Sự kiện nổi bật ngày 4.7

04/07/2018 18:37

Đoàn công tác của Trung ương Đảng làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Định, bế mạc hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI)... là những sự kiện nổi bật ngày 4.7.

TRONG NƯỚC



Ngày 4.7, Đoàn công tác của Trung ương Đảng do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Định. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định đã đạt được. Về kinh tế, tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, giao thông, các khu – cụm công nghiệp. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định. Ảnh: Phạm Kha – TTXVN


Ngày 4.7, tại TP Hồ Chí Minh, khai mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa X nhằm thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Tờ trình về Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2016 - 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2020; tờ trình về Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN


Ngày 3.7, Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) phối hợp với Cục hải quan tỉnh và Đồn biên phòng Mường Pồn đã triệt phá thành công chuyên án 618L, bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt giữ là Cà Văn Lả (sinh năm 1965), trú tại bản Huổi Chan 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin, 808 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy và nhiều vật chứng có liên quan. Trong ảnh: Đối tượng Cà Văn Lả cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN


Ngày 4.7, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã bàn giao Trương Tân Cường (sinh năm 1977) và Tiền Hồng Lượng (sinh năm 1981), cả hai đối tượng đều có địa chỉ thường trú tại TP Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc (2 đối tượng này đang có quyết định truy nã của công an Trung Quốc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật) cho Cục Công an TP Đông Hưng, Trung Quốc xử lý theo thẩm quyền. Trong ảnh: 2 đối tượng Trương Tân Cường và Tiền Hồng Lượng. Ảnh: TTXVN


Ngày 4.7, một vụ tai nạn sập mỏ đất ở xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã làm một lái xe bị thương và ba chiếc xe tải bị đất vùi lấp hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục dùng xe múc đào đất, cát để đưa ba chiếc xe bị vùi lấp ra khỏi hiện trường và điều tra vụ ta nạn. Trong ảnh: Vụ sập tại mỏ đất khiến nhiều xe ô tô bị vùi lấp, hư hỏng nặng. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 4.7, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) đã bế mạc. Hội nghị đã nhất trí ban hành 3 kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Trong ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc. Ảnh: Thành Chung.


Sáng 4.7, Giải cầu lông, bóng bàn tuổi 15 hệ thống nhà thiếu nhi toàn quốc năm 2018 khai mạc tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Dự giải có 150 vận động viên đến từ 16 Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi trong toàn quốc tham gia. Trong ảnh: Các đội thi đấu bóng bàn. Ảnh: Minh Nguyệt


Sáng 4.7, tại xã Lê Hồng (Thanh Miện), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang và gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Vũ Hải Đường do Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang bàn giao. Ông Vũ Hải Đường là liệt sĩ chống Pháp. Trong ảnh: Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Vũ Hải Đường. Ảnh: Hà Vy


Sáng 4.7, gần 500 công nhân Công ty TNHH May MayFair (100% vốn Hồng Kông, Trung Quốc) có trụ sở tại khu công nghiệp Phú Thái (Kim Thành) đình công vì công ty giảm lương không rõ lý do. Công ty đã tổ chức đối thoại với người lao động nhưng vẫn chưa có câu trả lời cụ thể nên công nhân vẫn chưa quay lại làm việc. Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH May MayFair tổ chức đình công trước cổng doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thảo

QUỐC TẾ


Trong phiên tòa ngày 4.7, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bị buộc tội vi phạm sự tín nhiệm và lợi dụng chức quyền tham ô liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB). Cáo trạng do các công tố viên công bố tại phiên tòa, đã buộc tội ông Najib vi phạm 3 điểm trong tội lạm dụng tín nhiệm trên các cương vị Thủ tướng, Bộ trưởng tài chính và cố vấn công ty liên quan đến khoản tiền 42 triệu Ringhit (10,5 triệu USD) của SRC International - một đơn vị cũ trực thuộc 1MDB, được chuyển tài khoản riêng của ông Najib. Trong ảnh: Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa, trái) tới Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur ngày 4.7. Ảnh: EPA/TTXVN


Ngày 4.7, quân đội Philippines thông báo các cuộc đụng độ mới nổ ra giữa lực lượng quân đội và các phiến quân Hồi giáo tại một thị trấn thuộc tỉnh Maguindanao, miền Nam nước này, đã khiến hàng trăm dân thường phải bỏ đi lánh nạn. Tư lệnh Tiểu đoàn Bộ binh thứ 33, Trung tá Harold Cabunoc cho biết 4 tay súng thuộc nhóm phiến quân của lực lượng Chiến binh Tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF) đã bị tiêu diệt và 2 tay súng khác bị thương trong cuộc đụng độ ngày 3/7 kéo dài 7 giờ đồng hồ. Phía lực lượng an ninh chính phủ cũng ghi nhận 2 binh sĩ và 1 dân quân bị thương. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Philippines trong cuộc đụng độ với phiến quân Hồi giáo ở thị trấn Datu Saudi, tỉnh Maguindanao ngày 8.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 3.7, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cực lực lên án việc hơn 2.200 trẻ em đã bị sát hại trong cuộc chiến đang diễn ra ở Yemen. Ngoài ra, theo UNICEF, còn có 3.400 trẻ em khác bị thương trong cuộc xung đột kéo dài suốt 3 năm qua. UNICEF cảnh báo rằng hàng triệu trẻ em khác hiện đang phải “chịu những đau đớn về thể xác hoặc tinh thần” trong cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này. Trong ảnh: Trẻ em bị suy dinh dưỡng được điều trị tại một bệnh viện ở Sanaa, Yemen ngày 5.5. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 4.7, lực lượng cứu hộ của Indonesia đã nối lại công tác cứu hộ chiếc phà chở hơn 140 hành khách chìm trên vùng biển miền trung nước này. Giới chức trách xác nhận đã vớt được 29 thi thể và hiện còn 41 người mất tích. Phà KMP Lestari Maju chìm ở vùng biển Selayar thuộc địa phận tỉnh Nam Sulawesi vào khoảng 14h20' chiều 3.7 (giờ địa phương) tại vị trí chỉ cách cảng biển Selayar khoảng 300m. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân trong vụ chìm phà ở ngoài khơi tỉnh Sulawesi, Indonesia ngày 3.7.Ảnh: THX/TTXVN


Từng là người giàu nhất Brazil, tỷ phú Eike Batista có thể phải trải qua quãng đời còn lại trong tù giam theo phán quyết ngày 3.7 của một tòa ở Rio de Janeiro vì tội danh đưa hối lộ và rửa tiền. Theo phán quyết của tòa án, tỷ phú 61 tuổi này bị kết án 30 tù giam vì tội đưa hối lộ và rửa tiền liên quan đến vụ bê bối của Tập đoàn dầu quốc gia Petronas. Trong vụ án hình sự này, cơ quan điều tra phát hiện Batista đã hối lộ 16,5 triệu USD cho cựu Thị trưởng Rio Sergio Cabral thông qua một dự án đấu thầu "ma" mua bán 1 mỏ vàng. Trong ảnh (tư liệu): Tỷ phú Eike Batista tới trụ sở cảnh sát liên bang ở Rio de Janeiro, Brazil ngày 31.1.2017. Ảnh: EPA/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.7