Sự kiện nổi bật ngày 7.12

07/12/2020 23:00

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị quân chính toàn quân năm 2020; Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 7.12.

TRONG NƯỚC


Ngày 7.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.Nhân dịp này, Quân đội nhân dân Việt Nam đã vinh dự được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN


Ngày 7.12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 nhằm tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2020 và tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và những năm tiếp theo; phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 trong lực lượng Công an nhân dân. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 7.2, tại TP Việt Trì, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại Kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua.Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đặt ra yêu cầu rất lớn cho cả hệ thống chính trị, trong đó có HĐND tỉnh phải tập trung đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn.Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Phú Thọ tập trung chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Dự án đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội sẽ được triển khai thi công đào hầm 4,5km vào tháng 1.2021 bằng máy khoan hầm bằng khiên đào - TBM (Tunnel Boring Machine) do Công ty Herrenknecht của Đức sản xuất. Tuyến đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội dài 12,5km có 12 ga, trong đó có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, đi qua các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm. TP Hà Nội dự kiến khai thác thương mại đoạn tuyến trên cao dài 8 km từ Nhổn đến Cầu Giấy vào nửa cuối năm 2021. Đoạn đi ngầm của tuyến đường sắt này dài 4,5km còn lại sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2022. Dự án có tổng mức đầu tư 1.176 triệu Euro, được hỗ trợ bởi nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Pháp, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và vốn đối ứng trong nước. Trong ảnh: Máy khoan hầm TBM bằng công nghệ khiên đào cân bằng áp lực đất EPB (Earth Pressure Balance). Ảnh: Huy Hùng – TTXVN


Chiều 7.12, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đã tìm được 2 đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung trên địa bàn là Đinh Văn Út (sinh năm 1987) và Trần Văn Trứ (sinh năm 1988), cùng trú tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Hiện, Huyện An Phú đang tiến hành rà soát, nắm lại lịch trình di chuyển của những người này, truy tìm người có tiếp xúc gần để tiến hành theo dõi y tế và cách ly tại nhà theo quy định. Trong ảnh: Hai đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và đưa về khu cách ly tập trung theo đúng quy định. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Vào khoảng 11 giờ ngày 7.12, tại km200+960 trên quốc lộ 6 đoạn qua địa phận xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Vào thời điểm trên, chiếc xe tải (gồm 3 người trên xe) mang biển kiểm soát 26C-043.20 đang di chuyển theo hướng Hà Nội – Sơn La thì bất ngờ bị mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 250m. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Mộc Châu cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ tỉnh Sơn La đã có mặt tại hiện trường để phân luồng phương tiện, tiếp cận chiếc xe đưa người bị nạn đi cấp cứu. Trong ảnh: Chiếc xe tải gặp nạn bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 7.12, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch (PCD) Covid-19 tỉnh về tình hình và biện pháp PCD Covid-19 trên địa bàn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhận định tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát đại dịch ở nước ta, trong đó có Hải Dương là rất lớn. Thường trực Tỉnh ủy thống nhất Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ra văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các nhiệm vụ giải pháp về PCD Covid-19. Để bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, các giải pháp áp dụng cần phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng bối cảnh, từng không gian, không áp dụng giải pháp đại trà. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hạn chế các hoạt động tập trung đông người. Nếu tổ chức phải được sự đồng ý của cấp ủy, chính quyền địa phương và thực hiện đầy đủ các biện pháp như đeo khẩu trang, khử khuẩn và đo thân nhiệt. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hạn chế tối đa việc liên hoan cuối năm... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh. Ảnh: Thanh Nga


Ngày 7.12, TP Hải Dương và huyện Thanh Hà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tại hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ TP Hải Dương, các đại biểu tập trung thảo luận việc triển khai 6 nội dung trọng tâm đã được Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định theo hướng bảo đảm tính kế thừa, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm tình hình của thành phố. Với vai trò là đô thị trung tâm, để trở thành động lực thúc đẩy cả tỉnh phát triển, TP Hải Dương quan tâm việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường...  Huyện ủy Thanh Hà dự kiến xây dựng 11 đề án, kế hoạch mới và điều chỉnh, bổ sung 3 đề án hiện có để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; bổ sung Kế hoạch thực hiện dự án "Hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công nghệ thông tin của chính quyền điện tử và đô thị thông minh" vào danh mục các dự án, công trình trọng điểm của huyện giai đoạn 2020-2025. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của Đảng bộ TP Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Mơ  

QUỐC TẾ



Rạng sáng 7.12 theo giờ địa phương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela (CNE) thông báo Khối Yêu nước vĩ đại - liên minh các đảng cánh tả do đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền đứng đầu - đã giành được đa số ghế tại quốc hội khóa mới trong cuộc bầu cử ngày 6/12.  Theo CNE, liên minh trên giành được 67,6% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử, bỏ xa đối thủ ở vị trí thứ hai là liên minh đối lập bao gồm các đảng Hành động quốc gia (AD), El Cambio, Avanza Progresista với 17,95% số phiếu bầu; liên minh VU/PV/VPA với 4,19%, Đảng Cộng sản với 2,73% và các đảng phái khác được 6,79%. Trong ảnh: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Caracas ngày 6.12. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng thống đắc cử Joe Biden ngày 6.12 đã chọn ông Xavier Becerra, Bộ trưởng Tư pháp bang California, làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.Ông Becerra, 62 tuổi, đã phục vụ 12 nhiệm kỳ trong Quốc hội và là đại diện cho Los Angeles trước khi trở thành Bộ trưởng Tư pháp của bang California vào năm 2017. Ông là người Mỹ gốc Latin đầu tiên giữ chức vụ đó và trong khi ở Quốc hội, ông là người Mỹ Latin đầu tiên làm việc với tư cách một thành viên của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ.Nếu được xác nhận, ông Becerra sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ hết sức khó khăn trong việc lãnh đạo bộ này vào thời điểm hiện nay, khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp với hơn 15 triệu ca nhiễm và hơn 288.000 ca tử vong tại Mỹ. Trong ảnh (tư liệu): Ông Xavier Becerra phát biểu với báo giới tại Washington, DC, Mỹ, ngày 12.11.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 6.12, Thị trưởng Moskva, ông Sergei Sobyanin, cho biết thủ đô của nước Nga dự định thực hiện tiêm chủng phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho 7 triệu người. Ngày 5.12, Nga bắt đầu triển khai tiêm vaccine Sputnik V cho người dân thông qua hệ thống 70 cơ sở y tế, đánh dấu đợt tiêm chủng đại trà đầu tiên ngừa COVID-19. Theo đó, Sputnik V sẽ được ưu tiên tiêm cho các bác sĩ và nhân viên y tế, giáo viên và nhân viên làm công tác xã hội, là những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất. Tại Moskva, trong 5 giờ đầu tiên đã có 5.000 người thuộc các diện trên đăng ký tiêm phòng. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN


Xuất khẩu nông sản của Australia đã bị thiệt hại 3,5 tỷ AUD (2,45 tỷ USD) trong năm nay do căng thẳng thương mại với Trung Quốc leo thang và tình trạng đóng cửa biên giới trên toàn cầu để ngăn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. Báo cáo quý IV của Cục Kinh tế Tài nguyên và Nông nghiệp Australia (ABARES) cho biết trong khi sản lượng nông nghiệp cả nước được dự báo sẽ tăng 7% lên 65 tỷ AUD (45,5 tỷ USD) trong năm 2020-21 nhờ vụ Đông bội thu và lượng mưa nhiều, giá trị xuất khẩu nông sản lại giảm 7,2% xuống còn 44,7 tỷ AUD (33,2 tỷ AUD) từ mức 48,2 tỷ AUD (35,8 tỷ USD) năm trước. Trong ảnh: Rượu vang được bày bán tại một cửa hàng ở Young, Australia ngày 5.12. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.12