Sự kiện nổi bật ngày 6.7

06/07/2020 18:25

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XV; Tăng cường hợp tác phát triển giữa 2 tỉnh Hải Dương-Phú Thọ... là những sự kiện nổi bật ngày 6.7.

TRONG NƯỚC


Sáng 6.7, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực mà Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân Thủ đô đã đạt được trong thời gian vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao vai trò và trách nhiệm của HĐND trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố, nhất là thẩm quyền của HĐND trong việc quyết định những chính sách tài chính - ngân sách đặc thù theo Nghị quyết 115 của Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Sáng 6.7, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng và phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2019. Trong ảnh: Các đại biểu với các tài năng trẻ đạt giải thưởng Quả Cầu Vàng và các nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2019. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Sáng 6.7, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên Nguyễn Văn Bên (sinh năm 1965) bị nạn trong lúc đang hành nghề đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế về bờ an toàn tại Đà Nẵng. Trước đó, vào hồi 5 giờ 15 phút cùng ngày, tàu ĐNa 90415 TS do ông Nguyễn Nhật ở TP Đà Nẵng làm thuyền trưởng đang hành nghề trên vùng biển Thừa Thiên-Huế (cách TP Đà Nẵng 48 hải lý) thì thuyền viên Bên ở trên tàu xuất hiện các triệu chứng đau dữ dội vùng hố chậu phải, bí tiểu, sức khỏe suy yếu. Tàu liên lạc Trung tâm Cứu nạn được các y bác sỹ chẩn đoán nạn nhân bị viêm ruột thừa cấp, cần đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp. Trong ảnh: Chuyển nạn nhân lên bờ tại Đà Nẵng để đưa vào bệnh viện tiếp tục điều trị. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN


Ngày 6.7, có 14/185 công dân trở về từ nước ngoài đang được cách ly tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 14 công dân này đã được chuyển ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội) để cách ly, điều trị. Ngoài ra, có 50 trường hợp khác thuộc diện F1 được cách ly, theo dõi tại khu vực riêng biệt trong khu cách ly tập trung của Sư đoàn 390. Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho các công dân. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN


Khoảng 11 giờ 30 ngày 6.7, đám cháy lớn đã bùng phát dữ dội tại nhà xưởng trong khu công nghiệp Tây Bắc Ga (TP Thanh Hóa). Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến gần 14 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn nỗ lực ngăn ngọn lửa lan rộng ra các xưởng và khu dân cư xung quanh. Trong ảnh: Đám cháy lớn bùng phát dữ dội tại nhà xưởng trong khu công nghiệp Tây Bắc Ga. Ảnh: Nguyễn Nam - TTXVN


Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Công an huyện Vân Hồ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) bắt giữ đối tượng Phàng Lao Bạ (sinh năm 1966, trú tại xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ khoảng 30.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác có liên quan. Trong ảnh: Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồng Cường - TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 6.7, tại Hải Dương, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị 2 địa phương tiếp tục vun đắp và phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường hợp tác cùng phát triển. Các sở, ban, ngành và các địa phương cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế để trao đổi, thống nhất và đề xuất chủ trương, xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác thiết thực, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của 2 địa phương. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm với đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 6.7, Đảng bộ TP Chí Linh khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Chí Linh tiếp tục đánh giá rõ tiềm năng, thế mạnh, phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua để không ngừng phấn đấu vươn lên. Chủ động đổi mới, sáng tạo, bứt phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo ra đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ, thương mại. Tạo môi trường thuận lợi thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào các ngành dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Chí Linh lần thứ XXIII. Ảnh: Thành Chung


Chiều 6.7, Ban Chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Những tháng cuối năm 2020, Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh về công tác quốc phòng-quân sự địa phương. Phối hợp nắm chắc tình hình nhân dân, tập trung vào những nơi người dân có nhiều bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định, nhất là trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Vy

Chiều 6.7, đội tuyển đua thuyền canoeing tỉnh đã thi đấu xong tại Giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc năm 2020, giành thêm 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Chung cuộc, đội xếp thứ 3 toàn đoàn, giành được 4 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. 4 huy chương vàng các tay chèo Hải Dương giành được ở các nội dung: đơn nam cự ly 1.000 m, đôi nam cự ly 500 m, đôi nam cự ly 1.000 m và thuyền đơn kayak cự ly 1.000 m. So với giải này năm ngoái, đội giành được nhiều huy chương hơn. Trong ảnh: 2 tay chèo đội tuyển đua thuyền canoeing Hải Dương Phạm Hồng Quân và Quách Văn Mạnh trên bục nhận huy chương vàng nội dung thuyền đôi nam cự ly 500 m. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ


Theo Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, nước này ngày 6.7 đã ghi nhận thêm 24.248 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc bệnh COVID-19 lên thành 697.413 người, trong đó có 19.693 trường hợp tử vong. Như vậy, Ấn Độ đã vượt Nga để trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ 3 trên thế giới do COVID-19 sau Brazil và Mỹ, sau khi liên tiếp chứng kiến số ca nhiễm virus mới tăng ở mức trên 20.000 ca/ngày. Tổng số ca COVID-19 của Ấn Độ đã tăng thêm hơn 100.000 người chỉ trong 5 ngày đầu tiên của tháng 7. Trong ảnh: Các tình nguyện viên chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 tới nghĩa trang ở Chennai, Ấn Độ ngày 16.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 6.7, Thủ hiến bang Victoria của Australia, ông Daniel Andrews thông báo biên giới giữa bang này và bang New South Wales sẽ đóng vô thời hạn từ ngày 7.7, sau một đợt bùng phát mới dịch COVID-19 ở bang Victoria. Quyết định trên đánh dấu lần đầu tiên sau 100 năm biên giới giữa hai bang đông dân nhất Australia này đóng cửa. Lần gần đây nhất hai bang đóng biên giới là vào năm 1919 do dịch cúm Tây Ban Nha. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại TP Melbourne, bang Victoria, Australia ngày 2.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết 10 chiếc xe tải chạy bằng hydro do Chính phủ nước này và hãng ô tô Hyundai hợp tác sản xuất đã xuất cảng Gwangyang, TP Gwangyang, tỉnh Nam Jeolla. Trong thông báo ngày 6.7, Bộ trên cho biết đây là dòng xe vận tải chạy bằng hydro Xcient cỡ trung. Xe có thể chạy được khoảng 400 km với một lần sạc pin nhiên liệu hydro loại 190 Kw. Trong ảnh: Xe tải chạy bằng hydro XCIENT được xuất khẩu tới Thụy Sĩ tại cảng Gwangyang, Hàn Quốc, ngày 6.7. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Theo thống kê ngày 6.7, đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua đã ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 20 triệu người tại 26 tỉnh, thành và khu tự trị ở Trung Quốc. Số người chết và mất tích do đợt thiên tai này đã vượt con số 120 người, trong khi thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 42 tỷ nhân dân tệ (gần 6 tỷ USD). Hiện nhà chức trách Trung Quốc đang tập trung cao độ triển khai các chiến dịch tìm kiếm những người mất tích, hỗ trợ khắc phục thiệt hại và đối phó nguy cơ lũ lụt mới. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt ở Trùng Khánh, Trung Quốc, ngày 28.6. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 6.7