Sự kiện nổi bật ngày 30.7

30/07/2020 21:39

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiêu biểu; thúc đẩy hợp tác để Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư số 1 tại Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 30.7.

TRONG NƯỚC


Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930-1.8.2020), chiều 30.7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt 203 đại biểu đại diện cho hơn 6,5 triệu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trong cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi đến các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ những lời chúc mừng tốt đẹp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, công tác tuyên giáo là một trong ba trụ cột quan trọng của công tác xây dựng Đảng; có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giáo dưỡng tinh thần, giác ngộ tư tưởng, xây dựng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần đưa đến thắng lợi cho đất nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 30.7, tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo khoa học “75 năm công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo hình thức trực tuyến do Bộ Công an tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, chủ trì hội thảo. Dự Hội thảo có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, cùng các nhà nghiên cứu lý luận, chức sắc, người có uy tín, quần chúng nhân dân tiêu biểu....Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Ngày 30.7, tại TP Vinh (Nghệ An), Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30.7” năm 2020 với chủ đề “Cam kết hết mình, chung lưng cùng tuyến đầu xoá bỏ nạn mua bán người”. Tham dự lễ mít tinh có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Trung ương Trương Hòa Bình; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các đại biểu nhấn nút hiệu ứng cam kết đẩy mạnh việc phòng, chống mua bán người. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN


Trong khuôn khổ năm Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á (AIPA) nhiệm kỳ 2019-2020, chiều 30.7, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị trực tuyến “Đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục, văn hóa vì sự phát triển bền vững”(AIPA-ECC). Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị trực tuyến “Đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục, văn hóa vì sự phát triển bền vững”. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 30.7, nhận lời mời của Tổng Thư ký ASEAN, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam và Chủ tịch Nhóm công tác liên ngành trực thuộc Hội đồng Điều phối ASEAN về các tình huống y tế công cộng khẩn cấp (ACCWG-PHE) tham gia Đối thoại cấp cao trực tuyến với chủ đề “Phục hồi sau đại dịch: Hướng tới một Cộng đồng ASEAN mạnh mẽ hơn”. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dự đối thoại. Ảnh: TTXVN


Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19 đang diễn ra trên địa bàn, TP Đà Nẵng đã quyết định tạm dừng các hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng ăn hàng ăn uống, giải khát kể cả bán qua mạng, bán mang về bắt đầu từ chiều 30.7. Cùng với đó, các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố phải có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, lưu ý việc sát khuẩn, đeo khẩu trang, đảm bảo cự lỵ tối thiểu 2 mét giữa người với người trong toàn bộ quá trình thực hiện. Trong ảnh: Người dân tranh thủ đi mua thực phẩm sau khi có thông tin dừng kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát kể cả bán qua mạng, bán mang về. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN


Ngày 30.7, Tổ công tác 368 của Tổng cục quản lý thị trường (Bộ Công thương) và Cục quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh kiểm tra Công ty TNHH sản xuất thương mại thiết bị Nam Anh (địa chỉ tại đường Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) phát hiện khoảng 150.000 khẩu trang 3M giả nhãn hiệu. Trong ảnh: Sản phẩm khẩu trang loại 3M giả nhãn hiệu. Ảnh: Thành Chung – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 30.7, tại Hải Dương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao và ông Park Noh-wan, ​Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam chủ trì toạ đàm kinh tế Hải Dương - Hàn Quốc. Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tin tưởng với truyền thống hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Hàn Quốc và kết quả của cuộc tọa đàm sẽ tiếp tục mở rộng nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-xã hội giữa Hàn Quốc-Việt Nam nói chung và Hàn Quốc- Hải Dương nói riêng ngày càng phát triển. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu, đầu tư và các doanh nghiệp của Hàn Quốc đang sản xuất, kinh doanh tại Hải Dương vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Các bên cần có nhiều hoạt động hợp tác, xúc tiến đầu tư hơn nữa để Hàn Quốc có thể trở thành nhà đầu tư số 1 tại Hải Dương... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại tọa đàm kinh tế Hải Dương-Hàn Quốc. Ảnh: Thành Chung


Sáng 30.7, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho các đồng chí: Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Phòng Tổng hợp; Lê Hồng Khanh, Trưởng Phòng Công nghiệp-Giao thông và Xây dựng của Văn phòng UBND tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, từ ngày 1.8.2020. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái yêu cầu các đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Lê Hồng Khanh trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận trong cơ quan để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho đồng chí Nguyễn Thanh Hùng (bên phải) và đồng chí Lê Hồng Khanh. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 30.7, Liên minh HTX hai tỉnh Hải Dương, Nghệ An phối hợp tổ chức hội nghị giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, kết nối cung cầu sản phẩm của các HTX ở 2 địa phương. Tham gia hội nghị có đại diện 16 HTX nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đến từ tỉnh Nghệ An và 8 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp của Hải Dương. Các sản phẩm được giới thiệu chủ yếu là đặc sản nông nghiệp của tỉnh Nghệ An như chè sen quê Bác, tương Nam Đàn, rượu, gạo hữu cơ sạch, cà muối, cam Vinh, các sản phẩm từ cam... Các sản phẩm của Hải Dương được giới thiệu là rau, củ quả, gạo hữu cơ bãi rươi... Trong ảnh: Đại diện các HTX của 2 tỉnh Nghệ An và Hải Dương tham gia hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm các HTX. Ảnh: Trần Hiền 

QUỐC TẾ


Ngày 30.7, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở thành phố biên giới Kaesong hoặc bất cứ nơi nào ở Triều Tiên. Ông Lee In-young đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh Triều Tiên ngày 26.7 vừa qua thông báo đã phong tỏa và ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Kaesong ở biên giới với Hàn Quốc, sau khi phát hiện một người Triều Tiên vượt biên trái phép trở về từ Hàn Quốc có các triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 vài ngày trước đó. Trong ảnh: Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young phát biểu tại cuộc họp ở Seoul ngày 28.7. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Gần 1/3 số trẻ em trên thế giới có lượng chì trong máu ở mức cao có nguy cơ gây ra những tổn hại lâu dài đối với sức khỏe của trẻ. Đây là kết quả nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và nhóm bảo vệ môi trường Pure Earth được công bố ngày 30.7. Theo nghiên cứu trên, khoảng 800 triệu trẻ trên toàn cầu có lượng chì trong máu từ 5 mg/dl trở lên - hàm lượng được xem là có nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ, hệ thần kinh và các cơ quan nội tạng quan trọng như tim, phổi. Gần 50% số trẻ này sống tại khu vực Nam Á. Nghiên cứu nêu ra nhiều yếu tố dẫn đến hàm lượng chì cao trong máu của trẻ em, bao gồm tái chế không an toàn đối với các loại pin axit chì, sơn có chì, thực phẩm nhiễm chì từ bát, đĩa tráng men. Theo nghiên cứu, các loại pin axit chì có thể là “thủ phạm chính”, với gần 85% lượng chì được sử dụng trên thế giới là để sản xuất các loại pin này trang bị cho các phương tiện giao thông, thiết bị điện và viễn thông. Trong ảnh: Trẻ em trên đường phố ở Lahore, Pakistan, ngày 10.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Lực lượng cứu hỏa Nhật Bản cho biết đã có ít nhất một người thiệt mạng và 17 người bị thương khi xảy ra vụ nổ tại một nhà hàng đồ nướng kiểu "shabu shabu" ở Koriyama, tỉnh Fukushima, vào sáng 30.7. Theo cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, nguyên nhân được cho là do rò rỉ khí gas. Nhà hàng trên đang trong quá trình nâng cấp và dự kiến mở cửa trở lại trong ngày 31.7. Trong ảnh: Nhà hàng ở Koriyama, tỉnh Fukushima, Nhật Bản bị thiêu rụi sau vụ nổ sáng 30.7. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 30.7