Sự kiện nổi bật ngày 7.11

07/11/2019 17:55

Quốc hội bước sáng ngày thứ hai tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành là sự kiện nổi bật ngày 7.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 7.11, Quốc hội bước sáng ngày thứ hai tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành. Trong ngày thứ hai các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục chất vấn đối với Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh về nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương; Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân về nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ. Các bộ trưởng, trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan: tư pháp, tài chính, giáo dục và đào tạo, y tế, tài nguyên và môi trường, công an. Trong ảnh: Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn của các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 7.11, tại Công viên Lê-nin (quận Ba Đình, Hà Nội), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu đã dâng hoa trước tượng đài V.I.Lê-nin nhân kỷ niệm 102 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.2019). Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I.Lê-nin, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa; người sáng lập Nhà nước Xô Viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực. Trong ảnh: Các đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm V.I.Lenin. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Ngày 7.11, tại TP Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Thương mại Thái Lan và Viện Mekong tổ chức Diễn đàn thương mại Mekong – Lan Thương 2019 với chủ đề tạo thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua đổi mới trong ngành thực phẩm chế biến. Đặc biệt, điểm nhấn của diễn đàn lần này là phiên kết nối hợp tác đầu tư của hơn 70 doanh nghiệp vừa và nhỏ đến từ các quốc gia trong khu vực, giúp các doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu thị trường, chia sẻ kinh nghiệm trong cải tiến sản xuất và mở ra các cơ hội hợp tác đầu tư. Trong ảnh: Phiên thảo luận về vấn đề chính sách an toàn thực phẩm và nhận diện các thách thức ở khu vực Mekong - Lan Thương. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN


Với bản hợp đồng vừa ký gia hạn với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 7.11 tại Hà Nội, HLV Park Hang-seo sẽ chính thức tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam thêm 3 năm nữa. Hợp đồng mới của ông Park có hiệu lực từ tháng 2.2020, tức sau khi nhà cầm quân người Hàn Quốc vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự 2 giải đấu liên tiếp là SEA Games 30 tại Philippines và vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Trong ảnh: Đại diện VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh ký hợp đồng gia hạn với HLV Park Hang-seo. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN


Sáng 7.11, gần 600m2 nhà xưởng giấy, nhựa tại khu vực gần thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bị cháy rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nhóm trẻ hun chuột, nướng khoai gần khu vực, dẫn đến ngọn lửa bốc cháy kho chứa nguyên liệu sắt vụn và giấy. Các lực lượng chức năng đã huy động 6 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ tới hiện trường dập đám cháy. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, ghi nhận ban đầu chưa có thiệt hại về người. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy nhà xưởng thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Diệp Trương – TTXVN


Rạng sáng 7.11, tàu cứu nạn SAR 412 đã đưa thuyền viên Võ Văn Toàn về đến Đà Nẵng, chuyển vào bệnh viện tiếp tục cấp cứu. Thuyền viên Võ Văn Toàn bước đầu đã qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn. Trước đó, vào hồi 13 giờ 43 ngày 6.11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải) tiếp nhận thông tin báo nạn trực tiếp từ thuyền trưởng tàu cá QNg 98848 TS khi đang hành nghề tại vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Theo thông tin của thuyền trưởng tàu cá QNg 98848 TS, thuyền viên Võ Văn Toàn (sinh năm 1996) bất ngờ gặp tai nạn lao động nghiêm trọng bị đứt lìa bàn chân phải, bất tỉnh do mất máu. Trong ảnh: Chăm sóc y tế cho ngư dân bị nạn trên tàu SAR 412. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 7.11, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Thành ủy Chí Linh về kết quả thực hiện công tác CCTP. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích yêu cầu TP Chí Linh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các văn bản của Trung ương và tỉnh về công tác CCTP; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cơ quan tư pháp; coi trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và các hoạt động bổ trợ tư pháp, hạn chế thấp nhất sai sót. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung Tuân


Sáng 7.11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016-2021 theo Đề án 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy tại Sở Y tế. Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Sở Y tế tiếp tục bám sát kế hoạch đã đề ra, triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ theo lộ trình. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Điều chỉnh kịp thời chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị cho phù hợp sau sáp nhập. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị... Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Huyền Trang

QUỐC TẾ


Ngày 7.11, vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương (14 giờ Hà Nội), cuộc diễu binh kỷ niệm các giá trị của Cách mạng tháng Mười Nga đã bắt đầu trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, LB Nga. Vào ngày 7.11.1941, toàn thể nhân dân Moskva đã tham dự cuộc duyệt binh đặc biệt kỷ niệm 24 năm Ngày Cách mạng tháng Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.1941), các lực lượng diễu binh ngày đó đã từ Quảng trường Đỏ tiến thẳng ra các mặt trận, chiến đấu với quân đội phát xít để bảo vệ Tổ quốc, tiêu diệt chủ nghĩa quốc xã và giải phóng các nước châu Âu khỏi ách phát xít. Kể từ đó đến nay, qua nhiều thay đổi thời cuộc, song truyền thống diễu binh vào ngày 7.11 được Liên bang Nga duy trì, là dịp để ôn lại các giá trị của cuộc cách mạng lập ra nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới và giải phóng nhiều dân tộc bị áp bức, trong đó có dân tộc Việt Nam. Trong ảnh: Binh sĩ tham gia tổng duyệt chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm các giá trị của Cách mạng tháng Mười Nga, tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva ngày 5.11.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 7.11, Iran đã bắt đầu bơm khí urani vào các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân ngầm Fordow, chính thức nối lại hoạt động làm giàu urani. Hãng thông tấn Tasnim dẫn thông tin từ Tổ chức Năng lượng Hạt nhân Iran (AEOI) cùng ngày đã xác nhận thông tin này. Theo người phát ngôn của AEOI Behrouz Kamalvandi, tiến trình này sau khoảng vài giờ sẽ đi vào ổn định và dự kiến đến ngày 9.11, khi các thanh sát viên của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thăm khu vực này lần nữa, thì mức độ làm giàu urani sẽ đạt 4,5%. Trong ảnh: Bên trong cơ sở hạt nhân Fordow ở Qom, miền Bắc Iran ngày 6.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 7.11, quân đội Philippines vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một âm mưu đánh bom liều chết ở miền Nam nước này. Nguồn tin cho biết lực lượng quân đội Philippines phát hiện 3 đối tượng tình nghi di chuyển trên một chiếc xe điện hướng về phía thành phố Jolo , thuộc tỉnh Sulu , nên đã chặn xe lại kiểm tra. Sau khi nổ ra đấu súng dữ dội, cả 3 nghi phạm khủng bố đã bị tiêu diệt. Lực lượng an ninh đã thu giữ lượng lớn thuốc nổ, lựu đạn, súng ngắn và phương tiện kích nổ. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Philippines tuần tra tại thành phố Jolo, tỉnh Sulu ngày 30.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Cảnh sát Pháp ngày 7.11 bắt đầu dẹp một khu trại của người di cư ở bắc Thủ đô Paris, 1 ngày sau khi Chính phủ thông báo siết chặt chính sách nhập cư của Pháp. Các xe bus chở đi hàng trăm người tại khu vực Porte de la Chapelle, nơi những người tị nạn bất hợp pháp sinh sống trong các lều dưới và xung quanh các cây cầu của đường vành đai của Paris và các đường dốc lên cao tốc A1. Trong ảnh: Người di cư chuẩn bị được sơ tán khỏi trại tị nạn ở khu vực Porte de la Chapelle, phía bắc thủ đô Paris, Pháp ngày 4.4. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 7.11