Sự kiện nổi bật ngày 7.9

07/09/2018 19:27

Tiếp tục chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy ban Kinh tế Quốc hội khảo sát kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 7.9.

TRONG NƯỚC


Nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 5-8.9 theo lời mời của Tổng thống Vladimia Putin, hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với thành phần hẹp và mở rộng với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Medvedev, Chủ tịch Đuma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin... Các cuộc hội đàm, hội kiến diễn ra trong bầu không khí tin cậy, cởi mở và hữu nghị truyền thống. Lãnh đạo hai nước đã trao đổi ý kiến sâu rộng về các vấn đề nhằm tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt - Nga, thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN


Ngày 7.9, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm các đồng chí: Nguyễn Huy Tiến, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ; Nguyễn Văn Quảng, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho đồng chí Nguyễn Huy Tiến (bên trái) và đồng chí Nguyễn Văn Quảng (bên phải). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Ngày 7.9, tại Trung tâm Phát thanh quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đài Phát thanh Giải Phóng. Đây là sự kiện đặc biệt nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập (7.9.1945 - 7.9.2018) của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc và đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Đài Phát thanh Giải phóng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 
Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Chủ tịch nước cho Đài Phát thanh Giải phóng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, ngày 7.9, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến là mô hình hệ thống cơ sở giáo dục đại học và khái niệm Đại học. 
Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp –TTXVN


Sau hơn 1 tháng xảy ra sạt lở đất đá làm ách tắc giao thông nhiều ngày tại Km3, tỉnh lộ 445 (địa bàn xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình), đến nay tuyến đường tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng gây khó khăn cho người dân đi lại. Những vết nứt trên mặt đường có chiều rộng khoảng 30 cm, mặt đường lún sâu gần 80 cm, khối lượng đất đá tại 2 điểm sạt lở tiếp tục bị sụt lún xuống đường giao thông; những ngôi nhà nằm trong vùng nguy hiểm đã bị sập đổ. 
Trong ảnh: Những vết nứt trên mặt đường lún sâu gần 80 cm gây sạt lở, đổ sập cổng và tường nhà của các hộ dân. Ảnh: Vũ Hà – TTXVN


Ngày 7.9, tại TP Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức Triển lãm rồng - phượng trên bảo vật triều Nguyễn. Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 25 năm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới và 15 năm Nhã nhạc cung đình Huế được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Triển lãm trưng bày hơn 80 hiện vật gồm: kim bảo, kim sách, các đồ tự khí, văn phòng tứ bảo, những vật dụng dùng trong đời sống sinh hoạt, nghi lễ cung đình; được làm từ các chất liệu quý hiếm như: vàng, bạc, đá quý, ngọc, đồi mồi.... 
Trong ảnh: Rồng - Phượng trên bảo vật triều Nguyễn. Ảnh: Quốc Việt – TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 7.9, đoàn công tác do đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội dẫn đầu khảo sát tại Hải Dương về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và việc thực hiện các luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Vũ Hồng Thanh đánh giá cao cố gắng đổi mới của tỉnh trong việc lựa chọn trọng tâm, trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội những năm qua. Đồng thời lưu ý Hải Dương nằm trong vùng lõi trọng điểm phát triển kinh tế khu vực phía Bắc nhưng kết quả phát triển kinh tế - xã hội còn khiêm tốn, chưa xứng tầm; chưa hình thành chuỗi sản xuất quy mô lớn. Đồng chí đề nghị tỉnh cần chủ động tính toán cơ cấu thu, chi ngân sách phù hợp, giảm dần phụ thuộc vào một số doanh nghiệp lớn; tích cực giải quyết các vấn đề khó về thu hút đầu. Trong ảnh: Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm việc với tỉnh. Ảnh: Thu Minh


Sáng 7.9, đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đoàn giám sát của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đối khí hậu năm 2018. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh hoan nghênh Hải Dương đã thẳng thắng nhìn nhận, chỉ rõ được những hạn chế, đồng thời xác định được những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Hải Dương cần tiếp tục quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác khoáng sản; tăng cường vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong giám sát công tác bảo vệ môi trường, nhất là khu vực nông thôn. Trong ảnh: Đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: An Thanh


Chiều 7.9, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt tuyên dương các huấn luyện viên, vận động viên Hải Dương tham dự Đại hội Thể dục thể thao châu Á (ASIAD) năm 2018. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và khẳng định những thành tích mà các huấn luyện viên, vận động viên Hải Dương giành được tại ASIAD 2018 đã góp phần làm rạng danh đất và người xứ Đông. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần tăng cường tuyển chọn, rèn luyện các vận động viên có năng khiếu, xác định được những môn thể thao thế mạnh để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao thưởng nóng cho võ sĩ Trần Đình Nam đoạt huy chương vàng môn pencak silat hạng cân 70-75 kg tại ASIAD 2018. Ảnh: Tiến Mạnh


Chiều 7.9, phát biểu kết luận hội nghị giao ban báo chí tháng 9, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền đậm nét về Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc. Tập trung phản ánh công tác chuẩn bị, tôn tạo, tu bổ di tích phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân và du khách, giới thiệu các giá trị đặc biệt của khu di tích; phát hiện, ngăn ngừa những hành vi lợi dụng lễ hội để tổ chức các hoạt động mê tín, dị đoan... Trong ảnh: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Hoa


Chiều 7.9, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hải Dương lần thứ XII (2017-2018) tổ chức tổng kết và trao giải thưởng. Sau hơn 1 năm triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 77 giải pháp tham gia và xét lựa chọn 71 giải pháp đủ điều kiện đưa vào chấm sơ khảo. Nhiều giải pháp có tính mới, có khả năng áp dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Giải pháp "Bộ đôi xe máy điện và mũ bảo hiểm thông minh" của nhóm tác giả Lương Đức Dũng và Phạm Minh Hiếu (học sinh lớp 11A, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, TP Hải Dương) giành giải nhất. Trong ảnh: Đồng chí Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao thưởng cho nhóm tác giả đoạt giải nhất. Ảnh: Huyền Trang

QUỐC TẾ


Ngày 7.9, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Baik Tae-hyun cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến khai trương văn phòng liên lạc tại khu công nghiệp Kaesong trong tuần tới. Theo ông Baik Tae-hyun, giới chức hai bên đang tiến hành thảo luận để nhất trí về thời điểm cụ thể tổ chức lễ khai trương văn phòng trên cũng như một số chi tiết khác. Nhiều khả năng văn phòng này chính thức hoạt động từ ngày 14.9 tới. 
Trong ảnh (tư liệu): Các quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên thảo luận về việc thành lập văn phòng liên lạc liên Triều tại TP Kaesong ngày 8.6. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 7.9, Hãng hàng không British Airways (BA) của Anh cho biết đã liên hệ với tất cả các khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ rò rỉ thông tin mới nhất xảy ra với trang thông tin điện tử và ứng dụng trên điện thoại di động của hãng. Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch BA Alex Cruz cho biết ngay khi phát hiện ra sự việc, ưu tiên hàng đầu của hãng là lập tức liên lạc với khách hàng để thông báo sự việc. Ông cũng khẳng định hãng sẽ bồi hoàn cho mọi khách hàng chịu tổn thất về tài chính sau sự việc vừa qua. 
Trong ảnh: Máy bay của hãng hàng không British Airways cất cánh từ sân bay ở London, Anh. Ảnh: AFP/ TTXVN


Quân đội Iraq thông báo 3 quả đạn cối đã được bắn vào vùng xanh ở Thủ đô Baghdad, nơi tọa lạc của các cơ quan Chính phủ và Đại sứ quán, vào sáng sớm 7.9. Vụ tấn công không gây ra thương vong hoặc thiệt hại về tài sản do đạn cối rơi vào khu đất trống. Hiện chưa có nhóm nào tuyên bố là thủ phạm vụ tấn công. 
Trong ảnh: Lực lượng an ninh Iraq gác bên ngoài vùng xanh tại Thủ đô Baghdad. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 7.9, cảnh sát Mỹ thông báo đã xác định được danh tính nghi phạm vụ nổ súng tại Ngân hàng Fifth Third, TP Cincinnati, miền Trung Tây nước Mỹ vào ngày 6.9. Cảnh sát trưởng TP Cincinnati, Eliot Isaac cho biết thủ phạm là Omar Enrique Santa Perez, 29 tuổi, sống tại Cincinnati từ năm 2015. Theo nguồn tin, khi thực hiện vụ tấn công, đối tượng mang theo khẩu súng ngắn 9 li cùng 200 viên đạn. 
Trong ảnh: Chuyển nạn nhân tại hiện trường vụ nổ súng ở TP Cincinnati, Mỹ ngày 6.9. Ảnh: ABC NEWS/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.9