Sự kiện nổi bật ngày 3.8

03/08/2018 17:27

Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Thường trực HĐND tỉnh rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 3.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 3.8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg về một số nhiệm vụ cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá kết quả những giải pháp, nhiệm vụ đã triển khai thực hiện, đồng thời bàn các giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn để có thể sớm đáp ứng các khuyến cáo của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác cá trái phép, từ đó tháo gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN


Ngày 3.8, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức “Lễ công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2017”. Đây là năm thứ 2 Tổng cục Thuế trực tiếp lựa chọn và tổ chức công bố Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam đạt 110.027 tỷ đồng, chiếm 62,59% trên tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của cả nước năm 2017, tăng 8,45% so với mức 101.027 tỷ đồng của năm 2016. Trong ảnh: Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhận giải tại lễ công bố. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN


Ngày 3.8, 200 thiếu nhi dân tộc thiểu số, các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên vượt khó trong toàn tỉnh Nghệ An đã tham gia chương trình về nguồn tham quan Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn) và Khu di tích lịch sử Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương). Trong ảnh: Các em thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN


Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản có chiều hướng tăng mạnh hơn trong tháng 7 so với tháng trước đó. Với những tín hiệu từ thị trường, dự báo xuất khẩu thủy sản trong quý III sẽ đạt khoảng 2,7 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017.Ngoài xuất khẩu tôm đang có xu hướng phục hồi, VASEP cũng dự báo xuất khẩu cá tra sẽ tăng mạnh hơn trong quý III/2018 và những tháng cuối năm, ước tăng khoảng 30%. Đồng thời, các sản phẩm hải sản như cá ngừ sẽ vẫn tăng khoảng 15%; mực và bạch tuộc tăng khoảng 10%. Trong ảnh: Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Khu công nghiệp Mỹ Tho. Ảnh : Minh Trí – TTXVN


Ngày 3.8, tại khu vực chợ Asean thuộc khu 4, phường Hải Hoà, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Đội quản lý thị trường số 4 phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 2.408 kg rau, củ quả các loại được nhập lậu từ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, xe ô tô biển kiểm soát 34C-178.42 do Nguyễn Văn Phong là lái xe kiêm chủ hàng, sinh năm 1983, trú tại Khu 4, phường Hải Hoà, thành phố Móng Cái điều khiển đang vận chuyển 2.408 kg rau, củ quả các loại. Số hàng hoá trên không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật. Ảnh: Vi Thu- TTXVN 

TRONG TỈNH


Chiều 3.8, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp. Chỉ đạo việc tổng hợp, lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm, được đông đảo cử tri quan tâm để yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực tiếp giải trình, làm rõ. Các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ  quan chủ động phối hợp thực hiện tốt các công việc chuẩn bị cho kỳ họp... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoàng Biên.


Sáng 3.8, Giải cờ vua các nhóm tuổi thiếu niên - nhi đồng tranh Cúp Báo Hải Dương lần thứ VI năm 2018 bế mạc. Thị xã Chí Linh bảo vệ thành công ngôi vô địch. Giải đã thành công tốt đẹp. Các ván đấu tại giải năm nay diễn ra với chất lượng chuyên môn khá cao, xuất hiện nhiều kỳ thủ mới thi đấu xuất sắc bên cạnh những vận động viên đã khẳng định được trên tuổi từ những giải lần trước. Trong ảnh: Ban tổ chức trao Cúp vô địch cho đoàn vận động viên Chí Linh. Ảnh: Thành Chung


Sáng 3.8, Liên minh HTX tỉnh tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm. Từ nay tới cuối năm, Liên minh HTX tỉnh phấn đấu hướng dẫn thành lập mới từ 3-5 HTX, vận động kết nạp ít nhất 5 thành viên; đổi mới nội dung, phương thức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ HTX; giải ngân các dự án cho vay vốn hỗ trợ HTX... Tiếp tục triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào "Trách nhiệm, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX và Liên minh HTX, góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới". Trong  ảnh: Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh họp triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm. Ảnh: Trần Hiền

QUỐC TẾ



Ngày 3.8, tàu sân bay HMS Albion của Hải quân Hoàng gia Anh đã đến thủ đô Tokyo của Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ quân sự của London với khu vực mà nước này coi là quan trọng đối với an ninh toàn cầu. Trong thời gian cập cảng ở Tokyo, tàu chỉ huy hạm đội có trọng tải 22.000 tấn của Anh này sẽ cho phép người dân, quan chức Nhật Bản và lãnh đạo các công ty công nghiệp quốc phòng thăm quan. Thủy thủ đoàn khoảng 120 người của tàu sẽ tham gia huấn luyện các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Trong ảnh: Tàu sân bay HMS Albion của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 3.8, Ủy ban bầu cử Zimbabwe (ZEC) tuyên bố Tổng thống đương nhiệm Emmerson Mnangagwa thuộc đảng Liên minh Quốc gia châu Phi Zimbabwe- Mặt trận yêu nước (ZANU-PF) cầm quyền đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ở quốc gia miền nam châu Phi này. Theo kết quả kiểm phiếu, ông Mnangagwa giành được 2.460.463 phiếu bầu, chiếm 50,8% tổng số phiếu. Đối thủ lớn nhất là ông Nelson Chamisa thuộc Phong trào vì sự thay đổi dân chủ (MDC) đối lập nhận được 2.147.436 phiếu bầu. Trong ảnh: Tổng thống Zimbabwe bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Kwekwe ngày 30.7. Ảnh: EPA/TTXVN


Ngày 2.8, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo kỹ sư người Mỹ gốc Hoa Zheng Xiaoqing, 56 tuổi, đang đối mặt với các cáo buộc đánh cắp công nghệ có giá trị kinh tế lớn thuộc sở hữu tập đoàn General Electric (GE) của Mỹ và mã hóa dữ liệu có được vào một bức ảnh hòng che giấu cơ quan chức năng. Zheng hiện phải đối mặt với án phạt 250.000 USD, tối đa 10 năm tù và tiếp tục bị giám sát chặt chẽ trong 3 năm sau khi thụ án. Trong ảnh: Nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) áp giải kỹ sư Zheng Xiaoqing (phải) tới tòa án quận Albany. Ảnh: Times Union/TTXVN


Các nguồn tin y tế Yemen cho biết một vụ không kích xảy ra ngày 2/8 tại thành phố cảng Hodeidah khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 70 người bị thương. Một quan chức y tế giấu tên cho biết vụ không kích đã trúng một khu chợ cá đông người gần bệnh viện al-Thawra. Đây có thể chưa phải là con số thương vong cuối cùng vì hiện vẫn còn hàng chục người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Hầu hết những người bị thương là dân thường. Trong ảnh: Thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ không kích tại Hodeida ngày 2.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Tập đoàn công nghệ của Mỹ Apple Inc đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới có giá trị vốn hóa lên tới 1.000 tỷ USD. Tối 2/8 (giờ Việt Nam), cổ phiếu của "trái táo cắn dở" đã tăng 2,8% lên mức 207,05 USD/cổ phiếu. Trước đó, Apple đã công bố lợi nhuận của hãng đã tăng 30%, lên mức 11,5 tỷ USD trong quý vừa kết thúc, vượt qua mọi kỳ vọng bất chấp doanh số bán ra sản phẩm Iphone giảm nhẹ so với dự báo. Trong ảnh: Tại một gian hàng của Apple ở New York, Mỹ ngày 2.8. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 3.8