Sự kiện nổi bật ngày 3.11

03/11/2018 19:46

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp đoàn học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc năm học 2017-2018; Chính phủ họp Phiên thường kỳ tháng 10... là những sự kiện nổi bật ngày 3.11.

TRONG NƯỚC



Chiều 3.11, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật đoàn học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc năm học 2017-2018. Cùng tham dự cuộc gặp mặt có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước; các thầy giáo, cô giáo cùng hơn 50 học sinh, sinh viên đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, những tấm gương người tốt, việc tốt trên khắp mọi miền đất nước. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sáng 3.11, Chính phủ đã họp Phiên thường kỳ tháng 10 với nội dung trọng tâm là đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng năm 2018, thống nhất những biện pháp triển khai trong những tháng cuối năm nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch cả năm 2018 mà Quốc hội giao. Mở đầu Phiên họp, đánh giá chất lượng trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đã có sự cố gắng lớn của các bộ trưởng, trưởng ngành để đáp ứng yêu cầu của Quốc hội, cử tri và quốc dân đồng bào. Đề cập đến kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6, Thủ tướng nêu rõ: kết quả lấy phiếu dù là thấp hay cao đều thôi thúc Chính phủ hành động tốt hơn, đề cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Quốc hội theo hướng phát huy ưu điểm, nhanh chóng khắc phục khuyết điểm, tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Ngày 3.11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ kỷ niệm 110 năm Trường Bưởi – Chu Văn An (1908-2018) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba. Trong không khí xúc động và tự hào, Chủ tịch Quốc hội thân ái gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, học sinh của trường những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho Trường THPT Chu Văn An vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các em học sinh trường Trường Bưởi - Chu Văn An tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Nằm trong chuỗi hoạt động Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất năm 2018 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức, sáng 3.11, tại vị trí cột mốc Ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia đã diễn ra Lễ chào cột mốc và chứng kiến tuần tra chung 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Thông qua hoạt động phối hợp tuần tra, lực lượng bảo vệ biên giới của ba tỉnh Attapeu (Lào), Rattanakiri (Campuchia) và Kon Tum (Việt Nam) có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhau, tin cậy, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhận thức đúng đắn về đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới. Trong ảnh: Hoạt động tuần tra chung giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước Việt Nam- Lào-Campuchia sẽ được duy trì luân phiên. Ảnh: Quang Thái-TTXVN



Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 10 do Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức, ngày 3.11, tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc các đoàn về tham dự ngày hội đã trình diễn, giới thiệu, trích đoạn các lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống độc đáo, đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc. Trong ảnh: Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu trích đoạn nghi lễ Tết nhảy của đồng bào Dao quần Chẹt. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN



Ngày 3.11, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) đã tổ chức lễ ra mắt và triển khai ứng dụng công nghệ bảo hiểm tự động đầu tiên tại Việt Nam với tên gọi LIAN. LIAN là ứng dụng di động trên nền tảng iOS/Android nhằm giúp cho mọi đối tượng tìm hiểu, đăng ký các gói bảo hiểm của Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) nhằm bảo vệ cá nhân, gia đình và các nghĩa vụ cộng đồng, như: Bảo hiểm Cháy - Nổ; Bảo hiểm Trọn gói Hộ gia đình; Bảo hiểm Lái xe; Bảo hiểm Du lịch; Bảo hiểm Học tập. Trong ảnh: Nhân viên tư vấn VASS đang hướng dẫn cách cài đặt và đăng nhập ứng dụng LIAN tại ngày hội khởi nghiệp. Ảnh: Thế Anh-TTXVN



Ngày 3.11, chính quyền 5 huyện Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam, Bác Ái và Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) tổ chức cấp phát hơn 1.100 tấn gạo cứu đói cho 16.818 hộ, với 74.226 nhân khẩu do tác động của hạn hán. Theo đó, mỗi nhân khẩu được cấp 15 kg gạo để sử dụng trong 1 tháng. Toàn bộ số lượng gạo được cấp phát kịp thời, đúng đối tượng, đủ số lượng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận. Trong ảnh: Cán bộ xã Phước Nam, huyện Thuận Nam cân gạo cấp phát cho người dân. Ảnh: Công Thử – TTXVN

TRONG TỈNH




Sáng 3.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp mặt, đối thoại với sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Tại buổi gặp mặt, đại diện sinh viên và lãnh đạo các sở, ngành cùng trao đổi nhiều nội dung như: các biện pháp, giải pháp nhằm hỗ trợ sinh viên, học sinh có việc làm đúng chuyên ngành sau tốt nghiệp; các cơ chế, chương trình hỗ trợ sinh viên xuất khẩu lao động; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường... Phát biểu bế mạc buổi gặp mặt, đối thoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận ý kiến của sinh viên, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo TP Hải Dương, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh tiếp thu, giải quyết sớm những ý kiến, kiến nghị của sinh viên. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí cam kết tỉnh Hải Dương sẽ tiếp nhận, bố trí công tác theo nhu cầu của sinh viên, trước hết là ở các đơn vị y tế công lập tuyến tỉnh đối với những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi các trường đào tạo bác sĩ y khoa... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận buổi gặp mặt, đối thoại. Ảnh: Thành Chung



Sáng 3.11, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VIII tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao Hải Dương tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 diễn ra từ ngày 17.11 – 10.12. Đoàn thể thao Hải Dương dự đại hội có 17 người là lãnh đạo đoàn, nhân viên phục vụ, 42 chuyên gia, huấn luyện viên và 200 vận động viên. Tại đại hội lần này, Đoàn thể thao Hải Dương tham dự 20 trong tổng số 36 môn trong chương trình thi đấu với mục tiêu giành 22-25 huy chương vàng, 19-20 huy chương bạc, 25-28 huy chương đồng. Hải Dương phấn đấu nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố, ngành mạnh nhất tại đại hội. Trong ảnh: Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu nhận nhiệm vụ và thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tỉnh giao. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ



Ngày 2.11, Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta cho biết trong hơn 2 tháng qua đã có 7,37 triệu người dân Cuba, tức hơn 64% dân số, đã tham gia các cuộc họp đóng góp ý kiến cho dự thảo Hiến pháp mới. Phát biểu trên truyền hình tối cùng ngày, ông Acosta cho biết tại gần 112.000 cuộc họp lấy ý kiến đã được tổ chức cả trong và ngoài nước, đã có hơn 1,44 triệu người tham gia đóng góp ý kiến, trong đó có 659.500 đề xuất về nội dung dự thảo, gồm 560.000 đề xuất điều chỉnh, 27.000 đề xuất bổ sung, 38.500 đề xuất hủy bỏ và 34.000 đề nghị làm rõ nội dung. Trong ảnh: Người dân Cuba tham gia buổi tham vấn quần chúng về bản dự thảo Hiến pháp tại thủ đô La Habana. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 2.11, một đoàn người di cư khoảng 1.500 người, chủ yếu là người El Salvador đã vượt sông Suchiate, biên giới tự nhiên giữa Guatemala và Mexico, trở thành đoàn di cư thứ 3 trong vòng một tháng vào lãnh thổ Mexico với đích đến cuối cùng là Mỹ. Khác với đoàn người di cư thứ 2 gồm hơn 2.000 người, đoàn di cư lần này không bị lực lượng cảnh sát Mexico chặn lại hay can thiệp. Hiện tại đoàn người di cư đầu tiên, xuất phát từ ngày 13.10 tại Honduras đã tới gần biên giới Mexico và Mỹ. Trong ảnh: Đoàn người di cư vượt sông Suchiate để tới Ciudad Hidalgo, Mexico, trong hành trình tới Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN



Người đứng đầu lực lượng tìm kiếm, cứu hộ Indonesia, ông Muhammad Syaugi, ngày 3.11 cho biết các thợ lặn đã thông báo phát hiện thân và động cơ máy bay Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu JT 610 của hãng hàng không Lion Air ở đáy biển, trong khi hệ thống định vị thu được tín hiệu có khả năng phát ra từ bộ thu âm buồng lái. Phát biểu với báo giới ở thủ đô Jakarta, ông Syaugi nêu rõ ông đã nhận được thông tin từ một số thợ lặn về việc họ nhìn thấy thân máy bay. Hệ thống định vị đã thu được một tín hiệu "ping" nhỏ có thể từ hộp đen máy bay. Cũng trong ngày 3.11, truyền thông Indonesia đưa tin một thợ lặn giàu kinh nghiệm tham gia đội tìm kiếm máy bay đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm và trục vớt thi thể các nạn nhân xấu số và mảnh vỡ trong vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX 8. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ Indonesia chuyển thi thể nạn nhân vụ tai nạn máy bay Lion Air JT 610 tại cảng Tanjung Priok ở Jakarta. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 3.11