Sự kiện nổi bật ngày 31.7

31/07/2018 19:19

Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Uỷ ban Kinh tế Nhật - Việt; Huyện ủy Gia Lộc, Cẩm Giàng tổ chức công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ... là những sự kiện nổi bật ngày 31.7.

TRONG NƯỚC 


Ngày 31.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu Uỷ ban Kinh tế Nhật - Việt thuộc Liên đoàn Các tổ chức Kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN), do ông Kuniharu Nakamura, Chủ tịch Uỷ ban kiêm Chủ tịch Tập đoàn Sumitomo làm Trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Keidanren là liên đoàn kinh tế lớn nhất Nhật Bản, thành viên gồm 1.340 doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản, 109 hiệp hội công nghiệp toàn quốc và 47 tổ chức kinh tế tầm khu vực và địa phương. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quangchụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Uỷ ban Kinh tế Nhật - Việt thuộc Liên đoàn Các tổ chức Kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN). Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN


Sáng 31.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018. Liên quan đến các tiêu cực tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua tại một địa phương gây bức xúc dư luận, Thủ tướng cho rằng, sự cố này đã gây ảnh hưởng lớn đến niềm tin xã hội. Do đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý rốt ráo, quyết liệt.  “Không phải Chính phủ vì bệnh thành tích mà bỏ qua việc này. Chúng tôi sẽ xem xét việc thi PTTH và thi Đại học một cách nghiêm túc để kết luận những vấn đề đặt ra tại phiên họp này rõ ràng, để yên dân”. Tại Phiên họp,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 31.7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo nước Cộng hòa Argentina Jorge Faurie đang thăm chính thức Việt Nam.  Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi Argentina là đối tác quan trọng ở Mỹ Latinh và thời gian qua, quan hệ hợp tác hai bên phát triển rất tốt đẹp.Trước đó, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Cộng hòa Argentina Jorge Faurie. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo nước Cộng hòa Argentina Jorge Faurie. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN


Chiều 31.7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến thăm hỏi động viên và tặng quà một số hộ gia đình bị mất nhà cửa trong vụ sạt lở tại khu vực tổ 26, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Trước đó khoảng 20 giờ tối 30.7, tại khu vực tổ 26, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, sạt lở đất đã khiến 4 nhà dân tại bờ phải sông Đà bị đổ sập hoàn toàn xuống sông, 8 ngôi nhà khác trong tình trạng bị sập một phần. Hiện nay, tổng số nhà trong tình vùng nguy hiểm là 22 hộ dân. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi người dân tổ 25, 26, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN


Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội), hiện nước đã tràn vào nhà 2.349 hộ của 10 xã, thị trấn; các thôn Yên Trình, Thuần Lương (xã Hoàng Văn Thụ) bị cô lập. Đã có gần 1.300 ha lúa, hơn 260 ha rau màu, 555 ha nuôi trồng thủy sản, 164 ha cây ăn quả bị thiệt hại do mưa lũ; 170 m2 nhà ở, gần 1.500 m tường bao, 3.300 m đường giao thông bị sạt lở, đổ sập; gần 9.400 m kênh, mương bị hư hỏng, gần 9.500 đoạn đê, hồ, đập bị sạt lở; hỏng 33 cây cầu, đập; chết 339 con gia súc; chết và thất lạc hơn 49.000 con gia cầm; sập đổ gần 4.900m2 chuồng trại…Trong ảnh: Mực nước dâng cao khiến hơn 800 hộ dân xã Nam Phương Tiến ngập trong nước lụt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 7 ước đạt 2,85 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 7 tháng năm 2018 đạt 22,2 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong số này, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 11,6 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2017; thuỷ sản ước đạt 4,63 tỷ USD, tăng 6,3%; các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,03 tỷ USD, tăng 12,3%...Trong ảnh: Chế biến cá tra xuất khẩu tại Công ty Hùng Cá, TP Cao Lãnh. Ảnh: An Hiếu – TTXVN


Ngày 31.7, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa 4 xe ô tô trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai khiến 1 người chết, 11 người bị thương.Theo thông tin ban đầu, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 31.7, xe tải biển kiểm soát 75C - 006.85 lưu thông trên Quốc lộ 1A, theo hướng từ Bình Thuận đi TP Hồ Chí Minh. Khi đến địa phận xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), chiếc xe tải đâm mạnh vào đuôi xe khách 16 chỗ ngồi, biển kiểm soát 51B - 051.47 đang lưu thông cùng chiều. Bị tông từ phía sau, chiếc xe khách 16 chỗ tiếp tục lao lên đâm vào xe ô tô7 chỗ và một xe tải khác lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 1 người ngồi trên xe khách tử vong tại chỗ, 11 người khác ngồi trên xe khách và xe tải bị thương. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Sáng 31.7, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định chuẩn y kết quả bầu đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lộc giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Gia Lộc khóa XXV nhiệm kỳ 2015-2020, thay đồng chí Phạm Quang Hưởng nghỉ hưu theo chế độ; trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Trần Văn Hảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính đến công tác tại Huyện ủy Cẩm Giàng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng khóa XXV nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 1.8, thay đồng chí Vũ Hồng Khiêm trước đó đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động giữ chức Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu đồng chí Nguyễn Khắc Toản giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Gia Lộc. Ảnh: Ngọc Hùng.


Chiều 31.7, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Đoàn giám sát Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam làm việc với tỉnh ta về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Tài chính, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Công an phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Danh Trung


Sáng 31.7, hơn 200 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư, lãnh đạo các đơn vị và cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Trong ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Tú


Sáng 31.7, Thị đoàn Chí Linh tổ chức Hội thi “Nhịp điệu ngày hè” với sự tham gia của 19 đội đến từ 19 phường, xã trên địa bàn. Các đội trải qua 2 phần thi gồm: vũ điệu tuổi trẻ với các tiết mục nhảy truyền thống kết hợp với hiện đại và tuyên truyền các ca khúc cách mạng. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải nhất cho đội xã Tân Dân. Ảnh: Minh Nguyên


Ngày 31.7, đại diện Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đơn vị đã bắt được Lê Thị Hạnh (45 tuổi, ở thôn Đồng Bửa, xã Thanh Bính, Thanh Hà) sau nhiều tháng lẩn trốn. Hạnh bị bắt khi đang thuê trọ tại một căn hộ ở quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) và định tìm cách trốn đi nước ngoài. Trước khi bỏ trốn, bằng nhiều thủ đoạn, Hạnh đã lừa đảo chiếm đoạt của người dân nhiều tỷ đồng. Trong ảnh: Đối tượng Lê Thị Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Ngày 30. 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đang ở thăm Washington đã có cuộc thảo luận sâu rộng, trong đó chia sẻ đồng quan điểm về nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm. Về vấn đề di cư, Tổng thống Trump đánh giá cao chính sách nhập cư của Chính phủ Italy, khuyến khích các nước châu Âu hành động theo hướng này. Về vấn đề thương mại, hai lãnh đạo bày tỏ thái độ hoài nghi với thương mại tự do. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ở Washington DC., Mỹ ngày 30.7. Ảnh: EPA/TTXVN



Hai miền Triều Tiên ngày 31.7 đã tiến hành cuộc đàm phán quân sự cấp Tướng tại làng đình chiến Panmunjom bên phía Hàn Quốc, nhằm thảo luận các biện pháp thực thi thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 vừa qua, giảm căng thẳng và thúc đẩy quan hệ liên Triều. Thiếu tướng Kim Do-gyun dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc gồm 5 người trong khi trưởng đoàn bên phía Triều Tiên là Trung tướng An Ik-san. Trong ảnh: Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc, Thiếu tướng Kim Do-gyun (phải) và Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên, Trung tướng An Ik-san tại cuộc gặp ở làng đình chiến Panmunjom ngày 31.7. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Sáng 31.7, các hoạt động cứu hộ những người mắc kẹt trên núi Rinjani do trận động đất xảy ra hôm 29/7 đã được nối lại. Ba trực thăng đã được điều đến khu vực này để sơ tán những người còn mắc kẹt tại đây. Giới chức địa phương ước tính có khoảng 560 người bị mắc kẹt tại núi Rinjani khi xảy ra động đất, đa số họ là người nước ngoài, cùng một số hướng dẫn viên và người khuân vác địa phương. Đến chiều 30.7, đã có 543 du khách được sơ tán từ bên trong Công viên Quốc gia Mount Rinjani, trong đó có 189 nhà leo núi người nước ngoài, 173 nhà leo núi địa phương, 31 hướng dẫn viên và 150 người khuân vác. Trong ảnh: Những người mắc kẹt sơ tán xuống núi Rinjani ở Lombok, Indonesia sau khi được giải cứu ngày 30.7. Ảnh: EPA/TTXVN




(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 31.7