Sự kiện nổi bật ngày 30.9

30/09/2020 18:56

Thủ tướng phát lệnh khởi công dự án cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45; Tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V... là những sự kiện nổi bật ngày 30.9.

TRONG NƯỚC


Sáng 30.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh khởi công dự án cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Cùng ngày, 2 dự án khác của tuyến cao tốc quan trọng này cũng được khởi công là đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết tại tỉnh Bình Thuận và đoạn Phan Thiết-Dầu Giây tại tỉnh Đồng Nai. Ba dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 37.000 tỷ đồng, sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác (dự kiến cuối năm 2022) cùng với các dự án thành phần khác sẽ từng bước hình thành tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông hiện đại, có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc đồng loạt triển khai các dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông trong ngày 30.9 và tiếp tục thúc đẩy việc khởi công 5 dự án còn lại vào tháng 10 tới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành giao thông. Khi hoàn thành, cả nước sẽ có gần 2.000 km cao tốc. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 30.9, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Chương trình gặp mặt “Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế Đảng”. Tham dự Chương trình có: nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Sáng 30.9, Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế ASEAN diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại Hà Nội. Đây là sự kiện cấp Bộ trưởng được tổ chức hàng năm trong khuôn khổ hợp tác APEC về phụ nữ và kinh tế. Tại điểm cầu Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam chủ trì diễn đàn. Với chủ đề “Thúc đẩy hệ sinh thái hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ”, Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2020 là cơ hội để các nền kinh tế chia sẻ về những nỗ lực, đồng thời đề xuất các sáng kiến nhằm phục hồi kinh tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó chú ý tới phụ nữ là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong ảnh: Quang cảnh Diễn đàn tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Vào lúc 24 giờ ngày 29.9, Tập đoàn Trung Nam (Trungnam Group) đã hoàn tất đóng điện Trạm biến áp và đường dây 220/500kV kết hợp Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam công suất 450 MW tại thôn Quán Thẻ, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận). Theo Trungnam Group, việc hoàn thành dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là ngoài việc khai thác hơn 1 tỷ kWh – tương đương 1GWh điện từ nguồn năng lượng tái tạo, dự án còn góp phần giải tỏa công suất lưới điện cho cả vùng duyên hải Nam Trung bộ; giải tỏa công suất các nhà máy năng lượng tái tạo tại khu vực tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận, tránh tình trạng giảm phát nguồn điện như trong thời gian vừa qua. Đây là một dự án cấp thiết, mang tính chiến lược nhằm phục vụ phát triển hệ thống truyền tải điện của tỉnh Ninh Thuận cũng như khu vực lân cận và xa hơn là toàn bộ hạ tầng truyền tải điện quốc gia. Trong ảnh: Tập đoàn Trung Nam đóng điện thành công Trạm biến áp và đường dây 220/500kV kết hợp điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam. Ảnh: Công Thử - TTXVN


Ngày 30.9, tại Hà Nội, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thuỷ, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội, Công an Phú Thọ phát hiện, thu giữ 15 phương tiện khai thác, vận chuyển 500.000 m3 cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa bàn giáp ranh giữa Hà Nội và Phú Thọ. Các phương tiện bị thu giữ gồm: 2 tàu cuốc, 2 tàu sang mạn, 4 tàu hút, 4 tàu chở, 3 tàu hút đang bơm cát lên bãi của dự án Nhà máy gạch của Doanh nghiệp tư nhân TĐ ở phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cùng 46 thuyền viên, người có liên quan. Trong ảnh: Cán bộ Cục Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra người và phương tiện khai thác cát trái phép. Ảnh: TTXVN


Sáng 30.9, xe container 51C - 411.93 kéo theo rơ-mooc 51R - 103.81 do tài xế Hà Văn Sỹ (39 tuổi, quê Yên Bái) điều khiển, khi đi qua trạm thu phí BOT Thuận Phú (thuộc địa bàn ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) khoảng 30 m thì phần đầu xe bất ngờ bốc cháy, tài xế nhanh chóng nhảy ra ngoài. Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh Bình Phước đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau gần 30 phút chữa cháy, các chiến sĩ phòng cháy đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, tuy nhiên, phần đầu xe container đã bị lửa thiêu rụi. Trong ảnh: Phần đầu xe container bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Tất Thành – TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 30.9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh lần thứ V. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả phong trào TĐYN của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, những nguyên nhân gây hạn chế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy định hướng nhiệm vụ tổng quát và các giải pháp quan trọng của phong trào TĐYN toàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững”. Đại hội đã cử 11 đại biểu điển hình tiên tiến và 1 đại biểu khách mời dự Đại hội TĐYN toàn quốc lần thứ X. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao Huân chương Độc lập hạng ba cho Sở Tư pháp; Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba cho 8 tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Chung

Chiều 30.9, phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 165 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhất trí chủ trương thành lập cụm công nghiệp Bình Minh-Tân Hồng (Bình Giang) do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo. Cơ bản nhất trí với phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà truyền thống, công viên cây xanh và khu dân cư xung quanh công viên huyện Thanh Hà, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần chỉnh sửa tên gọi khu quy hoạch phù hợp với hiện trạng, thể hiện rõ mục đích quy hoạch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cơ bản nhất trí báo cáo phê duyệt giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án khu dân cư phường Ngọc Châu (TP Hải Dương)... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 165 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên

Ngày 30.9, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định công nhận 2 lễ hội truyền thống của Hải Dương là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đó là Lễ hội đền Quát, xã Yết Kiêu (Gia Lộc) và Lễ hội đền, đình Sượt, phường Thanh Bình (TP Hải Dương). Cả hai lễ hội truyền thống này đều lưu giữ được nhiều nghi thức đặc trưng độc đáo. Tính đến nay, Hải Dương đã có 9 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong ảnh: Đền Quát nơi thờ danh tướng Yết Kiêu. Ảnh: Thế Anh

Chiều 30.9, Trường Đại học Hải Dương công bố quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch và các thành viên nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng Trường Đại học Hải Dương được thành lập theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15.9.2020 của UBND tỉnh gồm 1 Chủ tịch, 1 thư ký và 13 thành viên, trong đó 7 người là những doanh nhân, nhà khoa học, nhà văn hoá tiêu biểu. Hội đồng trường có nhiều nhiệm vụ, trọng tâm là nghiên cứu, xây dựng chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển trường; đổi mới, hoàn thiện phương thức điều hành, xây dựng trường ngày càng vững mạnh. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Hội đồng Trường Đại học Hải Dương. Ảnh: Bình Minh

Sáng 30.9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương cho 3 bệnh nhân (BN) Covid-19 gồm: 1016, 1021 và 972 ra viện. Đây là 3 BN cuối cùng điều trị tại bệnh viện trong đợt 2 này (tính từ ngày 25.7 đến nay). BN 1016 và 1021 ở ổ dịch ngã tư Thanh Xá, xã Liên Hồng (TP Hải Dương).  BN 972 ở đường Nguyễn Văn Linh (TP Hải Dương) tái dương tính với SARS-CoV-2. Trong đợt 2 này, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương điều trị cho tổng số 17 BN Covid-19, gồm 15 người mắc bệnh trong cộng đồng, 2 người là lao động nhập cảnh. Trong ảnh: Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương trao quyết định ra viện cho những bệnh nhân Covid-19 cuối cùng vào điều trị tại bệnh viện trong đợt 2. Ảnh: Ngọc Thanh

QUỐC TẾ


Rạng sáng 30.9 (giờ Việt Nam), đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên Dân chủ Joe Biden đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên, sự kiện dư luận gọi là “màn so găng đầu tiên” giữa hai đối thủ, mà người thắng trong cuộc đấu này sẽ được tạo đà tâm lý thuận lợi cũng như giành ưu thế đáng kể cho các cuộc đấu tiếp theo. Do đó, cả hai ứng cử viên đều hết sức tập trung để có thể đưa ra những "đòn công kích" nhằm vào đối phương. Đúng như dự đoán, 90 phút tranh luận trực tiếp đầu tiên đã diễn ra gay cấn, xoay quanh nhiều chủ đề khác nhau gồm bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ, đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế, nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực ở các thành phố của Mỹ, cùng tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Trong ảnh: Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden (giữa) tại vòng tranh luận trực tiếp đầu tiên ở TP Cleveland, bang Ohio sáng 30.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Triều Tiên sẽ không đánh đổi phẩm giá của mình để lấy phát triển kinh tế và Bình Nhưỡng sẽ bảo vệ an ninh đất nước bằng toàn bộ sức mạnh đã gây dựng được. Tuyên bố trên được đưa ra trong bài phát biểu của trưởng phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song gửi tới phiên thảo luận chung của Đại Hội đồng Liên hợp quốc  Khóa 75. Trong bài phát biểu, ông Kim Song khẳng định quan điểm kiên định của Triều Tiên rằng phẩm giá quốc gia là không thể đánh đổi. Ông cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã chỉ thị toàn dân vượt qua giai đoạn khó khăn bằng cách đối mặt với chúng trên tinh thần tự cường. Trong ảnh: Trưởng phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song trong bài phát biểu gửi tới phiên thảo luận chung của Đại Hội đồng Liên hợp quốc Khóa 75 ở New York, Mỹ, ngày 29.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 29.9, quân đội Sudan đã tiến hành phá hủy khoảng 300.000 khẩu súng không có giấy phép, qua đó phát động một chiến dịch nhằm thu giữ tất cả vũ khí bất hợp pháp tại quốc gia này sau nhiều thập kỷ nội chiến. Số lượng súng bị phá huỷ kể trên đã được người dân tự nguyện giao nộp trong 3 năm qua. Việc phá hủy số vũ khí trên sẽ kết thúc giai đoạn 3 của Dự án thu gom vũ khí trên toàn quốc của Sudan. Bước vào giai đoạn 4, viêc thu gom vũ khí sẽ không được thực hiện theo hình thức tự nguyện mà chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế. Trong ảnh: Quân đội Sudan chuẩn bị phá hủy số vũ khí bất hợp pháp được người dân giao nộp tại Hajar al-Asal ngày 29.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 30.9, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã đạt thỏa thuận cung cấp các khoản vay cho 7 hãng hàng không lớn của nước này, trong đó có American Airlines và United Airlines, để giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 tới thị trường việc làm trong nước.Từ tháng 3 vừa qua, các hãng hàng không Mỹ đã phải tạm ngừng khai thác nhiều đường bay hoặc hoãn tiếp nhận các đơn bàn giao máy bay đã đặt để hạn chế chi phí phát sinh trong bối cảnh đại dịch làm tê liệt ngành hàng không toàn cầu trong nhiều tháng. Trong ảnh: Máy bay của American Airlines tại sân bay quốc tế ở Miami, Florida, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 30.9