Sự kiện nổi bật ngày 4.5

04/05/2019 17:25

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4, siêu bão Fani đổ bộ vào Bangladesh... là những sự kiện nổi bật ngày 4.5.

TRONG NƯỚC



Chiều 4.5, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4. Phiên họp tập trung thảo luận về một số nội dung chính như tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019; công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số vấn đề khác… Trước đó, sáng cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 4.5, đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN



Ngày 4.5, đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trước đó, đoàn giám sát của Quốc hội cũng đã đi giám sát tình hình thực tế về công tác phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp Sóng Thần 2 và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc sử dụng phương tiện và xử lý các tình huống chữa cháy tại Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Bình Thắng (Công an tỉnh). Trong ảnh: Đoàn giám sát của Quốc hội chụp ảnh chung với các cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Bình Thắng (Công an Bình Dương). Ảnh: Hải Âu-TTXVN



Ngày 4.5, Ban tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh cấp tiểu học thành phố Hà Nội lần thứ 16 năm học 2018 - 2019 tổ chức lễ tổng kết và trao giải. Đây là cuộc thi được thiết kế theo chuẩn khảo thí quốc tế, kiểm tra toàn diện bốn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, là bước đệm hoàn hảo để các thí sinh có thể tự tin tham gia các kỳ thi tiếng Anh quốc gia và quốc tế. Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao 216 giải cho các thí sinh xuất sắc dự thi Vòng chung khảo cuộc thi. Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải nhất cho các thí sinh đoạt giải. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN



Tổng cục Thống kê vừa cho biết chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 4 ước tính tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tính tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 10,7% của cùng kỳ năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng 7,4% và 6,6% của cùng kỳ năm 2016 và năm 2017. Trong ảnh: Lắp ráp ô tô tại liên doanh ô tô Ford Việt Nam, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Trần Việt – TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 4.5, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lương Văn Việt, quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) giữ chức Giám đốc Sở GDĐT. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 5.5.2019. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Lương Văn Việt tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong cơ quan để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được tỉnh, ngành giao, nhất là chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sắp diễn ra. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho đồng chí Lương Văn Việt. Ảnh: Danh Trung



Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng bộ Hải Dương (10.6.1940-10.6.2019), dự kiến đầu tháng 6 tới, Tỉnh ủy Hải Dương sẽ tổ chức gặp mặt biểu dương các bí thư chi bộ thôn, khu dân cư tiêu biểu trong toàn tỉnh. Các bí thư chi bộ được chọn phải đảm nhiệm vị trí từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chi bộ liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được cấp ủy cấp trên khen thưởng, bản thân bí thư chi bộ là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục từ năm 2015-2018... Đối với bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu dân cư, công việc của trưởng thôn, khu dân cư phải đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong ảnh:Tại cuộc làm việc của Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Báo Hải Dương và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sáng 4.5, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị hai cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các tấm gương bí thư chi bộ thôn, khu dân cư tiêu biểu. Ảnh: Thanh Mai


QUỐC TẾ



Ngày 4.5, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định hành động phóng thử vũ khí sáng cùng ngày của Triều Tiên đã vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều. Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên "ngừng các hành động làm gia tăng căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên", đồng thời bày tỏ hy vọng "Triều Tiên cùng nỗ lực hướng tới việc sớm nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa". Sáng 4.5, Triều Tiên đã bắn một số vật thể bay tầm ngắn không xác định, với tầm bắn từ 70-200 km. Một quan chức quân đội Hàn Quốc khẳng định Bình Nhưỡng "không phóng tên lửa đạn đạo", trong khi giới chuyên gia cho rằng các vật thể trên dường như là các bệ phóng rocket đa nòng chứ không phải tên lửa đạn đạo. Trong ảnh (tư liệu do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 28.5.2017): Một hệ thống phòng không có dẫn đường của Triều Tiên được phóng thử tại địa điểm bí mật. Ảnh: AFP/TTXVN



Sáng 4.5, lễ đăng quang của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn - Rama X đã chính thức bắt đầu tại Hoàng cung, đánh dấu sự khởi đầu của vị vua thứ 10 thuộc triều đại Chakri có lịch sử từ năm 1782 ở Thái Lan. Biển người mặc áo vàng đã tập hợp xung quanh Hoàng cung ở Bangkok để chứng kiến những nghi thức lên ngôi mang tính lịch sử của Nhà vua. Đây là lễ đăng quang đầu tiên tại Thái Lan trong vòng 69 năm qua kể từ sau khi Nhà vua Bhumibol Adulyadej - Rama IX  lên ngôi ngày 5.5.1950. Các nghi thức lên ngôi của Nhà vua Maha Vajiralongkorn, kéo dài trong 3 ngày 4-6.5, có truyền thống bắt đầu từ Vua Rama I và là sự tiếp nối của các triều đại trước đó ở Thái Lan. Trong ảnh: Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn - Rama X (trái) và Hoàng hậu Suthida (giữa) thực hiện một nghi thức trong lễ đăng quang ở thủ đô Bangkok ngày 4.5. Ảnh: AFP/TTXVN



Sáng 4.5 (giờ Hà Nội), kết quả bầu cử tại tất cả 248 Hội đồng địa phương tại vùng England đã được công bố. Đảng Bảo thủ cầm quyền bị mất 1.334 vị trí, trở thành đảng thất bại nặng nề nhất trong các đảng chính trị tại Anh ở cuộc bầu cử địa phương lần này. Công đảng có 2.023 ghế, giảm 82 ghế. Trong khi đó, đảng giành được thắng lợi lớn nhất là đảng Dân chủ Tự do (Lib Dem) ủng hộ mạnh mẽ Liên minh châu Âu (EU), giành được thêm 703 ghế. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại Hội nghị của Đảng Bảo thủ Scotland ở Aberdeen ngày 3.5. Ảnh: AFP/TTXVN



Trong các cuộc đấu súng gần một trạm kiểm soát an ninh xảy ra ngày 4.5, các lực lượng an ninh tại tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan đã tiêu diệt 14 tay súng Taliban. Thương vong bên phía quân chính phủ là 3 người. Trong những tháng qua, tình hình an ninh cơ bản đã được cải thiện tại Kandahar-  địa phương từng là thành trì của Taliban, sau khi các lực lượng an ninh tiến hành chiến dịch truy quét trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, các cuộc tấn công nhỏ lẻ của phiến quân vẫn tái diễn. Trong ảnh (tư liệu): Một nhân viên an ninh Afghanistan trong  cuộc đấu súng với các tay súng Taliban ngày 13.4 ở Kunduz. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 4.5, siêu bão Fani đã đổ bộ vào Bangladesh sau khi gây thiệt hại nặng nề tại Ấn Độ. Tới nay, Fani, một trong những cơn bão mạnh nhất xuất hiện ở vịnh Belgal đã làm ít nhất 8 người ở Ấn Độ và 9 người ở Bangladesh thiệt mạng. Cảnh sát Bangladesh cho biết 14 ngôi làng gần thị trấn Dacope tại nước này đã bị ngập khi cơn bão mạnh đổ bộ khiến thủy triều dâng cao tràn qua các đập chắn lũ. Trong số những những người thiệt mạng, nhiều người chết do bị sét đánh trong bão. Hơn 400.000 người đã phải sơ tán tới các lều tạm. Trước đó, tại Ấn Độ, mặc dù đã suy yếu nhưng cơn bão này vẫn gây mưa to suốt đêm 3.5 và rạng sáng 4.5 tại bang Tây Bengal và thủ phủ Kolkata của bang này, thành phố có 4,5 triệu dân. Hàng trăm nghìn người ở Tây Bengal đã phải sơ tán. Trong ảnh: Cây cối bị quật đổ sau khi bão Fani quét qua Puri, Ấn Độ ngày 3.5. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.5