Sự kiện nổi bật ngày 6.11

06/11/2018 21:02

Họp Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư... là những sự kiện nổi bật ngày 6.11.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, sáng 6.11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Dự thảo Luật trình Quốc hội lần này đã tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung quan trọng, trong đó hoàn chỉnh thêm một bước các quy định về tự chủ đại học nhằm bảo đảm thực thi có hiệu quả quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học. Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và  thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án LuậtCông an nhân dân (sửa đổi). Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Vũ Thị Nguyệt phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 6.11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, bàn, thống nhất kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm đăng ký chương trình tổng kết với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, chủ động xây dựng lại kế hoạch, đề cương; Bộ Tài chính trên cơ sở kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức tổng kết. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7.11.1948-7.11.2018) đã được tổ chức sáng 6/11, tại Hà Nội. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu tại buổi lễ; cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay là một trong bốn Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Đảng bộ bao gồm: 64 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó có 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, 29 đảng bộ cơ sở, 1 chi bộ cơ sở, với 5.469 chi bộ, hơn 6 vạn đảng viên. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 6.11, tại Đà Nẵng, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo quốc tế “Kết quả hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ thực hiện dự án ô nhiễm chất độc dioxin khu vực sân bay Đà Nẵng”. Đến nay, hai bên đã phối hợp xử lý làm sạch hơn 32 ha đất sân bay Đà Nẵng nhiễm dioxin. Trong ảnh: Các chuyên gia xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Sơn – TTXVN


Ngày 6.11, tại TP Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Thông tin và Mạng lưới Quốc tế về Di sản văn hoá phi vật thể ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, thuộc Tổng cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc tổ chức khai mạc Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể tại Châu Á – Thái Bình Dương 2018 với chủ đề “Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững”. Tham dự hội nghị lần này có đại diện 35 tổ chức trong lĩnh vực bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể đến từ 16 quốc gia. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tường Vi – TTXVN


Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ hung thủ gây ra vụ án mạng làm một người chết và một người bị thương ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ vào đêm 5.11. Hung thủ được xác định là tên Đoàn Hữu Khơi, sinh năm 2001, trú tại số nhà 93 đường Hòa Bình, thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 5.11, Khơi lẻn vào nhà bà N.T.T, 66 tuổi nhưng bị phát hiện nên đã ra tay sát. Ông B.N.Đ, 74 tuổi (hàng xóm nhà bà T) nghe tiếng la hét, chạy sang cũng bị đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Trong ảnh: Hung thủ Đoàn Hữu Khơi tại cơ quan công an thành phố Hưng Yên. Ảnh: Đinh Tuấn – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 6.11, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư (KDC) trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, KDC trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các ngành, địa phương, các hội, đoàn thể tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ sớm biên soạn tài liệu hướng dẫn tuyên truyền, lưu ý tập trung tuyên truyền sâu rộng ở các địa phương có số lượng lớn thôn, KDC dự kiến sáp nhập, chia tách. Xây dựng hướng dẫn chung cho các ngành, các cấp. Hướng dẫn quy trình thực hiện lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật... Công an tỉnh hướng dẫn đồng bộ về các thủ tục giấy tờ chứng minh, chứng thực của nhân dân sau sáp nhập, chia tách... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Linh An


Chiều 6.11, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch KHCN năm 2018 và thảo luận cho ý kiến về dự thảo kế hoạch KHCN năm 2019. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KHCN tỉnh nhất trí với bản dự thảo kế hoạch KHCN năm 2019. Đồng chí yêu cầu Sở KHCN tiếp tục quan tâm nghiên cứu, đề xuất những đề tài mới, có chiều sâu để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Chú trọng xây dựng và triển khai những đề tài liên quan đến ngành công nghiệp nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa… Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đỗ Quyết


Chiều 6.11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 515 tỉnh tổ chức sơ kết Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2016 - 2018 (bao gồm Đề án 1237 và Đề án 150 của Thủ tướng Chính phủ).  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh đề nghị thời gian tới các ban, ngành, địa phương kịp thời tham mưu với tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tế trong công tác tìm kiếm, quy tập, hài cốt liệt sĩ. Phối hợp làm tốt công tác thu thập, nắm nguồn tin, khảo sát chặt chẽ thông tin mộ liệt sĩ trước khi thực hiện quy tập, không để sai sót, lãng phí thời gian, công sức. Tiếp nhận đầy đủ thông tin, phân tích, xử lý, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, danh sách, sơ đồ mộ liệt sĩ phục vụ công tác lập bản đồ tìm kiếm... Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập, hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hà Vy


Chiều 6.11, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành thăm, tặng quà một số nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT) đang điều trị tại Khoa Ngoại 2 (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2018”. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương sự cố gắng của tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tận tình cứu chữa các nạn nhân qua cơn nguy kịch; đồng thời đề nghị tiếp tục quan tâm, chăm sóc giúp nạn nhân sớm hồi phục. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thăm, tặng quà nạn nhân tai nạn giao thông đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Tiến Huy

QUỐC TẾ


Ngày 6.11 (giờ địa phương) chính thức diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ. Các điểm bỏ phiếu ở một số bang đã bắt đầu mở cửa và người dân có khoảng 12 tiếng để tới bỏ phiếu. Kết quả kiểm phiếu dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày. Trong cuộc bầu cử này, tất cả 435 ghế tại Hạ viện cùng 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện sẽ được bầu lại. Đồng thời kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng được xem là một phép thử cho hoạt động của Tổng thống Donald Trump trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc vận động bầu cử cho đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tại Estero, Florida ngày 31.10.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 5.11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 2441 gia hạn các biện pháp ngăn chặn việc xuất khẩu dầu thô bất hợp pháp từ Libya, hiệu lực kéo dài đến ngày 15.2.2020. Nghị quyết 2441 gia hạn các ủy quyền và biện pháp được áp đặt theo Nghị quyết 2146 (2014), cho phép các nước thành viên sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết tùy theo hoàn cảnh cụ thể để kiểm tra tàu trên biển liên quan tới hoạt động xuất khẩu dầu từ Libya. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng bảo an LHQ tại New York, Mỹ ngày 2.11.2018. Ảnh: THX/TTXVN


Sáng 6.11, hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) đã tổ chức hội đàm ba bên lần thứ 3 tại tòa nhà Tự do thuộc lãnh thổ Hàn Quốc ở làng đình chiến Panmunjom. Nội dung cuộc làm việc tập trung vào một loạt vấn đề liên quan tới tiến trình giải giáp vũ khí tại Khu vực An ninh chung (JSA) bên trong Khu Phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều. Trong ảnh (tư liệu): Phái đoàn Hàn Quốc, Triều Tiên và Bộ Tư lệnh LHQ trong cuộc hội đàm ba bên tại làng đình chiến Panmunjom ngày 16.10.2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) sẽ mở một cuộc điều tra đối với hãng hàng không Cathay Pacific Airways liên quan đến một vụ rò rỉ dữ liệu của 9,4 triệu hành khách của hãng, đồng thời cho rằng hãng hàng không này có thể đã vi phạm các quy định về bí mật riêng tư. Trong thông báo ngày 6/11/2018, Ủy viên phụ trách vấn đề quyền riêng tư cá nhân của Hong Kong, Stephen Wong, cho biết cơ quan này đã nhận được 89 đơn khiếu nại có liên quan đến vụ rò rỉ thông tin trên mạng. Trong ảnh (tư liệu): Quầy làm thủ tục của hãng hàng không Cathay Pacific tại sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc ngày 7.8.2018. Ảnh: AFP/TTXVN





(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 6.11