Sự kiện nổi bật ngày 5.7

05/07/2018 17:40

Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ; Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái... là những sự kiện nổi bật ngày 5.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 5.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn từ 1996-2017 nhằm đánh giá kết quả thực thi nhiệm vụ tham mưu và giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững 2018. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự Hội nghịtổng kết hoạt động của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 5.7, Kỳ họp thứ sáu,HĐND TP Hà Nội khoá XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình về nhiều lĩnh vực công tác trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. HĐND thành phố sẽ tiếp tục dành một ngày của kỳ họp để chất vấn và trả lời chất vấn. Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong 2 ngày 5 và 6.7.2018. Trong ảnh: Toàn cảnh khai mạc kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN


Ngày 5.7, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao Năng lực cạnh tranh của Việt Nam cùng Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững năm 2018 với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0”. Trong ảnh: Toạ đàm chuyên đề: Lập báo cáo bền vững & Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Ngày 3.7, giàn PQP-HT thuộc cụm mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh của Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC) đã nhận được thông tin từ tàu chở dầu M/T Leader yêu cầu hỗ trợ 4 ngư dân Việt Nam do tàu cứu vớt được, đang trong tình trạng sức khỏe yếu và mệt mỏi. Những ngư dân này do bị ngược đãi, đánh đập của chủ tàu cá nên hoảng sợ đã ôm áo phao và liều chết nhảy xuống biển cách đây 2 ngày. Hiện tại, sức khỏe ngư dân đã tạm thời ổn định và được lực lượng chức năng đưa về bờ. Trong ảnh: Đưa 4 ngư dân bị nạn trên biển về bờ an toàn. Ảnh: TTXVN


Đến trưa 5.7, các lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh vẫn nỗ lực tìm kiếm hai người mất tích trong vụ va chạm giữa sà lan và tàu chở container trên sông Sài Gòn. Trước đó, vào lúc 5 giờ ngày 4.7 tại khu vực vùng nước đối diện cảng ELFGAS trên sông Sài Gòn phía gần bờ Khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2) đã xảy ra vụ tai nạn giữa tàu PROSPER chở container (trọng tải tàu 8.515 DWT, dài 119m) với sà lan tải trọng 895 tấn chở 600m3 cát. Vụ va chạm mạnh khiến 2 người trên sà lan mất tích, 1 người bị thương, sà lan bị chìm. Trong ảnh: Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích và trục vớt sà lan bị chìm. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 5.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp xem xét dự thảo Quy định về việc các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Thanh Mai


Phát biểu kết luận cuộc họp của Ban chỉ đạo nâng cấp TP Hải Dương lên đô thị loại I chiều 5.7, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương trình hồ sơ đã thẩm định để UBND tỉnh xem xét, nghiên cứu phê duyệt, làm cơ sở để lập đề án đề nghị công nhận TP Hải Dương là đô thị loại I, phấn đấu trong tháng 9 hoặc chậm nhất đầu tháng 10 sẽ thông qua nội dung đề án. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì cuộc họp. Ảnh: Tiến Mạnh


Chiều 5.7, tại khu công nghiệp Đại An, Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam khánh thành nhà máy số 4. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 47.000m2, tổng vốn đầu tư 25 triệu USD. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất dây dẫn điện dùng trong xe ô tô và các thiết bị điện tử. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam cắt băng khánh thành nhà máy số 4. Ảnh: Lan Anh


Sáng 5.7, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh tổ chức sơ kết chương trình phối hợp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Vy


Ngày 5.7, UBND huyện Tứ Kỳ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền xã Đông Kỳ (Tứ Kỳ) xử lý nghiêm việc ông Tiêu Văn Đạt tự ý cho đốt lại lò gạch liên tục kiểu đứng ở bãi đê hữu sông Thái Bình. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động ông Đạt tự dừng hoạt động của lò gạch; đồng thời chuẩn bị thực hiện các phương án cưỡng chế, dừng hoạt động nếu chủ lò cố tình vi phạm. Trong ảnh: Lò gạch của ông Đạt chưa tháo dỡ. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Tổng thống đắc cử Mexico Andres Manuel Lopez Obrador tuyên bố sẽ triển khai hằng năm hai chương trình hỗ trợ xã hội cho thanh niên và người cao tuổi, với số vốn đầu tư hơn 7,6 triệu USD/ năm. Phát biểu ngày 4.7 với báo giới sau cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng Điều phối thương mại Mexico (CCE) Juan Pablo Castanon (trái), Tổng thống đắc cử Lopez Obrador (phải) cho biết sẽ dành hơn 5,6 triệu USD/năm để hỗ trợ các chương trình đào tạo, hướng nghiệp cho thanh thiếu niên như trợ cấp học bổng và học nghề trong lĩnh vực tư nhân, trong khi số tiền còn lại sẽ dùng để tăng lương hưu cho người cao tuổi. Ảnh: EFE/TTXVN


Hạ viện Pháp ngày 4.7 đã thông qua dự luật chống tin tức giả. Dự luật nhằm đảm bảo luồng thông tin đúng sự thật trước thềm các cuộc bầu cử Tổng thống. Trong 3 tháng trước cuộc bầu cử, ứng cử viên hoặc đảng của ứng cử viên đó có thể yêu cầu một thẩm phán ra lệnh ngăn chặn sự lây lan của các tin tức giả mạo. Dự luật cũng khuyến khích các mạng xã hội và nền tảng trực tuyến, như Youtube và Facebook, minh bạch hơn trong các chiến dịch quảng cáo trả tiền. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Pháp ở Paris ngày 23.1. Ảnh: AFP/ TTXVN


Một ngày trước khi một cuộc chiến thương mại do việc áp thuế hàng hóa có khả năng bùng nổ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Trung Quốc đã chỉ trích Mỹ, cho rằng trên thực tế Washington “đang tự bắn vào chính mình”. Ngày 5.7, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong nói: “Mỹ đã kích động cuộc chiến thương mại này. Chúng tôi không muốn tham chiến, nhưng để bảo vệ lợi ích của đất nước và người dân, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác”. Trong ảnh (tư liệu): Hàng hóa được xếp tại cảng contenơ ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 30.4. Ảnh: EPA/TTXVN


Tỉnh Quebec, Canada đang trải qua một đợt nắng nóng kinh hoàng khi trong vòng 1 tuần qua, ít nhất 17 người đã thiệt mạng. Giới chức y tế Canada ngày 4.7 đã xác nhận thông tin này. Cơ quan khí tượng cho biết nhiệt độ đã tăng lên đến 34 độ C, song độ ẩm hiện tại khiến nhiệt độ thực tế gần đạt đến 40 độ C. Chính phủ đã phải ban bố cảnh báo về nắng nóng trong khu vực này. Trong ảnh: Trẻ em chơi đùa bên vòi phun nước để tránh nắng nóng tại Montreal, Canada ngày 3.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhà chức trách Pakistan ngày 5.7 thông báo trong 2 ngày qua đã có ít nhất 14 người chết và 19 người khác bị thương do mưa lớn tại các tỉnh Punjab và Khyber Pakhtunkhwa. Phần lớn số người thương vong tại 2 địa phương trên là do bị sập mái nhà và điện giật. Hiện cơ quan quản lý thảm họa của tỉnh này đã điều động lực lượng cứu hộ nỗ lực thoát nước. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt do mưa lớn tại Lahore, Pakistan ngày 3.7. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.7