Sự kiện nổi bật ngày 30.9

30/09/2018 17:20

Tổng Bí thư dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, UBND TP Hải Dương tổ chức hội nghị cụm đô thị đồng bằng sông Hồng năm 2018... là những sự kiện nổi bật ngày 30.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 30.9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nhân dịp khai giảng Năm học mới 2018 - 2019, Tổng Bí thư mong các cô giáo, thầy giáo và sinh viên của Học viện, trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống của một trường đại học anh hùng, ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu sáng tạo, thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu "Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng, để tiến bộ mãi", phấn đấu trở thành một trường Đại học kiểu mẫu về nghiên cứu khoa học – công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ động thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp “trồng người” trong giai đoạn mới. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan các gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp tại lễ khai giảng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có các buổi hội kiến với  đồng chí José Ramón Machado Ventura, Bí thư thứ hai Trung ương Đảng Cộng sản và Salvador Valdés, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Trong ảnh: Đồng chí Salvador Valdés Mesa tiếp đồng chí Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Vũ Hà - TTXVN


Từ 8 giờ ngày 30.9, Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) bắt đầu phát số thứ tự bán vé tàu Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Khách mua vé tàu có thể đặt số thứ tự qua tin nhắn điện thoại theo cú pháp: GASG TEN XXXX gửi 8377. Trong đó, TEN là tên người mua vé, viết liền, không dấu, XXXX là 4 ký tự cuối giấy tờ tùy thân. Theo kế hoạch, ga Sài Gòn mở bán vé tàu lúc 8 giờ ngày 1.10 và từ 7 giờ đến 22 giờ kể từ ngày 2.10. Mỗi ngày, ga này sẽ cấp 1.500 số thứ tự và cấp liên tục đến hết 7.500 số để khách mua vé trong 5 ngày (1.10-5.10). Lưu ý, mỗi số thứ tự mua không quá 4 vé. Trong ảnh: Hành khách nhắn tin qua điện thoại lấy số thứ tự để mua vé tàu Tết vào ngày 1.10. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN


Ngày 30.9, tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tổ chức Diễn tập phòng ngừa ứng phó với thiên tai, bão lũ năm 2018 nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng trong việc chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai, thảm họa cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và cộng đồng vùng trọng điểm thiên tai, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Trong ảnh: Lực lượng xung kích chữ thập đỏ phối hợp với lực lượng dân quân xã tổ chức cứu đuối và sơ cứu người đuối nước. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Ngày 30.9, tại quận 7, TP Hồ Chí Minh, hơn 10.000 người tham gia chương trình chạy bộ Fun run gây quỹ từ thiện lần thứ 18 do Hiệp hội Các doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam tổ chức. Đường chạy 5 km được chia thành 3 nội dung nam, nữ và thiếu niên thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn thành phố và các doanh nghiệp tạo được nguồn quỹ hơn 1 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện. Trong ảnh: Người tham gia chạy bộ về đích. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 30.9, UBND TP Hải Dương tổ chức hội nghị cụm đô thị đồng bằng sông Hồng năm 2018 với chủ đề "Phát triển đô thị xanh, thông minh", thu hút đại diện của 15 đô thị trong cụm tham gia. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái mong muốn nhân hội nghị này, đại diện các đô thị đề xuất những giải pháp mới để giải quyết những bất cập nảy sinh ở các khu đô thị hiện nay. Đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ nhau xây dựng, quản lý đô thị. Xây dựng chính sách phát triển đô thị liên vùng, bảo đảm các đô thị trong cụm phát triển hài hòa, bền vững. Trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển đô thị văn minh, hiện đại. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đô thị của Hải Dương tích cực học hỏi kinh nghiệm xây dựng, quản lý của các đô thị trong vùng... Trong ảnh Hội nghị thu hút 15 đô thị trong vùng tham gia.Ảnh: Hải Minh


Sáng 30.9, Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 - 2023 và kỷ niệm 15 năm thành lập. Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh được thành lập năm 2003 với 40 hội viên. Đến nay, hội có 135 hội viên tham gia sinh hoạt. Nhiệm kỳ vừa qua, hội duy trì tổ chức gặp mặt, giao lưu hữu nghị nhân vào dịp các ngày lễ, Tết của Việt Nam và Đức. Các hội viên là người Đức đã vận động Tổ chức Mison Bolzano Brixen (Italia) ủng hộ hơn 6 tỷ đồng xây dựng trụ sở làm việc của Hội Người mù tỉnh và Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục, dạy nghề và tạo việc làm... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ


Ngày 30.9, người phát ngôn cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết, số người thiệt mạng do trận động đất kèm theo sóng thần tại tỉnh Trung Sulawesi của nước này đã tăng lên 832 người và con số thương vong có thể còn tăng cao hơn. Theo nguồn tin trên, cho đến nay, hầu hết số người thiệt mạng đều được ghi nhận tại Palu, hai ngày sau khi những đợt sóng cao 1,5 mét tràn vào thành phố có 350 nghìn dân trên đảo Sulawesi. Trong ảnh: Một tòa nhà bị đổ sập sau trận động đất kèm theo sóng thần ở Sulawesi, Indonesia ngày 30.9.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 29.9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc gặp thứ 2 với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong chuyến thăm chính thức Berlin để cùng thảo luận các vấn đề song phương và quốc tế hai nước cùng quan tâm. Tại buổi làm việc, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các biện pháp thúc đẩy, tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước. Thủ tướng Merkel tuyên bố Berlin sẽ tăng cường hợp tác với Ankara trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng và an ninh, bất chấp những khác biệt chính trị giữa hai nước trong một số vấn đề. Trong ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin ngày 28.9.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 29.9, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem đã kêu gọi các lực lượng của Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ ngay lâp tức rút quân khỏi lãnh thổ Syria mà không kèm bất kỳ điều kiện nào. Ngoại trưởng al-Moualem lên án các lực lượng của Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trên lãnh thổ Syria là “các lực lượng chiếm đóng” và không được Chính phủ Syria chào đón. Ông nhấn mạnh các lực lượng nước ngoài này “sẽ được đối xử một cách tương xứng”. Trong ảnh: Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại thị trấn Azaz, miền Bắc Syria ngày 29.1.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 30.9, người dân Macedonia đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc đổi tên nước thành CH Bắc Macedonia, mở đường cho việc nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) thông qua việc thực hiện thỏa thuận đạt được với Hy Lạp mới đây liên quan tranh cãi về vấn đề tên nước. Trong ảnh: Người dân Macedonia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về đổi tên nước tại Strumica ngày 30.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 30.9, bão Trami tiếp tục di chuyển gần hơn tới đảo Kyushu, miền Tây Nam Nhật Bản, sau khi quét qua gần quần đảo Okinawa khiến hàng chục người bị thương và làm tê liệt hệ thống giao thông tại khu vực này. Dự báo, bão sẽ đổ bộ vào miền Tây Nhật Bản vào chiều tối ngày 30.9, gây mưa to và gió lớn trên diện rộng, kéo theo nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt tại tỉnh Kagoshima và Chiba. Trong ảnh: Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Trami tại Okinawa, Nhật Bản ngày 29.9.2018. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 30.9