Sự kiện nổi bật ngày 5.8

05/08/2018 18:41

Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân da cam và người khuyết tật nghèo, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị ám sát... là những sự kiện nổi bật ngày 5.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 5.8, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo”. Đây là lần thứ 12 Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đi bộ nhằm quyên góp gây quỹ chăm lo, trợ giúp chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện sống cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo hưởng ứng Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo (từ ngày 5.8 đến 5.9). Trong ảnh: Người dân tham gia đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN


Ngày 5.8, thực hiện công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Công ty Thủy điện Sơn La đã tiến hành mở 1 cửa xả đáy theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Đây là lần thứ hai Công ty Thủy điện Sơn La tiến hành mở cửa xả đáy trong năm 2018. Cùng với việc xả đáy, Công ty Thủy điện Sơn La liên tục vận hành, phát điện 6/6 tổ máy với tổng lưu lượng khoảng 3.150 m3/s ngày đêm. Trong ảnh: Đến 14 giờ ngày 4.8, lưu lượng nước về hồ khoảng 7.000m3/s; tổng lượng xả hiện tại qua đập Thủy điện Sơn La là gần 4.795 m3/s; lưu lượng xả tràn 1 cửa khoảng 1.645m3/s. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN


Khoảng 5 giờ ngày 4.8, tại Km74 tuyến quốc lộ 4H, thuộc địa phận xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên do mưa lớn kéo dài đã xảy ra sạt lở núi khiến khoảng 3.500 m3 đất đá, cây rừng phía vách ta-luy dương đổ ập xuống mặt đường tuyến quốc lộ trọng yếu gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 4H nối tỉnh Điện Biên với huyện cực tây Mường Nhé bị tê liệt hoàn toàn trong suốt gần 30 giờ qua. Trong ảnh: Người và phương tiện giao thông qua lại rất khó khăn tại điểm sạt lở. Ảnh: Văn Dũng –TTXVN


Sáng 5.8, mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt là 6,50 m (bằng mức báo động cấp 2), nước đang rút chậm và vẫn còn 604 hộ dân thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội) chưa được cấp điện trở lại do không đủ điều kiệm an toàn. Trong 2 ngày 3 và 4.8/, Công nhân Công ty Điện lực Chương Mỹ (Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội) đã cấp điện trỏ lại được 144 hộ dân đủ điều kiện an toàn, tiếp tục tổ chức ứng trực 24/24h nhằm bảo đảm an toàn cung cấp điện với phương châm "Nước rút đến đâu - cấp điện đến đó", đồng thời tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện giải pháp an toàn sử dụng điện. Trong ảnh: Công nhân Công ty Điện lực Chương Mỹ chèo thuyền vào từng thôn tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn trong điều kiện ngập lụt. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN


Đến 11 giờ ngày 5.8, hai chiếc xe container tông nhau rồi bị lật khiến hàng chục khối gỗ đổ tràn ra trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Theo thông tin ban đầu của lực lượng chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1g sáng ngày 5.8, xe container biển số 51D-04810 đang lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ Bình Dương đi TP. HCM. Khi xe đến ngã tư Phú Lợi thì bất ngờ tông nhau với xe container khác mang biển số 15C-25060 lưu thông hướng từ Bình Dương sang Đồng Nai. Cú công mạnh làm thùng xe container mang biển số 51D-04810 hướng từ tỉnh Bình Dương đi TP Hồ Chí Minh bị lật đè trúng cabin của xe còn lại khiến một tài xế bị thương nhẹ.Tại hiện trường, hai xe container bị lật nghiêng, hàng chục khối gỗ quý rơi ra ngoài. Trong ảnh: Hiện trường vụ va chạm. Ảnh: Văn Việt - TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 4.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ hành động áp thuế nhập khẩu gây tranh cãi nhằm vào hàng hóa của Trung Quốc và nhiều nước khác, cho rằng các biện pháp này "đang mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều so với bất cứ dự báo nào trước đó". Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump viết: "Thuế nhập khẩu đã mang lại những tác động lớn theo hướng tích cực đối với ngành công nghiệp sản xuất thép của chúng ta. Tất cả nhà máy đang hoạt động trên khắp nước Mỹ, công nhân ngành thép đang làm việc trở lại, lượng tiền lớn đang chảy vào ngân khố". Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 27.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo cơ quan an ninh nước này đã bắt giữ một số đối tượng tham gia vụ ám sát bất thành nhằm vào ông vào chiều 4.8 giờ địa phương (rạng sáng 5.8 giờ Việt Nam) và những đối tượng còn lại đang tiếp tục bị truy bắt. Xuất hiện trên sóng truyền hình ít giờ sau khi được sơ tán khỏi nơi xảy ra vụ tấn công bằng máy bay không người lái gắn chất nổ, Tổng thống Maduro đã cáo buộc âm mưu ám sát này do các tổ chức cánh hữu trong nước thực hiện và đứng đằng sau là nhóm cực hữu Colombia nhằm gây bất ổn tình hình tại Venezuela. Trong ảnh: Lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sơ tán khỏi hiện trường vụ nổ nhằm vào lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Phòng vệ Quốc gia Venezuela ở Caracas ngày 4.8. Ảnh: THX/ TTXVN


Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương thuộc đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên đã công bố Sách Trắng mang tựa đề "Vén màn đen động thái ngầm của Mỹ và Nhật Bản gia hạn thỏa thuận hạt nhân", trong đó chỉ trích thỏa thuận hạt nhân này, đồng thời cho rằng Tokyo đã tích trữ một lượng lớn plutoni để theo đuổi việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Tài liệu trên đã được đăng tải trên Rodong Sinmun, tờ báo của đảng Lao động Triều Tiên số ra ngày 5.8. Trong ảnh (tư liệu): Người dân đọc báo Rodong Sinmun ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 4.8, đảng Lao động Brazil (PT) đã chính thức công bố đề cử cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva ra tranh cử chức Tổng thống Brazil vào tháng 10 tới, bất chấp việc nhà lãnh đạo cánh tả này đang phải chấp hành bản án 12 năm tù về tội tham nhũng. Quyết định trên được đưa ra tại Đại hội toàn quốc của PT diễn ra tại thành phố Sao Paulo. Lực lượng cánh tả lớn nhất tại Brazil khẳng định vẫn đặt tất cả niềm tin vào nhà lãnh đạo có uy tín nhất của họ hiện nay là ông Lula da Silva. Trong ảnh (tư liệu): Cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva (giữa) phát biểu tại Sao Paulo, ngày 7.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 4.8, hàng chục nghìn người dân tộc thiểu số Druze ở Israel và những người ủng hộ họ đã tập trung ở quảng trường trung tâm TP Tel Aviv để tuần hành phản đối Luật Quốc gia dân tộc Do Thái được Quốc hội nước này thông qua hồi tháng trước. Đây là lần đầu tiên cộng đồng người Druze nói tiếng Arab tổ chức biểu tình phản đối công khai với quy mô lớn. Truyền thông Israel đưa tin khoảng 50.000 người đã tham gia cuộc tuần hành và hô khẩu hiệu "bình đẳng", đồng thời đòi xóa bỏ luật này. Những người phản đối cho rằng luật này làm suy yếu các giá trị dân chủ của Israel. Trong ảnh: Người dân tộc thiểu số Druze ở Israel tuần hành phản đối Luật Quốc gia dân tộc Do Thái tại Tel Aviv ngày 4.8. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 5.8