Sự kiện nổi bật ngày 4.3

04/03/2021 22:08

Thí điểm dạy tiếng Hàn và Đức hệ 10 năm ở phổ thông; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số doanh nghiệp... là những sự kiện nổi bật ngày 4.3.

TRONG NƯỚC


Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 712/QĐ-BGDĐT về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn và tiếng Đức - ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm. Theo đó, môn tiếng Hàn, tiếng Đức sẽ được thí điểm là ngoại ngữ 1 trong chương trình giáo dục phổ thông. Việc thí điểm sẽ triển khai ở những nơi có nhu cầu và đảm bảo điều kiện thực hiện cả về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tính liên thông giữa các cấp học, có đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giám sát quá trình thực hiện này, để đảm bảo tính hiệu quả và quyền lợi cho người học. Sau thời gian dạy thí điểm là ngoại ngữ 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đánh giá tính hiệu quả và khả thi, qua đó xem xét việc đưa 2 môn học tiếng Hàn, tiếng Đức chính thức trở thành ngoại ngữ 1 trong chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện bình đẳng như các môn ngoại ngữ 1 khác. Trong ảnh(tư liệu): Một tiết học tại Trường THCS Đa Tốn, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN


Ngày 4.3, Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh. Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh Bình Thuận có tổng chiều dài 160 km. Dự án gồm 3 dự án thành phần: đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Hiện các đơn vị thi công đang triển khai xây dựng trên toàn tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh. Toàn tuyến dự án này đi qua 29 xã, thị trấn thuộc 5 huyện của tỉnh gồm: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN


Ngày 4.3, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), UBND tỉnh Điện Biên và Công ty CP Tập đoàn FLC tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư nhiều dự án quan trọng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Sau thời gian kiểm tra thực địa và thảo luận, thống nhất về các vấn đề xúc tiến, hợp tác đầu tư, UBND tỉnh Điện Biên và Công ty CP Tập đoàn FLC đã thống nhất giao FLC khảo sát, nghiên cứu đầu tư 2 dự án lớn gồm: Dự án khách sạn, trung tâm thương mại và nhà ở thương mại tại phường Thanh Trường (thành phố Điện Biên Phủ) và Dự án tổ hợp sân Golf, khu thương mại dịch vụ, khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên). Trong ảnh: UBND tỉnh Điện Biên và Công ty CP Tập đoàn FLC trao biên bản ký kết. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Dự kiến ngày 23.3, vaccine COVIVAC do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) bào chế sẽ được thử nghiệm giai đoạn 1 trên người, với khoảng 120 người tham gia. Những người tham gia thử nghiệm có độ tuổi từ 18-59 tuổi, được tiêm 2 mũi, cách nhau 28 ngày. Nếu kết quả an toàn miễn dịch tốt, vaccine sẽ chuyển sang giai đoạn 2 là tiêm mở rộng số lượng người và độ tuổi. Giai đoạn này dự kiến bắt đầu vào tháng 7.2021, được thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư (Thái Bình) mở rộng số lượng người tham gia lên 300 người, đồng thời mở rộng độ tuổi từ 18-75 tuổi (trong đó tuổi từ 60-75 chiếm khoảng 1/3). Dự kiến, quá trình nghiên cứu lâm sàng COVIVAC sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm nay. Kháng thể của COVIVAC chống được biến chủng SARS-CoV-2 từ Anh và Nam Phi. Như vậy, COVIVAC là vaccine thứ 2 của Việt Nam được thử nghiệm trên người. Trong ảnh: Nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Vaccine và Sinh phẩm số 1 thử nghiệm định lượng Protein trong vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch cho tổ chức thí điểm chương trình “Đà Nẵng về đêm – Danang By Night” để sớm khôi phục lại các hoạt động du lịch, dịch vụ và thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế trên địa bàn; đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đề án phát triển kinh tế đêm của Đà Nẵng. Chương trình “Đà Nẵng về đêm – Danang By Night” được tổ chức thí điểm trong 3 năm, từ 2021 – 2023 và dự kiến khai trương đưa vào hoạt động vào dịp 30.4.2021 để phục vụ người dân và du khách. Trong ảnh (tư liệu): Nhiều tòa nhà dọc bờ sông Hàn sẽ được chiếu sáng nghệ thuật trong chương trình Đà Nẵng về đêm. Ảnh: Lễ Lâm - TTXVN


Ngày 4.3, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, liên quan đến vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều xảy ra chiều 3.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã bắt giữ 20 đối tượng, đồng thời xác định được người nổ súng. Nguyên nhân vụ ẩu đả theo điều tra ban đầu là do mâu thuẫn tiền bạc từ việc cá độ bóng đá. Kết quả lấy lời khai bước đầu xác định, đối tượng nổ súng là Lê Quang Dinh (sinh năm 1984, trú tại phường An Cư, quận Ninh Kiều). Dinh thuộc nhóm ở Cần Thơ, hiện đang nhập viện điều trị do bị chém trọng thương trong lúc ẩu đả. Nhóm người còn lại gồm nhiều thanh niên trú tại các địa phương khác đến Cần Thơ để đòi nợ. Trong ảnh: Các đối tượng tham gia vụ ẩu đả bị Công an tạm giữ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 4.3, các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch (PCD) Covid-19 tại một số doanh nghiệp, địa phương trong tỉnh. Kiểm tra một số doanh nghiệp ở huyện Nam Sách, TP Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định tự bảo vệ bản thân là vaccine quan trọng nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các doanh nghiệp phải đẩy mạnh tuyên truyền, ban hành các quy định để yêu cầu công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp PCD. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ an toàn Covid-19 để giám sát việc thực hiện các quy định PCD trong doanh nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bố trí đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, bảo đảm việc thực hiện giãn cách, kịp thời cách ly những trường hợp có biểu hiện ho, sốt. Các doanh nghiệp phải lập danh sách công nhân, người lao động, thông tin cho địa phương để quản lý, yêu cầu công nhân chấp hành nghiêm các biện pháp PCD tại chỗ làm và ở địa phương, nơi cư trú... Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhắc nhở công nhân Công ty CP Nhựa An Phát Xanh chấp hành tốt các quy định phòng dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 4.3, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1.3.2021. Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị đồng chí Vũ Tiến Phụng nhanh chóng tiếp cận, nắm vững công việc, nhiệm vụ được giao. Ban Nội chính Tỉnh ủy cần phối hợp chặt chẽ, tạo sự thống nhất với các cơ quan trong khối nội chính, làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; phát huy tinh thần đoàn kết trong cơ quan, siết chặt đội ngũ, kỷ cương, kỷ luật để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, nhất là phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Tiến Phụng. Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ


Trong chiến lược hướng dẫn an ninh tạm thời mới được công bố ngày 3.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này sẽ trao quyền cho các nhà ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Tổng thống Biden cho biết: " Chúng tôi sẽ trao quyền cho các ngoại giao để làm việc giúp giảm mối đe dọa từ các chương trình hạt nhân và tên lửa mà Triều Tiên đang phát triển, cũng như kề vai sát cánh với Hàn Quốc và Nhật Bản". Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Houston, Texas. Ảnh: AFP/TTXVN

Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc  tại Myanmar, bà Christine Schraner Burgener, ngày 3.3 cho biết đã có 38 người thiệt mạng trong cuộc xung đột vẫn tiếp diễn ở Myanmar. Trả lời báo giới tại New York, Đặc phái viên Burgener cũng thông báo về cuộc điện đàm với Phó Tham mưu trưởng quân đội Myanmar - Tướng Soe Win - trong đó đề cập tới tình hình tại quốc gia Đông Nam Á thời gian qua, cũng như quan điểm của LHQ về vấn đề này. Trong khi đó, nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng bảo an LHQ sẽ họp kín trong ngày 5.3 về tình hình Myanmar. Trong ảnh: Người biểu tình tập trung tại thủ đô Yangon, Myanmar phản đối việc nắm quyền lãnh đạo đất nước của các quan chức quân đội cấp cao. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4.3 cho biết nước này và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các động thái tại các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên trong bối cảnh có tin về những động thái mới tại một trong những cơ sở này. Trước đó, ngày 2.3, Hãng truyền hình CNN của Mỹ đưa tin Triều Tiên có thể đã thực hiện các động thái che giấu một cơ sở hạt nhân tại Yongdoktong mà Mỹ cho rằng được sử dụng để cất giữ vũ khí hạt nhân, với các hình ảnh được chụp từ vệ tinh gần đây cho thấy những động thái mới này. Trong ảnh (tư liệu, chụp từ vệ tinh): Tổ hợp hạt nhân Yongbyon tại Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 4.3, Cơ quan Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã công bố 3 bức hình có độ phân giải cao về Sao Hỏa do sứ mệnh thăm dò Thiên Vấn-1 (Tianwen) của nước này chụp được. CNSA cho biết những hình ảnh này bao gồm 2 ảnh đen trắng và 1 ảnh màu. Trong các bức ảnh này, có thể nhìn thấy rõ các địa hình trên Sao Hỏa như những miệng núi lửa nhỏ, rặng núi và cồn cát. Theo ước tính, đường kính của miệng núi lửa lớn nhất trong các bức ảnh là khoảng 620 m. Trong ảnh (do Cơ quan Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) công bố ngày 4.3): Bức hình có độ phân giải cao về Sao Hỏa được chụp bởi tàu vũ trụ Thiên Vấn-1. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.3