Sự kiện nổi bật ngày 31.8

31/08/2020 18:31

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; Dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch từ 10 giờ đêm 31.8... là những sự kiện nổi bật ngày 31.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 31.8, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; công tác phòng chống dịch COVID-19, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 8 tháng đầu năm 2020. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Đức - TTXVN


Ngày 31.8, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng đã có cuộc làm việc với đại diện UBND tỉnh Thái Nguyên cùng một số tỉnh miền núi phía Bắc về tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính. Trong ảnh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thăm quan Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên – TTXVN


Ngày 31.8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2020. Thứ trưởng Tài chính Trần Xuân Hà cho biết dù tình hình được cải thiện song tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nói chung và vốn nước ngoài ở các địa phương còn thấp, nếu không có giải pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn thì đến cuối năm tỷ lệ vẫn sẽ không tăng nhiều.Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 27.8, tỷ lệ giải ngân vốn đã tăng lên mức 21,86% dự toán được các địa phương giao, tăng 9,14% so với số liệu đã báo cáo tại thời điểm Hội nghị giải ngân ngày 25.6.2020. Đối với nguồn vốn trung ương cho các địa phương vay lại, tỷ lệ giải ngân 8 tháng cũng mới chỉ đạt 29,3% dự toán được các địa phương giao. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN


Chiều 31.8, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ khởi động Cổng dữ liệu quốc gia tại địa chỉ: Data.gov.vn. Cổng dữ liệu quốc gia là điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu trên mạng Internet phục vụ việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước; cung cấp các tài liệu, dịch vụ, công cụ, ứng dụng xử lý, khai thác dữ liệu được công bố bởi các cơ quan nhà nước. Trong ảnh: Lễ ký kết biên bản hợp tác về thúc đẩy dữ liệu mở trên cổng dữ liệu quốc gia. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Khoảng 10 giờ 30 ngày 31.8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi xe nằm trên quốc lộ 1 (đoạn ngay góc vòng xoay Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 1, thuộc huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Vụ hỏa hoạn đã khiến 12 xe ô tô các loại như xe bus, xe tải, xe đầu kéo... bị thiêu rụi trơ khung. Theo các nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên, lửa bất ngờ bùng lên tại xe bus nằm trong bãi xe. Lửa nhanh chóng lan nhanh sang nhiều xe khác đang đỗ ở đây, khiến cả khu vực chìm trong khói lửa. Do đám cháy lan nhanh nên những nỗ lực dập lửa của lực lượng tại chỗ không thành. Chủ bãi xe và các công nhân đã nhanh chóng di dời nhiều xe khác trong bãi ra ngoài. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thành Chung – TTXVN


Ngày 31.8, Công an huyện Sông Mã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La), Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) và Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương bắt giữ đối tượng Cà Văn Đe (tên gọi khác Cà Văn Le, sinh năm 1976, trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm khoảng 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô và một số vật chứng liên quan khác. Trong ảnh: Đối tượng Cà Văn Đe và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN


Ngày 31.8, Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện một kho hàng lậu với quy mô rất lớn tại đường Phú Định, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị đem ra thị trường tiêu thụ. Hiện toàn bộ lô hàng đã bị niêm phong để tiếp tục xử lý theo quy định. Kiểm tra kho hàng trên, cơ quan chức năng phát hiện tại đây đang chứa gần 8.000 mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, hàng gia dụng; đáng chú ý có cả các thực phẩm như chân vịt ngũ vị, viên nén sữa chua. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ mua bán với trị giá khoảng 800 triệu đồng. Trong ảnh: Nhiều loại nước hoa không rõ nguồn gốc bị phát hiện tại kho hàng. Ảnh: Thành Chung – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 31.8, các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP Hải Dương và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo từ 22 giờ ngày 31.8 dừng hoạt động của tất cả các chốt kiểm soát dịch tại TP Hải Dương và một số địa phương trong tỉnh. Nhất trí chủ trương nới dần các biện pháp cách ly y tế tại TP Hải Dương, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cho phép một số dịch vụ như ăn uống, cắt tóc... được hoạt động trở lại. Các hoạt động kinh doanh phải thực hiện nghiêm ngặt các điều kiện, biện pháp phòng chống dịch như bảo đảm không gian thông thoáng, giãn cách chỗ ngồi, lập danh sách khách hàng, hạn chế tối đa sử dụng điều hòa... Tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định cấm tụ tập trên 20 người ở nơi công cộng khi chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng; thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường. Chưa cho phép một số dịch vụ không thiết yếu như karaoke, quán games, phòng tập gym, rạp chiếu phim... hoạt động. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Hải Dương. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 31.8, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia Lộc nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lộc đến công tác tại Ban Pháp chế HĐND tỉnh từ ngày 28.8 để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cũng đã trao Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Kim Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Phạm Quang Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy Kim Thành, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, từ ngày 31.8. Chiều cùng ngày, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Sơn trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Phong, Trưởng Phòng Khám - quản lý sức khoẻ cán bộ (Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh) giữ chức Phó Ban Thường trực Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh từ ngày 1.9 (thời hạn 5 năm). Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao quyết định điều động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Khắc Toản. Ảnh: Trung Thu


Sáng 31.8, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Hải Dương đại diện hội sở chính trao 1 tỷ đồng cho tỉnh để phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận số tiền hỗ trợ trên. Trước đó, Vietcombank chi nhánh Hải Dương đã trao hơn 200 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ tỉnh, TP Hải Dương và các địa phương khác để phòng chống dịch. Trong ảnh: VietcomBank trao 1 tỷ đồng hỗ trợ Hải Dương chống dịch. Ảnh: PV


Chiều 31.8, hai Trường THCS Lê Quý Đôn và Ngọc Châu (TP Hải Dương) tổ chức bốc thăm giáo viên chủ nhiệm lớp 6 năm học 2020-2021 trước sự chứng kiến của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, chính quyền địa phương, ban đại diện hội cha mẹ học sinh, phụ huynh các lớp 6. Trước đó, 2 trường đã thực hiện việc chia lớp ngẫu nhiên bằng phần mềm trên máy tính, bảo đảm cân bằng sĩ số sắp theo vần a, b, c và tỷ lệ nam, nữ. Đây là năm học đầu tiên TP Hải Dương thực hiện chia lớp bằng phần mềm và bốc thăm giáo viên ngẫu nhiên đối với lớp 1 và lớp 6 nhằm tạo sự công bằng, khách quan, khắc phục tình trạng chọn lớp, chọn thầy cô. Trong ảnh: Các giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn thực hiện bốc thăm chủ nhiệm lớp 6. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ


Ngày 31.8, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về quyết định từ chức bất ngờ của mình. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nhật đã thảo luận về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên những năm 1970 - 1980 và đại dịch COVID-19. Thủ tướng Abe khẳng định liên minh giữa hai nước sẽ vẫn duy trì kể cả sau khi ông từ chức. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của ông Abe với một nhà lãnh đạo nước ngoài, kể từ sau quyết định từ chức vì lý do sức khỏe. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo trong cuộc gặp tại New York, Mỹ ngày 25.9.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 31.8, Ủy ban Bầu cử nhà nước Montenegro đã công bố kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua với vị trí dẫn đầu thuộc về Đảng Dân chủ xã hội (DPS) cầm quyền. Với 98% số phiếu được kiểm, Đảng DPS đã giành được 35% số phiếu bầu, tiếp sau là liên minh đối lập "Vì tương lai Montenegro" - với 32,5% số phiếu ủng hộ. Hai vị trí tiếp theo thuộc về hai đảng đối lập khác với số phiếu bầu lần lượt là 12,5% và 5,5%. Trong ảnh: Tổng thống Montenegro đồng thời là lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội (DPS) cầm quyền Milo Djukanovic phát biểu với báo giới sau cuộc bầu cử Quốc hội tại Podgorica ngày 31.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 30.8, quân đội Ai Cập thông báo đã tiêu diệt 77 phần tử khủng bố “takfiri” ở Bắc Sinai, miền Đông Bắc nước này đồng thời xóa sổ 317 hang ổ và các kho chứa chất nổ trong khoảng thời gian từ ngày 22.7-30.8. Theo người phát ngôn của quân đội Ai Cập, trong các chiến dịch quân sự ở khu vực trên, đã có 3 sỹ quan và 4 binh sĩ hy sinh hoặc bị thương. Trong khi đó, có 2 trong số 77 đối tượng khủng bố bị tiêu diệt là những phần tử cực kỳ nguy hiểm. Trong ảnh: Cảnh sát Ai Cập tuần tra tại El-Arish, thủ phủ tỉnh Bắc Sinai. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 31.8