Sự kiện nổi bật ngày 6.5

06/05/2019 17:42

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tổng thống Mỹ cho biết sẽ áp mức thuế mới đối với 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc... là những sự kiện nổi bật ngày 6.5.

TRONG NƯỚC



Sáng 6.5, tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây được xem là cuộc làm việc “trọng điểm cấp vùng” thứ 2 của Thủ tướng sau cuộc giao ban Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ mà Thủ tướng dự cách đây gần 3 tháng tại Thừa Thiên - Huế. Hiện nay, nước ta có 4 vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) là vùng KTTĐ Bắc Bộ (gồm 7 tỉnh, thành phố), Trung Bộ (5 tỉnh, thành phố), Nam Bộ (8 tỉnh, thành phố) và vùng KTTĐ Đồng bằng sông Cửu Long (4 tỉnh, thành phố). Bốn vùng KTTĐ này với 24 tỉnh, thành phố chiếm 27,3% diện tích tự nhiên và 27% dân số cả nước, đóng góp 89% GDP đất nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Chiều 6.5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đón và hội đàm với Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8.5. Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi sổ chúc mừng Nhà vua Naruhito đăng cơ, chính thức trở thành hoàng đế thứ 126 của Nhật Bản tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phu quân với Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN



Sáng 6.5, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh (28.6.1909 - 28.6.2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10.10.1949 - 10.10.2019), 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954-7.5.2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến dự. Trong ảnh: Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Điện Biên. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN



Sáng 6.5, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP). Đây là vụ án thứ 4 thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương - OceanBank) liên quan tới việc nhận tiền chi lãi ngoài của OceanBank. Ba bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1971, nguyên Trưởng Ban Tài chính PVEP), Vũ Thị Ngọc Lan (sinh năm 1973, nguyên Phó Tổng giám đốc PVEP), Đỗ Văn Khạnh (sinh năm 1961, nguyên Tổng giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí – PVD) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355 – Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Ngày 6.5, tại Hà Nội, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phối hợp với Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia tổ chức Ngày IPv6 Việt Nam 2019 với chủ đề "Chuyển đổi, cung cấp dịch vụ sử dụng IPv6 trong các cơ quan, tổ chức nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số" dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào phát hiện, bắt giữ đối tượng Thạo Chư Chang (sinh năm 1971, thường trú tại Bản Na Thoong, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đang vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí, thuốc nổ. Tại hiện trường đã thu giữ tang vật gồm: 12.000 viên ma túy tổng hợp, 180 viên đạn Cạc Bin, 2 kg thuốc nổ, 1 xe gắn máy, 2 điện thoại di động. Trong ảnh: Đối tượng Thạo Chư Chang cùng tang vật vụ án. Ảnh: Duy Hưng - TTXVN

TRONG TỈNH



Ngày 6.5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chia làm 2 tổ tiếp xúc cử tri (TXCT) tại 4 huyện, thành phố. Đây là lần đầu tiên Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh cùng TXCT. Tổ 1 có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương TXCT tại xã Cổ Thành (TP Chí Linh) và phường Trần Phú (TP Hải Dương). Tổ 2 do đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm tổ trưởng TXCT tại các xã Tân Kỳ (Tứ Kỳ) và Phương Hưng (Gia Lộc). Phát biểu tại các điểm TXCT, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các ĐBQH tiếp thu đầy đủ các ý kiến cử tri kiến nghị và đóng góp tiếng nói trong các diễn đàn của Quốc hội. Đối với các vấn đề thuộc tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp thu để tham mưu, đề xuất các phương án, giải pháp phù hợp. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với cử tri TP Chí Linh. Ảnh: Ngọc Hùng

QUỐC TẾ



Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp mức thuế mới đối với 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc, từ 10% lên 25% vào ngày 10.5, đồng thời đe dọa sẽ "sớm" áp thuế 25% đối với 325 tỷ USD hàng hóa khác của Bắc Kinh. Theo Tổng thống Trump, tiến trình đàm phán thỏa thuận thương mại giữa hai nước vẫn "tiếp diễn, nhưng quá chậm, khi họ (Trung Quốc) tìm cách đàm phán lại". Trong ảnh (tư liệu): Cảng hàng hóa ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc tháng 5.2018. Ảnh: THX/TTXVN



Theo thông báo mới nhất của Ủy ban điều tra Nga ngày 6.5, đã có 41 người thiệt mạng trong vụ cháy máy bay chở khách Superjet 100 của Hãng hàng không Aeroflot khi đang trong hành trình Moskva-Murmansk và phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Sheremetyevo ở Khimki, Moskva Oblast. Hãng thông tấn liên bang (FAN) của Nga đã công bố danh sách 73 hành khách đi trên chiếc máy bay. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức về quốc tịch của toàn bộ hành khách cùng 5 thành viên phi hành đoàn trên máy bay gặp nạn. Một số hành khách may mắn thoát chết cho rằng thời tiết xấu và sét có thể là nguyên nhân gây tai nạn. Trong ảnh: Máy bay chở khách bốc cháy dữ dội khi hạ cánh xuống sân bay Sheremetyevo ở Khimki, Nga ngày 5.5. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo hãng tin Reuters, giới chức Palestine ngày 6.5 cho biết đã đạt một thỏa thuận ngừng bắn với Israel do Ai Cập làm trung gian nhằm chấm dứt làn sóng bạo lực bùng phát những ngày qua tại Dải Gaza và miền nam Israel. Reuters dẫn lời một quan chức Palestine cho biết: "Thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ 4 giờ 30 sáng 6.5 giờ địa phương" (tức 8 giờ 30 giờ Hà Nội). Trong ảnh: Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beit Lahia, phía bắc Dải Gaza ngày 5.5. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 6.5, các tín đồ Hồi giáo tại Indonesia bắt đầu bước vào tháng lễ nhịn ăn Ramadan. Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia Lukman Hakim Saifuddin cho biết bộ đã nhận được 9 báo cáo về việc quan sát mặt trăng ở 102 điểm trên cả nước để đưa ra quyết định về ngày bắt đầu tháng lễ linh thiêng nhất trong năm của tín đồ Hồi giáo Indonesia. Vào tối 5.5, lễ cầu nguyện lớn Tarawih trước khi bắt đầu tháng nhịn ăn đã diễn ra tại tất cả các nhà thờ. Trong ảnh: Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện trong đêm đầu tiên của tháng lễ Ramadan tại đền thờ Baiturrahman ở Banda Aceh, tỉnh Aceh, Indonesia ngày 5.5. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 6.5