Sự kiện nổi bật ngày 4.9

04/09/2020 20:18

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư tới ngành Giáo dục, học sinh, sinh viên cả nước, nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 4.9.

TRONG NƯỚC

Ngày 4.9.2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư gửi tới ngành Giáo dục, học sinh, sinh viên cả nước, nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021. Bức thư có đoạn viết: Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh. Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới 2020 - 2021, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã và đang công tác trong ngành Giáo dục, cùng các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn và những kết quả của ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua…Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục và các em học sinh, sinh viên đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Ngày4.9.2020, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp Phiên thường kỳ đánh giá về tình hình thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, phải chú trọng đẩy mạnh hơn xây dựng một nền kinh tế tự chủ, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng ngoài nước. Muốn vậy, phải đề cao nội lực, chú ý thị trường nội địa với 100 triệu dân. Thủ tướng đề nghị thảo luận về chính sách tiếp tục thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, cần giải pháp, chính sách đủ mạnh, cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để huy động các nguồn lực xã hội, góp phần tạo động lực phát triển. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 4.9.2020, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp Phiên thường kỳ đánh giá về tình hình thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, phải chú trọng đẩy mạnh hơn xây dựng một nền kinh tế tự chủ, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng ngoài nước. Muốn vậy, phải đề cao nội lực, chú ý thị trường nội địa với 100 triệu dân. Thủ tướng đề nghị thảo luận về chính sách tiếp tục thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, cần giải pháp, chính sách đủ mạnh, cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để huy động các nguồn lực xã hội, góp phần tạo động lực phát triển. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Sáng 4.9.2020, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Tổ chức AIPA 41 chủ trì cuộc họp Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA 41. Cũng trong sáng 4.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41) đã gặp Đại sứ, Trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao các nước ASEAN, quan sát viên AIPA và khách mời nước chủ nhà trước thềm Đại hội đồng AIPA 41.Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA 41. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ngày 4.9.2020, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 4.9.2020, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên án vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) chi nhánh Hải Phòng. Theo đó, Tòa tuyên tử hình đối với Trần Thị Kim Chi, Cựu giám đốc Oceanbank chi nhánh Hải Phòng; các bị cáo Lê Vương Hoàng (kiểm soát viên), Nguyễn Thị Minh Huệ (kế toán) lĩnh án tù chung thân; bị cáo Chu Văn Nha (thủ quỹ) nhận mức án 20 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản”. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN


QUỐC TẾ

Ngày 3.9, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề về Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Leonid Kalashnikov cho biết Nga và Belarus đã chuẩn bị cho việc sử dụng đồng tiền duy nhất trên lãnh thổ nhà nước liên minh. Ông Kalashnikov cho rằng hai bên hoàn toàn có thể sử dụng đồng tiền chung sau khi đã tiến hành một nghiên cứu sâu, bao gồm việc thành lập một trung tâm phát hành tiền. Theo ông Kalashnikov, khả năng này hay việc thành lập một nghị viện duy nhất của hai nước, sẽ đòi hỏi những thay đổi lớn, kể cả ở cấp độ Hiến pháp. Trước đó, Duma Quốc gia Nga cho biết một đồng tiền chung với Belarus có thể được áp dụng ít nhất là sau năm 2030. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban các vấn đề về Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Leonid Kalashnikov. Ảnh: Sputnik/TTXVN


Theo kết quả thăm dò dư luận của nhật báo Asahi Shimbun được công bố ngày 4.9.2020, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hiện là ứng cử viên được công chúng ủng hộ nhiều nhất cho vị trí Thủ tướng tiếp theo của nước này, sau khi ông Suga quyết định tham gia tranh cử. Hiện ông Suga đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ là 38% (so với mức 3% trong tháng 6), cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba đứng thứ hai với tỷ lệ 25% và cuối cùng là Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu chính sách của LDP Fumio Kishida với tỷ lệ 5%. Trong ảnh (tư liệu): Ông Yoshihide Suga trong cuộc họp báo tại Tokyo ngày 18.6.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Hy Lạp ngày 3.9.2020 đã bác bỏ thông tin nước này đồng ý đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự trung gian của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm giảm căng thẳng tại khu vực Đông Địa Trung Hải. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hy Lạp nêu rõ: "Thông tin được công bố khẳng định Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí tiến hành cái gọi là "đàm phán kỹ thuật" về giảm căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải không đúng với thực tế". Tuyên bố nhấn mạnh việc giảm căng thẳng sẽ chỉ diễn ra nếu Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức rút toàn bộ tàu khỏi thềm lục địa Hy Lạp. Trong ảnh: Tàu thăm dò "Oruc Reis" (giữa) của Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tới Địa Trung Hải để thăm dò dầu khí ở khu vực này. Ảnh: AFP/TTXVN


Một quả bí ngô khổng lồ nặng 465kg tại Uiryeong, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc, ngày 4.9.2020 đã được trao giải Bí ngô nặng nhất năm 2020. Quả bí ngô giành giải vô địch năm nay nặng hơn 146kg so với "nhà quán quân" trong cuộc thi bí ngô năm 2019. Trong ảnh: Quả bí ngô khổng lồ nặng 465kg tại Uiryeong, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc, ngày 4.9.2020. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.9