Sự kiện nổi bật ngày 6.9

06/09/2018 17:47

Tổng Bí thư dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskvak, hai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 6.9.

TRONG NƯỚC

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 6.9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva. Chiều 5.9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga, Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev. Hai bên vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga thống nhất không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần thắt chặt nền tảng quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống và tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai chính phủ và nhân dân hai nước. Trước đó, ngay sau khi đến Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đông đảo bà con người Việt Nam tại Liên bang Nga. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô Mát xcơ va. Ảnh : Trí Dũng- TTXVN


“Dược liệu không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn giúp làm giàu nếu biết tổ chức và quản lý tốt”. Tinh thần chỉ đạo này của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phát triển dược liệu Việt Nam đã tiếp tục được thể hiện tại hội nghị phát triển sâm Ngọc Linh Kon Tum và các dược liệu khác đã diễn ra tại tỉnh Kon Tum sáng 6.9. Quảng Nam, Kon Tum là hai địa phương được coi là “thủ phủ” của loài biệt dược đặc hữu này. Hội nghị là bước khởi động mang tính cột mốc để đưa loài cây “đẻ trứng vàng” sâm Ngọc Linh – quốc bảo của Việt Nam phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 6.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận về hai dự án luật, gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, chuẩn bị cho việc trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Tham dự có: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành hữu quan. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 6.9, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự buổi lễ. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định những đóng góp to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu cho ngành Y Việt Nam của Trường Đại học Y Hà Nội. Đã có trên 7.500 tiến sĩ, thạc sĩ, hơn 16.000 bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II và hàng trăm nghìn sinh viên, bác sĩ được đào tạo tại trường. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao phần thưởng tặng các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Văn Điệp-TTXVN


Sáng 6.9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ trao tặng Huân chương của Nhà nước và Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào cho các tập thể và cá nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiều thành tích, đóng góp quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước. Trong ảnh: Thượng tướng Chansamone Chanyalath trao Huân chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 6.9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) đồng chủ trì với Ủy ban Phát triển du lịch Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức khai thông tuyến du lịch tự lái xe qua biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc).Theo đó, trong thời gian thí điểm, xe du lịch tự lái của Trung Quốc sẽ được vào tham quan, du lịch tại địa phận cụ thể. Thời gian thực hiện một tour tối đa là 3 ngày. Quy mô đối với đoàn xe du lịch tự lái tối thiểu 3 xe/đoàn, tối đa 10 xe/đoàn. Tổng số xe du lịch tự lái nhập cảnh, lưu hành tại Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn không quá 50 xe/ngày. Ngược lại, khách du lịch Việt Nam có thể lái xe sang thành phố Sùng Tả và thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc). Trong ảnh: Các đại biểu hai nước ấn cầu khai thông tuyến du lịch tự lái xe qua biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: Thái Thuần-TTXVN


Ngày 6.9, tại Nậm Chà, xã khó khăn nhất của huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Ngân Hàng bưu điện Liên Việt tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao công trình Trường phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Chà cho thầy và trò nhà trường nơi đây. Đây là công trình do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và cá nhân ông Dương Công Minh, Nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân Hàng bưu điện Liên Việt tài trợ có tổng vốn 58,5 tỷ đồng, được xây dựng khang trang nhất trong hệ thống các công trình trường học ở cấp cở sở của tỉnh Lai Châu. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khánh thành Công trình Trường phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Chà. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 6.9, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 (lớp thứ nhất). Phát biểu và giao nhiệm vụ tại lớp học, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh, tổ chức lớp học là việc làm thiết thực trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham gia lớp học vừa là nhiệm vụ quan trọng, vừa là cơ hội để các học viên tiếp cận kiến thức mới, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp tư duy, tích lũy tri thức và kinh nghiệm để phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn đang đảm nhiệm, đồng thời đáp ứng tốt nhất tiêu chuẩn và điều kiện của cấp ủy viên cấp tỉnh... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu và giao nhiệm vụ cho lớp học. Ảnh: Ngọc Hùng


Chiều 6.9, đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tại Công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem Hoàng Thạch. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem Hoàng Thạch tiếp tục quan tâm cải thiện môi trường lao động, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động; kịp thời thông báo kết quả quan trắc môi trường đến các cơ quan quản lý nhà nước, công khai tới nhân dân; tăng cường đối thoại với người dân nhằm tạo môi trường hài hoà, ổn định… Trong ảnh: Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh thăm Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch. Ảnh: Bình Minh


Sáng 6.9, phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) giai đoạn 2008-2018, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh nhấn mạnh số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đã giảm nhưng vẫn còn những vụ việc nghiêm trọng. Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong thực hiện Luật PCBLGĐ. Các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCBLGĐ. Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về PCBLGĐ đến năm 2020, các chương trình, đề án thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình PCBLGĐ... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Ảnh: Tiến Mạnh


Sáng 6.9, lãnh đạo huyện Tứ Kỳ và cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã kiểm tra, xác minh ý kiến của người dân ở xã Đông Kỳ phản ánh về điểm chôn lấp rác thải trái phép tại khu vực bãi đất ngoài đê hữu sông Thái Bình thuộc địa phận xã. Qua kiểm tra thực tế đã phát hiện một lượng bông cách nhiệt chôn giáp sông Thái Bình có diện tích khoảng 80 m2, đang có hiện tượng sạt lở và nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh), UBND xã Đông Kỳ làm rõ nguồn gốc chất thải để xử lý theo quy định của pháp luật; thu gom chất thải, chuyển giao cho đơn vị chức năng xử lý. Trong ảnh: Điểm chôn lấp rác thải trái phép bị phát hiện. Ảnh: Thảo Nguyễn

QUỐC TẾ


Ngày 6.9, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết biến Bán đảo Triều Tiên thành khu vực không còn vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra cam kết trên trong cuộc gặp ngày 5.9 với phái đoàn của Hàn Quốc do đặc phái viên của Tổng thống, ông Chung Eui-yong dẫn đầu. Trong cuộc gặp trên, ông Kim Jong-un nhấn mạnh hai miền Triều Tiên cần nỗ lực hơn nữa để hiện thực hóa mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên cũng như thúc đẩy mối quan hệ song phương, vốn gần đạt tới trạng thái hòa bình và hòa giải. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong (trái) tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng ngày 5.9. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Sáng 6.9, tiếp tục chương trình nghị sự của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Campuchia khóa VI đã bầu các chức danh chủ chốt và thông qua thành phần nội các. Toàn bộ 125 nghị sĩ của Quốc hội mới, đều thuộc đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đã nhất trí bầu lại ông Samdech Heng Samrin, 84 tuổi, nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa V, Chủ tịch danh dự đảng CPP, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa VI. Hai Phó Chủ tịch Quốc hội là ông Nguon Nhel và bà Khuon Sodary. Sáng cùng ngày, Quốc hội Campuchia khóa VI đã bỏ phiếu tín nhiệm ông Samdech Techo Hun Sen tiếp tục làm Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia nước này trong 5 năm (từ 2018-2023).Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã thông qua các thành viên Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ VI (năm 2018-2023). Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen (phải, phía trước) tại phiên khai mạc cuộc họp Quốc hội ở Phnom Penh ngày 5.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 120 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,7 độ Richter xảy ra sáng sớm 6/9, kéo theo lở đất tại tỉnh Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản. Trong số những người thiệt mạng có 6 người ở thị trấn Atsuma - khu vực xảy ra vụ lở đất nghiêm trọng khiến nhiều nhà cửa bị chôn vùi. Trận động đất đã buộc sân bay Chitose mới phải đóng cửa trong cả ngày 6/9 do một phần trần cảng hàng không bị sập . Cơ quan Điện lực Hokkaido thông báo có tới 2,95 triệu gia đình bị mất điện sau trận động đất. Trong ảnh: Cảnh đổ nát sau động đất tại Atsuma, Hokkaido, Nhật Bản ngày 6.9. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 6.9