban Trung ương đảng al-Baath cầm quyền, Tổng thống Assad cho biết thỏa thuận khu phi quân sự tại Idlib đạt được gần đây chỉ là một biện pháp tạm thời, thông qua đó, Chính phủ Syria đã đạt được những thành quả, chủ yếu là ngăn chặn đổ máu. Trong ảnh: Các tay súng nổi dậy thuộc Mặt trận giải phóng quốc gia Libya tham gia một chiến dịch quân sự tại Idlib ngày 3.9.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Những trận mưa lớn gây lũ lụt và lở đất trong 4 ngày qua ở nhiều nước Trung Mỹ đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. Nhiều nhà cửa, công trình hạ tầng và các khu canh tác cũng bị tàn phá nặng nề. Lực lượng cứu hộ Honduras thông báo 6 người đã thiệt mạng do mưa lũ ở nước này sáng 7.10. Cơ quan chức năng Honduras đã phải sơ tán hơn 7.000 người ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ lụt và lở đất. Trong ảnh: Chuyển thi thể một nạn nhân bị lũ cuốn trên sông Choluteca, cách Tegucigalpa 120 km về phía nam ngày 7.10. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.10