Sự kiện nổi bật ngày 4.4

04/04/2021 18:06

Cháy cửa hàng đồ sơ sinh ở Hà Nội làm 4 người thiệt mạng là sự kiện nổi bật ngày 4.4.

TRONG NƯỚC


Một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng bán đồ sơ sinh số 311 phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) từ 23h ngày 3.4 đến rạng sáng 4.4 khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng, trong đó có cả người già, trẻ em và phụ nữ mang thai. Khoảng 8h sáng 4.4, đám cháy đã được dập tắt, lực lượng chức năng đang phong toà tạm thời phố Tôn Đức Thắng để phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy. Bước đầu xác định các nạn nhân thiệt mạng có tên gồm: Nguyễn Thạc Thi (sinh năm 1940; hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại: số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa); Nguyễn Ánh Hồng (sinh năm 1981; hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại: số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa), hiện đang mang thai khoảng 3 tháng tuổi, là con gái của ông Thi; Đinh Hùng Vỹ (sinh năm 1983; hộ khẩu thường trú tại Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, tạm trú tại số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa) là chồng của chị Hồng; Đinh Hà Tuệ Mẫn (sinh năm 2011; hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa) là con gái của chị Hồng và anh Vỹ. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN


Ngày 4.4, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng. Nạn nhân được xác định là Phạm Nguyễn Hoài Nam (19 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng). Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 40 khuya ngày 3.4, sau chầu nhậu tại quán ốc 30K ở khu phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong, Nguyễn Phạm Hoài Nam và Trần Văn Nghĩa (20 tuổi, ngụ xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng) và một số thanh niên khác ở huyện Bù Đăng, kéo nhau về quán trái cây ở khu phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong để ăn trái cây, uống nước. Trong lúc đang ăn, Nam và Nghĩa xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau với chủ quán là Đặng Văn Trọng (20 tuổi, ngụ xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng). Trong lúc đánh nhau, Nam bị Trọng dùng dao thái lan đâm một nhát trúng ngực khiến anh này tử vong sau đó. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. Ảnh: Tất Thành – TTXVN


Ngày 4.4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi vận chuyển thuốc lá lậu. Trước đó, qua quá trình trinh sát vào khoảng 0 giờ 40 phút ngày 22.3, tại đường liên xã thuộc địa bàn thôn 6, xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu JET gồm: Nguyễn Tấn Yên (sinh năm 1985, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk); Trần Văn Luận (sinh năm 1979, trú huyện Krông Bông, Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1985, trú huyện Krông Ana, Đắk Lắk). Tại thời điểm bị bắt quả tang, Luận điều khiển xe ô tô 16 chỗ ngồi có biển kiểm sát 47B - 016.63, chở Yên và Hưng. Trên xe vận chuyển tổng cộng 18.080 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET không có giấy tờ theo quy định. Trong ảnh: Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN


Ngày 4.4, tại TP Vĩnh Yên, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2021. Giải vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2021diễn ra từ ngày 4 - 9.4 tại tỉnh Vĩnh Phúc, với sự tham dự của hơn 200 huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu, xuất sắc của 18 đơn vị, tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại giải, các cung thủ tranh tài cung 1 dây và cung 3 dây ở những nội dung: toàn năng (5m x 2 và 70m x 2); cá nhân: 30m, 50m, 60m, 70m, 90m; đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng độ nam - nữ. Trong ảnh: Các cung thủ tham gia thi đấu tranh tài. Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN


Sau nhiều trận mưa trái mùa to và nặng hạt trong hai ngày qua, đến gần trưa 4.4, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè xuất hiện hàng nghìn xác cá chết nổi trắng cả mặt nước, đặc biệt là các đoạn kênh khu vực quận 3 và quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. Nhiều nơi bốc mùi hôi thối nặng do lượng cá chết quá nhiều. Trong ảnh: Xác cá nổi khắp mặt kênh. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

QUỐC TẾ


Theo tin ngày 4.4, Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali-Akbar Salehi cho biết Iran đã sản xuất 50 kg urani được làm giàu ở cấp độ 20%. Ông Salehi nói rằng Iran đã khởi động quá trình làm giàu urani cấp độ 20% như một phần trong Kế hoạch Hành động Chiến lược được Quốc hội nước này thông qua vào tháng 12.2020 nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt. Trong ảnh (tư liệu): Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali-Akbar Salehi phát biểu trong cuộc họp báo tại Bushehr ngày 10.11.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 4.4, chính quyền Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đã ra chỉ thị đóng cửa 14 ngày đối với chợ Orussey, một trong những chợ đầu mối lớn ở thành phố, để phòng dịch COVID-19 lây lan. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng xác định có 6 tiểu thương, một thành viên ban quản lý chợ và nhân viên bảo vệ tại chợ này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong ảnh: Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại một khu chợ ở Phnom Penh, Cambodia, ngày 17.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Truyền thông Mỹ đưa tin cảnh sát nước này đang điều tra một vụ nổ súng ở hạt Prince George, bang Maryland ngày 3.4 khiến 3 người thiệt mạng. Trước đó vài giờ đã xảy ra một vụ nổ súng khác ở cách hiện trường vụ nổ súng thứ nhất gần 10 km về phía Bắc, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng. Đây là những vụ mới nhất trong chuỗi các vụ xả súng gây chết người làm rung chuyển nước Mỹ trong thời gian gần đây. Ảnh: AFP/TTXVN


Giáo hoàng Francis đã chủ trì lễ vọng Phục sinh tại thánh đường St.Peter với hy vọng thời khắc đen tối của đại dịch COVID-19 sẽ qua đi và mọi người có thể tận hưởng lại "vẻ đẹp của cuộc sống mỗi ngày". Trong ảnh: Giáo hoàng Francis (trái) chủ trì lễ vọng Phục sinh tại thánh đường St.Peter ở Vatican, ngày 3.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 4.4, hãng tin AFP dẫn thông tin từ chuyên gia an ninh mạng và truyền thông quốc tế cho biết dữ liệu cá nhân của 533 triệu người dùng Facebook đã bị đăng tải trên một diễn đàn “tin tặc” trực tuyến. Các thông tin này có thể bị sử dụng trong các vụ lừa đảo, tấn công mạng hay tiếp thị. Trong ảnh: Trụ sở Facebook tại Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 4.4