Sự kiện nổi bật ngày 3.7

03/07/2018 18:18

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào; Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 3.7.

TRONG NƯỚC


Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân; Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith và Phu nhân thăm Việt Nam. Ngày 3.7,tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 3.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6.2018 tập trung vào công tác xây dựng thể thế pháp luật và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác. Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã nghe Bộ Tư pháp trình bày báo cáo về tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh quý II năm 2018. Theo kế hoạch, các bộ phải xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thầm quyền 151 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh gồm 60 văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và 91 văn bản quy định chi tiết các luật chưa có hiệu lực. Tính đến ngày 30/6, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 93/151 văn bản. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 3.7, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 12 (khóa XI) nhằm thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Tờ trình về Dự thảo “Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII”; Tờ trình báo cáo tổng kết 4 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Tờ trình Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013-2018… Đồng chí TrươngThị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến dự và phát biểu. Trong ảnh: Đồng chí TrươngThị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ươngtrao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 3.7, Công an tỉnh Sơn La tổ chức họp báo công bố kết quả công tác đấu tranh 2 chuyên án 18-TN và 19-TN truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy tại các bản Tà Dê, Lũng Xá thuộc xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La). Theo đó, trong các ngày từ 27-30.6.2018, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh, Bộ Công an và chính quyền địa phương đã đấu tranh, tiêu diệt 2 mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa rồi chuyển các địa phương và đi nước ngoài tiêu thụ. Trong ảnh: Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN


Miền Bắc và miền Trung bộ đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt liên tục với nhiệt độ lên tới 40 - 41 độ C, khiến lượng bệnh nhân nhập viện tăng đột biến, đặc biệt là các đối tượng người già, trẻ em. Những ngày này, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đã chuẩn bị tối đa quạt điện, điều hòa, máy nổ công suất lớn đề phòng sự cố mất điện; bố trí nơi khám bệnh và phòng cho bệnh nhân đảm bảo thoáng mát, cung cấp nước uống miễn phí; giảm tối đa thời gian chờ khám cho người bệnh; phân luồng, cách ly, kiểm soát phòng nhiễm chéo bệnh dịch truyền nhiễm... Trong ảnh: Khoa Lão – Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) quá tải bệnh nhân cao tuổi nhập viện cấp cứu, điều trị các bệnh tim mạch, huyết áp, đột quỵ, hô hấp. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 3.7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI khai mạc hội nghị lần thứ 13. Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và  một số vấn đề quan trọng khác. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Sáng 3.7, Doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ Hương Nguyên - Taxi Thành Đông ra mắt dịch vụ G5 moto. Đây là dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hoá, bưu phẩm, bưu kiện bằng xe máy, tính tiền cước trên điện thoại di động. Trong ảnh: Doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ Hương Nguyên - Taxi Thành Đông ra mắt dịch vụ G5 moto. Ảnh: Nguyễn Lan

Ngày 3.7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Tôn (sinh năm 1989), Phạm Văn Tới (sinh  năm 1984) và Kiều Bá Toàn (sinh năm 1987, cùng trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách) về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Bước đầu cơ quan công an xác định từ đầu World Cup 2018 đến nay, số tiền cá độ bóng đá qua tài khoản của nhóm đối tượng này lên đến trên 23 tỷ đồng, riêng ngày 28.6 trên 7 tỷ đồng. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Đắc Tôn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đức Thịnh

QUỐC TẾ

Ngày 2.7, Tổng thống đắc cử Mexico Andres Manuel Lopez Obrador có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump và đề xuất sẽ kiềm chế tình trạng di cư sang Mỹ để đổi lấy sự hỗ trợ của Washington. Ông López Obrador cho biết, trong cuộc điện đàm, ông đã đề xuất xem xét một thỏa thuận toàn diện liên quan tới các dự án phát triển giúp tạo việc làm ở Mexico, qua đó có thể kiềm chế làn sóng di cư và cải thiện an ninh. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết hai bên cũng đã thảo luận về Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và khả năng có một thỏa thuận thương mại riêng giữa Mexico và Mỹ. Trong ảnh: Ông Andres Manuel Lopez Obrador (giữa) và phu nhân mừng chiến thắng sau khi kết quả tổng tuyển cử được công bố tại Mexico City ngày 1.7. Ảnh: EPA/TTXVN

Chính phủ Áo cảnh báo nước này có thể thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ biên giới quốc gia sau khi Đức lên kế hoạch hạn chế dòng người di cư trong khuôn khổ thỏa thuận nội bộ nhằm tránh xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị tại Berlin. Trong tuyên bố ngày 3.7, Chính phủ Áo nhấn mạnh nếu thỏa thuận đạt được tối 2.7 (giờ địa phương) nhận được sự phê chuẩn đầy đủ của Chính phủ Đức, chính quyền Vienna sẽ buộc phải triển khai các biện pháp nhằm tránh những điều bất lợi cho đất nước và người dân Áo. Trong ảnh: Người di cư tại khu vực biên giới Áo - Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 3.7, nhà chức trách Malaysia đã bắt giữ cựu Thủ tướng Najib Razak và thông báo sẽ buộc tội ông liên quan đến vụ bế bối thất thoát hàng tỷ USD tại Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) vào ngày 4.7. Trước đó, lực lượng đặc trách điều tra vụ bê bối 1MDB cũng thông báo đã phong tỏa 408 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 1,1 tỷ ringgit (272,4 triệu USD). Các tài khoản nói trên có liên quan tới 81 cá nhân và 55 công ty được cho là đã nhận tiền từ 1MDB. Trong ảnh (tư liệu): Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phát biểu với báo giới tại Putrajaya ngày 24.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Giới chức tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) tối 2.7 cho biết công tác chuẩn bị đưa 13 thành viên đội bóng thiếu niên bị kẹt 9 ngày qua trong hang động ngập nước Tham Luang ra khỏi hang, đang được xúc tiến sau khi đội cứu hộ tìm thấy họ vẫn còn sống. Tuy nhiên, công tác giải cứu đã bước sang giai đoạn khó khăn mới là làm sao có thể đưa các thành viên đội bóng ra ngoài an toàn. Trong ảnh: Lực lượng chuyển dây cáp vào bên trong hang Tham Luang để giải cứu các thành viên đội bóng mắc kẹt, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan ngày 2.7. Ảnh: THX/TTXVN


Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia của Indonesia cho biết một chiến dịch tìm kiếm cứu hộ đang được gấp rút tiến hành sau khi một phà chở 139 hành khách bị lật ngoài khơi bờ biển đảo Sulawesi, miền Trung nước này ngày 3.7. Giới chức địa phương xác nhận ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ lật phà này. Trong khi đó, truyền thông đưa tin chiếc phà nói trên bị ngập nước và chìm khi đang ở vị trí sát bờ. Chưa rõ có bao nhiêu người đã được cứu. Trong ảnh (tư liệu): Chuyển thi thể nạn nhân thiệt mạng trong một vụ chìm thuyền ở Sulawesi, Indonesia ngày 13.6. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 3.7