Sự kiện nổi bật ngày 6.8

06/08/2018 17:37

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp để nghe báo cáo sơ kết 3 năm... là những sự kiện nổi bật ngày 6.8.

TRONG NƯỚC



Ngày 6.8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em trước các hành vi bạo lực, xâm hại và các nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của trẻ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức truyền hình trực tuyến tới 675 điểm cầu ở cấp huyện, xã - là cấp cơ sở có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, với sự tham gia của khoảng 18.000 đại biểu. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 6.8, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre đã long trọng tổ chức kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9, 50 năm ngày Bến Tre được tuyên dương danh hiệu "Anh dũng đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy" và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể Hội Phụ nữ giải phóng - Đội quân tóc dài và một số cá nhân. Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành cùng hơn 130 Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cô, các bác trong Đội quân tóc dài năm xưa. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đội quân tóc dài. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu – TTXVN



Sáng 6.8, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức cuộc họp nhóm công tác chung Việt Nam – Thái Lan về hợp tác chính trị, an ninh (JWG -10). Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Công an Việt Nam, làm trưởng nhóm và Đại tướng Wanlop Rugsanaoh, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, làm trưởng nhóm. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Sáng 6.8, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây Dựng) 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt với bản án đã tuyên ở giai đoạn 1 của vụ án là 30 năm tù. 45 bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 30 năm tù giam. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên thu hồi nhiều khoản tiền để bảo đảm nghĩa vụ dân sự và khắc phục hậu quả vụ án. Trong ảnh: Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Thành Chung – TTXVN



Sáng 6.8, tại thành phố Huế, Tổng cục Thể dục Thể Thao, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp với tỉnh Thừa Thiên - Huế khai mạc Giải vô địch Cờ tướng trẻ toàn quốc năm 2018. Giải thu hút sự tham gia của hơn 200 vận động viên nam, nữ của 11 đơn vị, tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Các vận động viên tham gia tranh tài các nội dung cờ nhanh; cờ chớp; cờ truyền thống; cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, đồng đội nữ ở các nhóm tuổi 7, 9, 11, 13, 15, 18 và 20 tuổi. Trong ảnh: Các vận động viên thi đấu tại giải vô địch cờ tướng trẻ toàn quốc năm 2018. Ảnh: Hồ Cầu – TTXVN



Liên quan đến vụ cháy tàu cá tàu cá NA – 95959 TS tại xã Quỳnh Lập, thông tin từ UBND xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An), đến 8 giờ 30 ngày 6.8, các lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Chủ tàu cá NA – 95959 TS Lê Văn Minh cho biết đám cháy đã thiêu rụi 90% con tàu, ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Tại thời điểm xảy ra cháy, trong khoang tàu NA – 95959 TS có chứa 10.000 lít dầu nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy số 4 - Công an tỉnh Nghệ An đã bơm bọt tuyết để khống chế đám cháy, không để cháy lan sang các tàu bên cạnh. Trong ảnh: Các lực lượng chức năng tích cực dập lửa từ khu vực cabin tàu cá NA - 95959 TS. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 6.8, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh họp để nghe báo cáo sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh, bỏ phiếu công nhận 4 xã của huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn NTM và tiến độ xây dựng NTM của huyện Cẩm Giàng. Trong ảnh: Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh bỏ phiếu công nhận 4 xã cuối cùng của huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn NTM. Ảnh: Ngọc Thủy



Chiều 6.8, Giải bóng đá nhi đồng U10 tranh cúp Vicem Hoàng Thạch năm 2018 khai mạc tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao Hải Dương. Giải quy tụ 170 cầu thủ đến từ 12 đội bóng U10 các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đội chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào tứ kết. Trong ảnh: Đại biểu tặng hoa các đội tham dự giải. Ảnh: Tiến Mạnh



Chiều ngày 6.8, Trại giam Hoàng Tiến thuộc Tổng cục 8 (Bộ Công an) đã tổ chức công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 67 phạm nhân đang chấp hành án tại trại. Đây là các phạm nhân đã được hội đồng xét tha tù trước thời hạn của Tòa án Nhân dân tỉnh họp thông qua ngày 31.7. Trong ảnh: Lãnh đạo Trại giam Hoàng Tiến và lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh trao quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân. Ảnh: Ngọc Hùng


QUỐC TẾ



Ngày 5.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận con trai của ông đã gặp một luật sư người Nga ở Tháp Trump hồi năm 2016 để "lấy thông tin về một đối thủ", song khẳng định việc này là "hoàn toàn hợp pháp". Đây được xem là sự thừa nhận trực tiếp nhất của ông Trump từ trước tới nay rằng động cơ của cuộc gặp hồi tháng 6.2016 giữa con trai ông với nữ luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya là để thu thập thông tin gây hại cho bà Hillary Clinton, đối thủ đảng Dân chủ cạnh tranh chức Tổng thống với ông. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và con trai Donald Trump Jr. trong cuộc tranh luận đầu tiên qua truyền hình trong chiến dịch tranh cử Tổng thống tại Hempstead, New York ngày 26.9. Ảnh: Abc.net.au/TTXVN



Ngày 5.8, chỉ trong vòng 14 giờ đã có 44 người bị bắn tại thành phố Chicago, thủ phủ bang Illinois của nước Mỹ và làm 5 người tử vong. Đây là con số nạn nhân trong các vụ đấu súng cao kỷ lục ở Mỹ giữa lúc dư luận nước này đang tranh cãi gay gắt xung quanh việc siết chặt kiểm soát súng đạn. Trong ảnh: Người thân đau buồn chờ tin bên ngoài bệnh viện nơi các nạn nhân trong vụ xả súng ở thành phố Chicago, bang Illinois được điều trị ngày 5.8. Ảnh: Chicago Tribune/TTXVN



Ngày 6.8, Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất 7 độ Richter trên đảo du lịch Lombok của nước này đã lên tới 91 người. Theo cơ quan trên, số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới do đang có hàng trăm người bị thương và hàng nghìn tòa nhà bị sập hoặc hư hại nặng trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chưa đến được khu vực phía Bắc đảo bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Trong ảnh: Điều trị cho nạn nhân bị thương trong trận động đất tại khu vực bên ngoài bệnh viện ở Mataram, đảo Lombok ngày 6.8. Ảnh: AFP/TTXVN



"Giặc lửa" tiếp tục hoành hành tại bang California ở miền Tây nước Mỹ với cùng lúc 17 vụ cháy rừng trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Các chiến dịch kiểm soát cháy rừng diễn ra đang vấp phải nhiều cản trở do do tiết trời nóng bức và gió mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh. Tính đến sáng 5.8 (giờ địa phương), đám cháy Mendocino Complex ở miền Bắc thành phố Sacramento đã thiêu rụi hơn 640km2. Trong khi đó, đám cháy Carr - kéo dài suốt hơn 2 tuần qua - ở cách thành phố San Francisco 322km về phía Bắc, đã cướp đi sinh mạng của 7 người, phá hủy hơn 1.600 công trình kiến trúc và thiêu rụi hơn 62.500 ha rừng ở khu vực Shasta -Trinity. Trong ảnh: Lửa bốc dữ dội tại một căn nhà khi cháy rừng lan tới quần thể Mendocino ở Lakeport, California ngày 30.7. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 6.8