Sự kiện nổi bật ngày 5.6

05/06/2020 18:31

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi... là sự kiện nổi bật ngày 5.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 5.6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì phiên họp chuyên đề Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Từ ngày 1-4.6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 45. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 44 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định: Thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi. Trong ảnh: Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Sáng 5.6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) và Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền và trao giải cuộc thi "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại" và hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về hiểm hoạ bom mìn 4.4. Trong ảnh: Thiếu tướng Lê Xuân Cát, Chính ủy Bộ Tư lệnh Công binh trao Bằng khen của Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cho các cá nhân đoạt giải cuộc thi. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 5.6, tại Hà Nội, Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) phối hợp với Ban Thư ký và các nước thành viên ASEAN tổ chức Hội nghị đặc biệt trực tuyến quốc tế về các biện pháp bảo vệ và phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19. Chia sẻ thông tin tại hội nghị, nhiều đại biểu cho biết dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng mà còn có những tác động tiêu cực đến trẻ em và phụ nữ. Mặt trái của các biện pháp giãn cách xã hội, đóng cửa trường học, doanh nghiệp và dịch vụ do đại dịch là những tác động đến thể chất và tinh thần của nhóm đối tượng này. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều 5.6 cho biết cả nước ta đã có thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Cụ thể, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 3 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh gồm: Bệnh nhân thứ 293 (30 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam); bệnh nhân 302 (25 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam) và bệnh nhân thứ 320 (29 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam). Trong ảnh: Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Cương Quyết – TTXVN


Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020, sáng 5.6, tại TP Phan Rang -Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh đoàn Ninh Thuận và Cục Y tế - Bộ Công an tổ chức lễ ra quân chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2020 và triển khai hoạt động “Thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học”. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 500 đoàn viên trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Trong ảnh: Các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại, huyện Bác Ái. Ảnh: Công Thử - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 5.6, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra hoạt động của bộ phận “một cửa” TP Hải Dương ở địa điểm mới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đánh giá cao hiệu quả hoạt động bộ phận "một cửa" TP Hải Dương. Đồng chí yêu cầu thành phố tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; tạo tâm lý thoải mái, dễ chịu cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đánh giá cao hiệu quả hoạt động của bộ phận "một cửa". Ảnh: Hồng Đăng


Sáng 5.6, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Miện tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại cụm di tích lịch sử đình Đông và Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng ở xã Thanh Tùng nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương (10.6.1940 - 10.6.2020). Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước anh linh của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Bí thư Huyện uỷ báo công về những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân Thanh Miện đạt được trong những năm qua; nêu rõ quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Trong ảnh: Các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: ĐQ


Sáng 5.6, ông Phạm Hữu Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế đã trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế cho 6 trường hợp tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Đó là 2 bệnh nhân 314 và 325 sau 4 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 4 người khác cũng có kết quả xét nghiệm lần cuối âm tính với SARS-CoV-2, hết thời hạn cách ly 14 ngày (là những trường hợp F1 của bệnh nhân 325). Hiện chỉ còn bệnh nhân 328 và mẹ bệnh nhân này vẫn đang theo dõi, cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh (liên quan bệnh nhân 314). Sức khỏe của bệnh nhân 328 đã bình thường, không còn tiêu chảy. Cùng ngày, 148 người khác cũng đã hoàn thành thời gian cách ly tại Trung đoàn 125 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh). Trong ảnh: Hai bệnh nhân 314 và 325 cùng 4 người khác nhận giấy xác nhận hết thời gian cách ly. Ảnh: Thế Anh
QUỐC TẾ


Quốc hội khóa XXI của Hàn Quốc ngày 5.6 đã triệu tập phiên họp toàn thể đầu tiên bất chấp sự tẩy chay của Đảng Tương lai Thống nhất (UFP), đảng đối lập chính của nước này, nhằm phản đối kế hoạch của Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền về việc thành lập Ủy ban thường vụ Quốc hội. phiên họp toàn thể đầu tiên được triệu tập sau khi DP đệ trình một đề nghị đơn phương tại phiên khai mạc của Quốc hội mới vào ngày 30.5 vừa qua. Các nghị sĩ của UFP đã tham dự phiên họp toàn thể này, song tất cả đều ngay lập tức rời khỏi phòng họp vào thời điểm chuẩn bị bỏ phiếu bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội nhằm thể hiện sự phản đối. Trước khi rời phòng họp, lãnh đạo UFP Joo Ho-young cho rằng phiên họp này không hợp pháp bởi không có thỏa thuận giữa đảng cầm quyền và các đảng đối lập về cơ cấu tổ chức Quốc hội. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Hàn Quốc tại Seoul ngày 5.6. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Trung Quốc ngày 5.6 cho biết việc Mỹ buộc các công ty Trung Quốc rút khỏi sàn giao dịch chứng khoán Mỹ sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho lợi ích của Washington. Trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cũng cáo buộc Washington đã đưa ra những khái quát vội vàng về những thông lệ kế toán của các công ty đóng trụ sở tại Trung Quốc. Ông Cảnh Sảng đã đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo các nhà đầu tư Mỹ về những thông lệ kế toán gian lận của các công ty có trụ sở tại Trung Quốc. Trong ảnh: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo số liệu ngày 5.6 của Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ, nước này đã ghi nhận thêm 9.851 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, một mức cao kỷ lục mới tính theo ngày, đưa tổng số người mắc trên cả nước lên 226.770 người, trong đó có 6.348 trường hợp tử vong. Với đà này, chỉ 1 ngày nữa Ấn Độ sẽ vượt Italy để trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng lớn thứ 6 của đại dịch COVID-19 trên thế giới, mặc dù xét về số ca tử vong, Ấn Độ có thành tích tốt hơn nhiều. Số người chết do COVID-19 ở Ấn Độ thấp hơn 5 lần so với Italy (6.348 ca so với 33.689). Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan thống kê của Philippines (PSA) ngày 5.6 cho biết tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 đã tăng đến mức kỷ lục 17,7%. Nói cách khác, ít nhất 7,3 triệu người đã mất việc làm trong tháng này do dịch COVID-19. Phát biểu tại họp báo trực tuyến, người đứng đầu PSA Claire Dennis Mapa cho biết: "Đây là mức cao kỷ lục, phản ánh tác động của dịch đối với thị trường lao động tại Philippines". Trong ảnh: Người dân xếp hàng bên ngoài một cửa hàng ở Manila, Philippines, ngày 4.6.2020. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.6